Thứ 6, 05/07/2024, 03:23[GMT+7]

Giữ vững an ninh trật tự địa bàn trọng điểm

Thứ 3, 18/12/2018 | 14:29:26
1,596 lượt xem
Chủ động nắm, dự báo tình hình, Công an thành phố Thái Bình đã tham mưu các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công an thành phố Thái Bình phối hợp với UBND phường Quang Trung ra mắt đội tự quản về ma túy.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố Thái Bình phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) cần tập trung giải quyết như: không gian đô thị ngày càng mở rộng, hội nhập ngày càng sâu rộng dẫn đến nảy sinh những nhân tố phức tạp về ANTT; các đối tượng bất mãn, đầu đơn khiếu kiện tăng cường hoạt động móc nối, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị diễn biến phức tạp. Để làm tốt công tác bảo đảm ANTT, những năm qua, Công an thành phố Thái Bình đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, triển khai phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của tỉnh đóng trên địa bàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, nắm chắc tình hình, hoạt động của các doanh nghiệp, chủ động phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan chủ quản kịp thời giải quyết, không để xảy ra các vụ đình công, lãn công kéo dài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình an ninh nông thôn, an ninh đô thị - nhất là những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh trong nhân dân.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an thành phố Thái Bình đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, quản lý đối tượng. Trong 5 năm (2013 - 2018), đơn vị đã mở 20 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đánh mạnh vào tội phạm hoạt động ổ nhóm, tội phạm nguy hiểm. Đã điều tra, khám phá trên 1.000 vụ, bắt, xử lý 2.000 đối tượng (tỷ lệ điều tra đạt 78%, trọng án đạt 100%); trong đó, khởi tố 500 vụ, hơn 800 bị can, lập 200 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và 700 hồ sơ giáo dục tại cộng đồng. Qua đó góp phần làm giảm tội phạm hình sự (bình quân 3%/năm); không để phát sinh các tụ điểm, điểm phức tạp về trật tự xã hội. Xác lập 40 chuyên án đấu tranh, điều tra bắt, khởi tố 400 vụ, hơn 500 bị can mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xóa 30 tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy; lập hồ sơ đưa 1.000 lượt người đi cai nghiện ma túy. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các phường, xã tổ chức lực lượng giải quyết trật tự công cộng trên các tuyến phố và các địa bàn trọng điểm về trật tự đô thị; trên 20 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện, xử lý hơn 50.000 lượt trường hợp vi phạm. Tổ chức 5 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vi phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót mà tội phạm có thể lợi dụng hoạt động.

Để làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Thái Bình tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao sức chiến đấu trong cán bộ, đảng viên; triển khai đồng bộ các mặt công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Nguyễn Tùng