Thứ 7, 10/08/2024, 16:22[GMT+7]

Góp sức bảo vệ “bức tường xanh”

Thứ 5, 19/11/2015 | 09:32:11
685 lượt xem
Dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng 5 năm qua, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) luôn kết hợp cùng các cấp các ngành vận động nhân dân trồng mới, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn, góp phần phòng, chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng rừng ngập mặn ven biển. Ảnh: Ngọc Linh.

 

Ông Phạm Quang Tân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Xác định công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chi cục đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Lực lượng kiểm lâm đã chủ động phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản. Tích cực tham gia cùng chính quyền và nhân dân thực hiện các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh, nhất là rừng ngập mặn tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Hàng năm, toàn tỉnh trồng được hàng trăm héc-ta rừng ngập mặn và trồng trên 1 triệu cây phân tán trong dân cư, riêng năm 2015 trồng được 178ha rừng ngập mặn, đưa tổng diện tích rừng ngập mặn của tỉnh đạt gần 6.000ha.

 

Việc quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp cũng được chú trọng. Chi cục tăng cường phối hợp với các địa phương, ngành chức năng xử lý hàng trăm vụ vi phạm, góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh từng bước được thực hiện hiệu quả. Chi cục đã kiểm tra và hướng dẫn gần 800 tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của Nhà nước. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, xử lý một số vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu tang vật, báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng. Điển hình như vụ bắt, tịch thu trên 300kg tê tê năm 2012, xử phạt 370 triệu đồng; vụ bắt 87kg tê tê và 4 xe máy năm 2014, xử phạt 240 triệu đồng; vụ bắt, tịch thu gần 85kg vảy tê tê châu Phi năm 2015, xử phạt 450 triệu đồng... Ngoài ra, Chi cục còn xử phạt xâm hại rừng và khôi phục rừng với tổng diện tích rừng bị xâm hại trên 450ha.

 

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ, phát triển rừng, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp tốt với các ngành, các cấp và người dân để cùng nhau trồng rừng, giữ rừng, tạo thành “bức tường xanh” trước biển.

 

Ngọc Mai

  • Từ khóa