Thứ 7, 27/07/2024, 23:18[GMT+7]

Đảng bộ Công ty Cổ phần Gốm sứ Thái Bình Nâng cao vai trò lãnh đạo trong sản xuất, kinh doanh

Thứ 2, 12/01/2015 | 09:40:51
799 lượt xem
Công ty Cổ phần Gốm sứ Thái Bình tiền thân là Xí nghiệp Sứ Tiền Hải thành lập ngày 26/9/1985. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo và công nhân lao động đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, để lại dấu ấn lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dây chuyền lò nung của Công ty Cổ phần Gốm sứ Thái Bình.

 

Ông Vũ Văn Luyện, Bí thư Ðảng bộ Công ty cho biết: Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng nên những năm qua Ðảng bộ Công ty luôn chú trọng tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Các đợt tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Ðảng đã thu hút 100% đảng viên tham gia. Ðặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay” đã được nghiêm túc thực hiện. Hàng năm, Ðảng ủy Công ty đều đăng ký phấn đấu xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, chỉ đạo các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, trong đó chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm Ðiều lệ Ðảng. Chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, vi phạm Bộ luật Lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ðặc biệt, Ðảng bộ Công ty luôn nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở nhằm tạo sự đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và kết nạp đảng viên mới luôn được Ðảng bộ coi trọng. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên được học tập, nâng cao trình độ kiến thức về quản lý kinh tế, chuyên môn nghiệp vụ và công tác xây dựng đảng. Phát động phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực như lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các tổ chức Công đoàn, Ðoàn Thanh niên đã duy trì tốt các hoạt động, là nòng cốt trong các phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

 

Trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ðảng bộ Công ty luôn coi lãnh đạo thực hiện sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tập trung tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh sản lượng bán ra. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc trang bị hiện đại, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong thời khắc khó khăn nhất, Ðảng ủy Công ty đã phát huy tốt vai trò, năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Ðiển hình nhất là trong giai đoạn từ năm 1999 - 2005, mặc dù đứng bên bờ vực phá sản nhưng toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã thống nhất, đoàn kết một lòng, quyết tâm đầu tư công nghệ mới thay thế 100% hệ thống các lò đốt cũ, củng cố lại hệ thống dây chuyền sản xuất. Việc mạnh dạn đầu tư công nghệ đã không chỉ tiết kiệm được nhiên liệu nung đốt, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, góp phần hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Ðặc biệt, Công ty là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Ðây là một mô hình mới, tạo bước ngoặt lớn cho Công ty. Chỉ sau 5 tháng hoàn thành cổ phần hóa, Công ty đã có lãi và bảo đảm mức cổ tức 11%/năm, thu nhập của người lao động không ngừng nâng lên, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Những năm gần đây, Công ty tiếp tục gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong năm 2011 - 2012 do nguồn khí đốt cạn kiệt, nhà máy ngừng hoạt động, toàn bộ người lao động nghỉ làm, Công ty rơi vào tình trạng thua lỗ, nợ bảo hiểm gần 2,7 tỷ đồng. Ðảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty nhanh chóng bàn giải pháp tháo gỡ, theo đó đầu tư 9 tỷ đồng xây dựng trạm khí hóa than, đào tạo lại nguồn lao động. Do đó, từ năm 2013 đến nay hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã ổn định trở lại và có lãi. Ðặc biệt, số nợ đọng bảo hiểm đến nay chỉ còn trên 600 triệu đồng, phấn đấu tới quý II năm 2015 trả hết nợ bảo hiểm. Năm 2014, Công ty nhập khoảng 1 triệu tấn nguyên liệu, sản xuất ra 6 triệu sản phẩm, đạt doanh thu gần 13 tỷ đồng. Năm 2015, phấn đấu doanh thu đạt 15 tỷ đồng, thu nhập người lao động đạt 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ, Công ty Cổ phần Gốm sứ Thái Bình ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành gốm sứ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thu Thủy

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày