Thứ 5, 25/07/2024, 04:14[GMT+7]

Điểm tựa vững chắc cho xã viên

Thứ 6, 28/09/2018 | 08:47:10
719 lượt xem
Những năm qua, HTX DVNN xã Thụy An (Thái Thụy) luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cung ứng vật tư và điều hành tốt các khâu dịch vụ, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho xã viên.

Mô hình chuyển đổi của gia đình anh Trường cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.

HTX đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình điểm về cây trồng và con vật nuôi mới. Mỗi năm, đơn vị phối hợp với các đoàn thể tổ chức trên 9 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại cây, con cho hiệu quả kinh tế cao, cách thức sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, nhiều xã viên đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại đem lại nguồn thu trăm triệu đồng mỗi năm. 

Gia trại của gia đình anh Nguyễn Phi Trường, thôn An Cố Nam là một trong những mô hình đầu tư xây dựng chuồng trại, ao nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường. Với diện tích 1,8 mẫu chuyển đổi từ đất cấy lúa kém hiệu quả, anh Trường đào ao thả cá trê đồng, xây dựng hơn 500m2 chuồng nuôi gà, vịt thương phẩm. 

Anh Trường chia sẻ: Nuôi cá trê đồng hiệu quả đem lại gấp 5 - 7 lần so với cá truyền thống. Thời gian tới, gia đình sẽ tận dụng nguồn phân chuồng từ nuôi gà, vịt để nuôi giun quế làm thức ăn cho cá. Đây là cách làm hiệu quả, bảo đảm vệ sinh chuồng trại, ao nuôi và không gây ô nhiễm môi trường. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình thu hơn 200 triệu đồng.

Ông Mai Đức Nhường, Giám đốc HTX DVNN xã Thụy An cho biết: HTX đã tham mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ hơn 150 xã viên chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng màu, phát triển trang trại, gia trại với tổng diện tích chuyển đổi hơn 30ha. Hiện nay, thu nhập bình quân của các hộ phát triển kinh tế trong khu chuyển đổi đạt trên 200 triệu đồng/năm.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cho các xã viên, HTX DVNN xã Thụy An đã xây mới một trạm cấp nước, tu bổ 6 cửa tưới, tiêu, cứng hóa hệ thống mương dẫn nước nội đồng, thường xuyên tổ chức nạo vét khơi thông dòng chảy và tổ chức đánh chuột trước mỗi vụ sản xuất. Ông Nhường cho biết thêm: Nhu cầu của xã viên về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là rất lớn, để đáp ứng kịp thời HTX đã đầu tư 1 máy gặt, 4 máy làm đất cỡ lớn để phục vụ sản xuất. Ngoài ra, HTX đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với 4 doanh nghiệp và đang tập trung tuyên truyền, vận động xã viên canh tác các loại cây màu cho hiệu quả kinh tế cao như dưa hấu, dưa lê, hành, tỏi xuất khẩu góp phần bảo đảm thị trường đầu ra ổn định cho nông sản của xã viên.

Làm tốt nhiệm vụ cung ứng vật tư và điều hành tốt các khâu dịch vụ, giúp xã viên yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, HTX DVNN xã Thụy An nhiều năm liền được UBND huyện, UBND xã khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho địa phương.

Tiến Đạt


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày