Thứ 6, 10/05/2024, 06:34[GMT+7]

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư: Triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại

Thứ 6, 17/02/2023 | 08:10:58
2,521 lượt xem
Nhờ chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới, bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vũ Thư được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Các kỹ thuật mới góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị của Bệnh viện, hạn chế tình trạng vượt tuyến.

Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số in màu giúp Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư nâng cao chất lượng khám, điều trị.

Bà Vũ Thị Kim Oanh, thôn Tân Minh, xã Song An được người thân chuyển tới BVĐK Vũ Thư cấp cứu do bị đột quỵ kèm theo ngã gãy chân. Nếu như trước kia, bà Oanh buộc phải chuyển lên tuyến tỉnh để thực hiện các chẩn đoán hình ảnh phát hiện tổn thương của não. Tuy nhiên, hiện nay, BVĐK Vũ Thư đã đầu tư máy chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt nên việc khám, điều trị cho bà Oanh được thực hiện ngay tại đơn vị. Bà Oanh chia sẻ: Rất may mắn tôi được Bệnh viện phát hiện tổn thương và điều trị nhanh, sớm nhất có thể, hạn chế hậu quả xảy ra. Qua 5 ngày điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe của tôi đã ổn định.

Thời gian gần đây, BVĐK Vũ Thư có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ sở vật chất và đầu tư máy móc, kỹ thuật hiện đại. Bác sĩ Đỗ Văn Lương, Giám đốc BVĐK Vũ Thư cho biết: Năm 2022, Trung tâm kỹ thuật, cận lâm sàng của Bệnh viện với quy mô 5 tầng, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng được đưa vào hoạt động, tạo sự thay đổi lớn trong diện mạo, cơ sở vật chất, đặc biệt tạo cơ hội để Bệnh viện mạnh dạn đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển dịch vụ, kỹ thuật mới phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ngoài các trang thiết bị cơ bản, Bệnh viện đã đầu tư kinh phí gần 10 tỷ đồng mua sắm hệ thống chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt, 2 hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số; 2 máy siêu âm màu; 1 máy đo chức năng hô hấp và 1 hệ thống phẫu thuật nội soi full HD. Nhờ có trang thiết bị hiện đại, năm 2022 Bệnh viện đã tiếp cận, triển khai nhiều kỹ thuật mới như: chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt, mổ nội soi cắt ruột thừa, nội soi cắt túi mật, đo chức năng hô hấp; đo lưu huyết não; nội soi tiêu hóa gây mê... Đặc biệt, Bệnh viện đã ký hợp đồng hợp tác với Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội chẩn trực tuyến đối với các ca bệnh khó. Nhờ triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao, Bệnh viện nâng cao chất lượng khám, điều trị. Bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật hiện đại mà không phải lên tuyến trên, thuận lợi, tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến năm 2022 giảm rõ rệt so với năm 2021.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Hà, Khoa Cận lâm sàng chia sẻ: Để tiếp cận, làm chủ các máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp CT Scanner 32 lát cắt phục vụ việc chẩn đoán hình ảnh tốt nhất, tôi và các đồng nghiệp được Bệnh viện cử tham gia các lớp tập huấn tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài ra bản thân mỗi y bác sĩ luôn chủ động tìm tòi, học hỏi nhằm khai thác tối đa các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị. Đơn cử, hiện mỗi tháng Bệnh viện phục vụ từ 200 - 300 bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính (trước kia số lượng bệnh nhân này bắt buộc phải chuyển tuyến), từ đó giảm tải áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Có chẩn đoán hình ảnh rõ nét tạo thuận lợi lớn cho bác sĩ khám, điều trị bệnh nhân, đồng thời người bệnh yên tâm, phấn khởi, tin tưởng hơn vào Bệnh viện.

Năm 2023, BVĐK Vũ Thư tiếp tục huy động kinh phí đầu tư và liên kết đầu tư thêm một số trang thiết bị, máy móc như máy siêu âm xách tay; máy đo độ loãng xương; máy đo lưu huyết não; máy điện tim, ghế răng, máy xét nghiệm sinh hóa Hba1c... Đồng thời, tiếp tục triển khai một số kỹ thuật mới như: Đo mật độ xương; chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang; chọc hút tế bào dưới hướng dẫn của siêu âm... “Việc triển khai các kỹ thuật mới nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, phục vụ người bệnh, phấn đấu năm 2023, giảm số người chuyển tuyến khám chữa bệnh xuống dưới 7%, đồng thời là cơ hội để đội ngũ y bác sĩ của đơn vị nhạy bén thích ứng, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong thời đại 4.0 hiện nay” - bác sĩ Đỗ Văn Lương, Giám đốc Bệnh viện cho biết thêm.

Quỳnh Lưu 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày