Thứ 7, 20/04/2024, 05:25[GMT+7]

Cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

Thứ 3, 01/11/2022 | 20:23:08
7,990 lượt xem
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh.

Các cấp hội tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị, không dao động trước khó khăn, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp hội làm nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Tích cực tham gia tuyên truyền, động viên thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp hội luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống hội viên. Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết: Hội CCB huyện phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn. Ngoài ra, các cấp hội và hội viên tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, Hội CCB huyện Thái Thụy chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống ma túy (PCMT). Theo ông Hà Ngọc Long, Chủ tịch Hội CCB huyện: Hội CCB huyện đã thành lập và duy trì hoạt động của hơn 200 tổ tự quản về ANTT, ATGT, PCMT. 5 năm qua, các tổ tự quản đã cung cấp 169 lượt thông tin cho lực lượng chức năng, tham gia giải quyết 87 vụ vi phạm về ANTT, ATGT, tháo dỡ 152 mái che, mái vẩy, phối hợp hòa giải 165 vụ việc tại khu dân cư, cảm hóa 59 người lầm lỗi, giúp 6 người cai nghiện thành công, qua đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng, điều hành của chính quyền, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Nhiều hội viên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 28% bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; 47,7% bí thư, 41,2% phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; 12,3% huyện ủy viên, thành ủy viên là hội viên CCB. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Hiện nay, các cấp hội đang quản lý 434 tổ tự quản về ANTT, ATGT với 3.153 thành viên, 348 câu lạc bộ PCMT với trên 8.400 hội viên. Hội CCB là thành viên tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Từ năm 2018 - 2022, hội CCB và đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức 172 hoạt động giáo dục truyền thống với sự tham gia của gần 32.000 đoàn viên; tham gia vận động thành công 268 người cai nghiện bằng Methadone, 21 người phạm tội hoàn lương, 104 thanh niên chậm tiến bước đầu có tiến bộ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Toàn hội phấn đấu hàng năm có trên 95% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% hội viên kiên định lập trường chính trị, tư tưởng; 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, nhất là tham gia bảo đảm ANTT, ATGT, PCMT, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên.

Tiến Đạt