Thứ 2, 20/05/2024, 14:20[GMT+7]

Đối thoại tạo niềm tin Kỳ 1: Chìa khóa tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Thứ 2, 18/09/2023 | 08:30:08
6,865 lượt xem
Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân là tinh thần chung của các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp nhờ vậy ngày càng được củng cố, tạo tiền đề vững chắc để Thái Bình bứt phá vươn lên.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà, ngày 12/10/2021.

Với tinh thần “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” qua các buổi tiếp xúc, đối thoại nhiều vụ việc khó, phức tạp, thậm chí có những vấn đề tồn tại hàng chục năm đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng, ngày 3/7/2023.

Gỡ “điểm nóng” Đông Á

Do chưa hiểu đúng, đầy đủ về việc triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại địa phương, nên từ đầu tháng 4/2023, một bộ phận người dân xã Đông Á (Đông Hưng) đã tập trung tại trụ sở UBND xã, sau đó lên trụ sở UBND huyện, UBND tỉnh để kiến nghị. Để ổn định tình hình, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời. Đặc biệt, sau buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện nhân dân trong xã đầu tháng 7/2023 liên quan đến việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại địa phương, tình hình cơ bản được ổn định. 

Ông Lê Mạnh Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Phú Bắc, xã Đông Á cho biết: Chúng tôi rất đồng tình và đánh giá cao việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp về tiếp xúc, đối thoại với đại diện nhân dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án. Qua nội dung đối thoại, nhiều người dân đã hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án, thấy được việc triển khai dự án là hoàn toàn đủ căn cứ. 

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề trong nội dung kiến nghị, tố cáo của nhân dân; những vấn đề nhân dân chưa rõ, cần có thời gian xác minh giao UBND huyện Đông Hưng sớm ra quyết định thành lập tổ xác minh theo đúng trình tự, thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng khẳng định “dự án chỉ có thể được triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được sự đồng thuận của nhân dân” do vậy được nhân dân rất đồng tình và cảm ơn người đứng đầu chính quyền tỉnh đã kịp thời lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân. 

Cũng từ các nội dung kiến nghị, tố cáo của người dân và chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh, qua quá trình xác minh, điều tra, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phí Đức Vui, chức vụ Chủ tịch UBND xã Đông Á về “Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luy, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Đông Á về “Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Qua tiếp xúc đối thoại và các giải pháp ổn định tình hình ở Đông Á đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Khu vực 13 lô đất, thôn Thụy Bình, xã Tân Phong (Vũ Thư) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau 19 năm chờ đợi.

Giải quyết khâu khó, “điểm nghẽn”

Vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân thuộc diện ngừng trợ cấp người hoạt động kháng chiến (HĐKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) trên địa bàn tỉnh. Những sai, lọt trong quá trình thực hiện chính sách người HĐKC bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được chỉ rõ; việc chấn chỉnh, sửa sai cũng đã được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện. Để thực hiện đúng với quy định của trung ương, buộc phải ngừng chính sách đối với hàng nghìn người, tuy nhiên bên cạnh những người đồng thuận vẫn còn trường hợp có đơn thư, kiến nghị, thậm chí tập trung khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp xúc, đối thoại và có những chỉ đạo cụ thể được nhân dân đồng tình, ủng hộ và kỳ vọng vấn đề được giải quyết triệt để.

Trước đó, nhằm tạo sự đồng thuận cũng như tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển, năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (đồng chí Nguyễn Hồng Diên) đã đối thoại trực tiếp 2 cuộc với nhân dân các xã, thị trấn của huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Qua tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu, trả lời và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển. Đến nay, cả 2 dự án đang khẩn trương thực hiện, hứa hẹn tạo sự bứt phá cho kinh tế của tỉnh. Trong đó, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích gần 600ha, đang được đầu tư hạ tầng khá đồng bộ, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất. Năm 2021, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xúc, đối thoại với trên 100 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn huyện. Ngay sau hội nghị đối thoại, đã có 5 nhà đầu tư đăng ký tài trợ quy hoạch và 7 nhà đầu tư đăng ký vào sản xuất tại cụm công nghiệp Hưng Nhân, Đức Hiệp; đã có thêm 4 dự án đang triển khai đầu tư mở rộng công suất nhà máy và 1 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” kìm hãm sự phát triển của tỉnh, tháng 2/2023, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Qua hội nghị, các vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh chỉ ra. Từ đó, lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan mình để rút kinh nghiệm, khắc phục; đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực nêu cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những “điểm nghẽn”, nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Thỏa niềm mong đợi sau 19 năm

Ở cấp huyện, cấp xã, thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề khó khăn, tồn tại hàng chục năm được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Điển hình như việc 13 hộ dân tại xã Tân Phong (Vũ Thư) sau 19 năm chờ đợi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Ngạn, Chủ tịch UBND xã Tân Phong cho biết: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chia sẻ với người dân và trăn trở về kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 13 lô đất của các hộ dân tại thôn Thụy Bình. Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không thể làm những việc như chuyển nhượng, vay vốn ngân hàng... Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc liên quan đến quy hoạch vượt quá tầm của địa phương. Khi đồng chí Bí thư Huyện ủy về nghe rõ các vấn đề từ các bên: người dân, cấp ủy, chính quyền xã, các ban, ngành liên quan cấp huyện, đồng chí đã có chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn. Khi có chỉ đạo cụ thể, xã đã tập trung quyết liệt vào cuộc theo các bước, sau 5 tháng đến nay nhân dân đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rất phấn khởi. 

Theo ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư: Sau khi tiếp cận sự việc, với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tôi đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu để phục hồi hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật. Hàng tháng, hàng tuần trực tiếp kiểm tra tiến trình giải quyết các hồ sơ thủ tục. Đến cuối tháng 3/2023 đã cấp được 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo đúng cam kết tại cuộc đối thoại. Việc này là cá biệt của Tân Phong nhưng nhiều địa phương khác cũng có tình trạng tương tự. Như vậy tạo ra quy trình mẫu tiền lệ để các địa phương khác tập trung giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị được giải quyết thỏa đáng nên tư tưởng của người dân được thông suốt. Đây chính là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức cũng như hành động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian qua.


Ông Bùi Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã Bình Định (Kiến Xương)
Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân là một hoạt động được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã triển khai thực hiện thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện và giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân quan tâm. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và ý thức của người dân trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay người dân xã Bình Định đã hiến 190.000m2 đất để làm đường. Gần đây nhất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Bình Thanh - Bình Định - Hồng Tiến, xã có 182 hộ trong diện phải thu hồi đất, trong đó có 78 hộ liên quan đến đất ở song 100% số hộ đều đồng ý hiến đất để làm đường với tổng diện tích đất hiến gần 11.000m2.


Ông Bùi Ngọc Phi, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)
Để phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái, trước đó cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao hơn 50ha đất nông nghiệp, tuy nhiên khi phải di dời nghĩa trang khu vực phía Tây với 1.287 ngôi mộ về khu nghĩa trang quy hoạch mới thì đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Người Việt Nam luôn có quan niệm “sống cậy nhà, già cậy mồ” nên việc di dời, cất bốc mồ mả gần như là nhiệm vụ bất khả thi, không đơn giản như việc đền bù đất nông nghiệp hay các loại đất khác. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và thị trấn nhiều lần trực tiếp về đối thoại với người dân nên bà con đã hiểu về những lợi ích mà khu công nghiệp mang lại đối với sự phát triển của địa phương, đồng thuận di dời các phần mộ của gia đình về khu quy hoạch mới.

Đào Quyên - Thu Thủy

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

(còn nữa)