Thứ 3, 21/05/2024, 01:43[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (Nhật Bản)

Thứ 7, 05/05/2018 | 07:35:42
484 lượt xem
Chiều 4-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ph.Ki-si-đa, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại ông Ph.Ki-si-đa, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, khẳng định chuyến thăm này rất có ý nghĩa khi Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng nêu bật quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Nhật Bản cùng với Việt Nam thúc đẩy Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ông Ph.Ki-si-đa cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ, tốt đẹp; ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua và vui mừng vì Nhật Bản trở lại vị trí dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam. Ông khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản hiện rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản mong muốn đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, nhất là các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đồng thời cũng mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong những vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự đóng góp tích cực của ông Ph.Ki-si-đa vào phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản khi ông còn làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản trước đây và tiếp tục có những đóng góp thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước thời gian tới. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam đều quan tâm các dự án do Nhật Bản triển khai ở Việt Nam; luôn lắng nghe các ý kiến, kiến nghị từ phía doanh nghiệp Nhật Bản. Thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, do đó đề nghị ông Ph.Ki-si-đa tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị qua trao đổi các đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu giữa hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu địa phương, nhân dân, qua đó thúc đẩy gắn bó hai dân tộc.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Nhật Bản trong phát triển kinh tế Việt Nam thông qua viện trợ ODA; khẳng định Việt Nam cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản; mong muốn Nhật Bản liên tục duy trì là nước đầu tư FDI số một ở Việt Nam; tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào các lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, cách mạng công nghiệp 4.0, năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao... Thủ tướng đề nghị Nhật Bản ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. Qua ông Ph.Ki-si-đa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản Ph.Ki-si-đa. Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP có vai trò quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước. Đồng chí cho biết, năm 2018 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2018), Việt Nam đang nỗ lực để các hoạt động kỷ niệm diễn ra ý nghĩa, hiệu quả.

Theo: nhandan.com.vn


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày