Chủ nhật, 12/05/2024, 10:11[GMT+7]

Vũ Thư: Thu hoạch lúa xuân

Thứ 2, 20/06/2022 | 09:35:13
826 lượt xem
Thời điểm này, lúa xuân của huyện Vũ Thư đang bắt đầu chín rộ, nhiều diện tích có thể thu hoạch. Trong điều kiện thời tiết diễn biến khó lường, nông dân chủ động nhân lực, máy móc khẩn trương tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

Nông dân thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư) đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

Trên cánh đồng thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, những chiếc máy gặt đập mải miết; nông dân sốt sắng, không khí thu hoạch lúa xuân rộn ràng, gấp gáp. 

Bà Trịnh Thị Bé, thôn Tây Hồ cho biết: Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 1,5 mẫu lúa, chủ yếu giống lúa Bắc thơm, năm nay được mùa, dự kiến năng suất đạt 1,7 - 1,8 tạ/sào. Đang là mùa mưa bão nên khi lúa chín được 90%, tôi quyết định thu hoạch sớm, tránh thời tiết bất thuận. Đến ngày 17/6, gia đình tôi đã thu hoạch được 70% diện tích, thóc về nhà đã được phơi ráo vỏ, tôi phấn khởi, yên tâm phần nào. Hiện gia đình tôi cố gắng thu hoạch nhanh diện tích còn lại. Mùa này mưa gió bất thường, khi nào thóc về đến sân thì tôi mới yên tâm.

Bất chấp thời tiết nắng như đổ lửa, ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình vẫn cần mẫn, tập trung điều khiển máy gặt, bảo đảm máy “ăn lúa” nhanh, chính xác nhất. Ông Tiến cho biết, vào vụ xuân thời gian thu hoạch ngắn, lại hay có mưa, bão. Để bảo đảm tiến độ nhanh nhất, tôi đã chuẩn bị sẵn nguồn nhiên liệu tiếp ứng, huy động tổ thợ có 4 người thay nhau vừa điều khiển máy, đóng bao, vận chuyển thóc lên bờ vùng cho nông dân. Tôi chỉ đạo tổ máy hoạt động liên tục từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, gặt từng vùng của cánh đồng theo nguyên tắc lần lượt từ thửa ruộng phía ngoài vào phía trong, nhằm bảo đảm tiến độ gặt nhanh nhất.

Không riêng xã Hòa Bình, trên cánh đồng xã Tân Hòa, không khí thu hoạch lúa xuân cũng sôi nổi, gấp gáp. Ông Vũ Trọng Hải, Giám đốc HTX NN xã Tân Hòa cho biết: Năm nay, thời tiết đầu vụ rét đậm, rét hại nên nhiều diện tích lúa của địa phương bị hỏng, phải gieo cấy lại, khiến thời gian cho thu hoạch lúa bị chậm hơn so với mọi năm. Đến nay, 15% diện tích lúa trà sớm đã và đang cho thu hoạch, lúa đại trà cho thu hoạch rộ từ ngày 21 - 25/6. Chúng tôi đã gặp gỡ, động viên 23 chủ máy gặt, máy cày bừa sẵn sàng vào cuộc với tinh thần cao nhất để bảo đảm tiến độ thu xuân, làm mùa; phát động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi lúa chín 85 - 90% nhanh chóng thu hoạch, tránh gặp mưa bão. Đồng thời, khẩn trương giải phóng mặt ruộng để làm đất gieo cấy lúa mùa. Vụ mùa này, thời gian nghỉ chờ của đất không có, chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm sinh học, vôi bột để xử lý rơm, rạ, tránh gây ngộ độc lúa. Tân Hòa phấn đấu đến ngày 30/6 thu hoạch xong 317ha lúa xuân và hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 15/7.

Không khí thu hoạch lúa xuân rộn ràng trên các xứ đồng của huyện Vũ Thư.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy 7.718ha lúa, năng suất ước đạt bình quân 70 tạ/ha. Đến ngày 17/6, toàn huyện đã thu hoạch được gần 1.300ha lúa trà sớm, lúa đại trà chín rộ từ ngày 18 - 25/6. Đến thời điểm này, công tác thu hoạch đóng vai trò quyết định cho năng suất, thành công của cả vụ xuân, do đó huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, quyết tâm triển khai công tác thu hoạch lúa xuân khẩn trương, nhanh nhất có thể. Các địa phương phối hợp với đài truyền thanh xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thu hoạch lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, hạn chế rủi ro do thiên tai. Các HTX NN động viên, điều tiết hợp lý trên 300 máy gặt tại chỗ, kết hợp liên kết, mời gọi máy gặt ở tỉnh ngoài, tăng cường phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Vũ Thư phấn đấu đến ngày 29/6 thu hoạch xong lúa xuân, kịp thời giải phóng mặt ruộng, khẩn trương chuyển trọng tâm sang làm đất, sản xuất vụ mùa.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày