Không để người chăn nuôi lợn phiêu lưu
Hàng chục nghìn con lợn của nông dân Kiến Xương ùn ứ không thể xuất chuồng.
Từ đầu năm đến nay, gia đình ông Nguyễn Đức Hướng, khu Tự Tiến, thị trấn Thanh Nê phải gồng mình duy trì đàn lợn 250 con. Lợn đã đến ngày xuất chuồng nhưng giá bán lợn hơi quá thấp nên ông đành tự giết mổ dần mang thịt lợn ra chợ bán lẻ mong vớt vát lại số vốn đã đầu tư.
Ông Hướng chia sẻ: Nếu bán cho thương lái thì mỗi con lợn sẽ lỗ 1,8 triệu đồng, vì vậy tôi phải giết mổ bán dần nhưng vẫn lỗ hơn 1 triệu đồng/con vì giá thịt lợn cũng thấp và khó bán. Nhiều hôm, mang thịt lợn ra chợ bán không hết phải mang về luộc lên rồi thái ra ném cho cá ăn, tủ lạnh chật cứng thịt lợn rồi.
Còn ông Vũ Văn Phi, thôn Phú Mỹ, xã Bình Minh cố để lại nuôi 70 con lợn đã đến ngày xuất chuồng hy vọng giá lên sẽ bán, nhưng càng chờ giá lợn hơi càng xuống, hiện mỗi con lợn nặng từ 1,5 - 1,7 tạ.
Ông Phi buồn bã cho biết: Mỗi ngày tôi phải chi phí 1,5 triệu đồng tiền thức ăn cho lợn. Thương lái chê lợn quá khổ nên ép giá, chỉ mua với giá 18.000 - 19.000 đồng/kg lợn hơi. Bán đi thì lỗ nặng mà không bán cũng chẳng xong vì sẽ phải gánh thêm nợ tiền đại lý thức ăn chăn nuôi.
Với những hộ chăn nuôi lợn ở quy mô gia trại, gánh nặng lỗ vì giá lợn hơi lao dốc chưa đến mức căng thẳng so với các trang trại nuôi từ 1.000 - 2.000 con.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ trang trại lợn thôn Công Bình, xã Bình Định chia sẻ: Không bán được lợn giống và phải nuôi 1.500 con lợn thịt, mỗi ngày, trang trại phải chi phí hơn 30 triệu đồng tiền thức ăn chăn nuôi, tiền điện, tiền công người lao động. Đến nay, nguồn tài chính của gia đình đã cạn kiệt không thể duy trì chăn nuôi được nữa và rất lo không biết xoay xở như thế nào để trả lãi và gốc vay ngân hàng.
Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Hiện nay, tổng đàn lợn của huyện còn 115.252 con, trong đó riêng lợn có trọng lượng từ 1 tạ trở lên còn hơn 20.000 con. Nếu giá lợn không tăng và tiêu thụ chậm thì 11.328 hộ chăn nuôi lợn sẽ rơi vào cảnh thua lỗ, nợ nần chồng chất, kéo theo giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp của huyện năm 2017 có nguy cơ sụt giảm không đạt được mục tiêu. Trước tình cảnh này, thời gian qua, các cấp, các ngành ở huyện Kiến Xương đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn; chủ động duy trì quy mô đàn lợn hợp lý; vận động các tổ chức, cá nhân tiêu thụ lợn giúp người chăn nuôi... Tuy nhiên, tất cả các sự can thiệp đó chỉ là giải pháp tình thế, chưa đáp ứng hết mong muốn của nông dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ thêm: Giá lợn không thể “chìm sâu” mãi như hiện nay được. Theo quy luật, nó sẽ tăng cao, nhưng e đến thời điểm đó thì bà con không còn lợn để bán. Vấn đề của người chăn nuôi lúc này là mong ngân hàng giãn nợ cũ và tiếp tục giúp bà con vay thêm vốn mới để duy trì đàn lợn nái bảo đảm đủ giống để tái đàn. Còn các hộ chăn nuôi quy mô gia trại thì mong muốn: Giá thịt lợn trên thị trường giảm không đáng kể nhưng giá lợn hơi thì tụt thê thảm do thương lái ép nông dân. Rõ ràng thị trường đang hoạt động bất ổn, không lành mạnh, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc quản lý, kiểm soát tốt thị trường để người chăn nuôi tránh bị thiệt hại không đáng có như vừa qua.
Một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi giảm mạnh từ cuối năm 2016 đến nay mà các hộ chăn nuôi cho rằng cung đã vượt quá cầu. Nếu như cùng kỳ năm 2016, huyện Kiến Xương chỉ có 95.785 con lợn thịt thì năm 2017 là 115.252 con, tăng 19.467 con; bà con tăng đàn bởi giá lợn hơi năm 2016 ổn định và người chăn nuôi có lãi. Thực tế này đặt ra vấn đề, nhà nước cần có chính sách quản lý và quy hoạch ngành chăn nuôi chặt chẽ, tránh tình trạng chăn nuôi tự phát, ồ ạt tăng đàn không có kiểm soát.
Cùng với việc cung cấp thông tin, dự báo thị trường kịp thời, nhà nước cũng cần có cơ chế hỗ trợ nông dân mua máy phối trộn thức ăn chăn nuôi để tận dụng nguồn thực phẩm sẵn có nhằm giảm chi phí thức ăn chăn nuôi và giúp người chăn nuôi có đầu ra tiêu thụ ổn định. Có như vậy, ngành chăn nuôi mới phát triển bền vững và nông dân mới yên tâm đầu tư, không phải phiêu lưu nuôi lợn kiểu được - mất, hên - xui như hiện nay.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Bàn giao máy băm phụ phẩm nông nghiệp và thùng đựng rác cho hội viên, nông dân 17.06.2024 | 18:06 PM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình – Trà Vinh: Tiếp tục đoàn kết, hợp tác để cùng nhau phát triển
- Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thăm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã An Thái
- Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thăm và làm việc tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Đoàn đại biểu hai tỉnh Thái Bình và Trà Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Thường trực HĐND tỉnh: Trao đổi kinh nghiệm công tác tại tỉnh Quảng Ninh
- Báo Thái Bình: Đạt giải B giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII
- Ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
- Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy