Quỹ Tín dụng nhân dân Quỳnh Ngọc: Đơn vị tốp đầu
Ông Vũ Hồng Hảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ chia sẻ: Thời gian đầu mới thành lập, Quỹ có 35 triệu đồng vốn điều lệ, trụ sở làm việc, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nhân viên còn nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Quỹ đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tích cực nắm bắt thông tin thị trường, đa dạng các loại hình dịch vụ; đồng thời, chủ động bám sát các giải pháp của ngành, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp kinh doanh hiệu quả với các chỉ tiêu kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước. Từ dư nợ năm đầu thành lập 507 triệu đồng, năm 2006 tăng gấp gần 20 lần (hơn 9,3 tỷ đồng), năm 2016 tăng gấp hơn 8 lần so với năm 2016 (hơn 77 tỷ đồng) và đến năm 2020 tăng 3,3% so với năm 2016 (gần 80 tỷ đồng). Về nguồn vốn hoạt động, hết năm 1996 chỉ đạt 525 triệu đồng, đến năm 2006 đạt hơn 10,6 tỷ đồng, tăng gấp hơn 20 lần; đến năm 2016 đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng gấp gần 8 lần so với năm 2006 và đến năm 2020 đạt hơn 127 tỷ đồng, tăng 52,1% so với năm 2016. Hết năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Quỹ chiếm 1,12% tổng dư nợ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 triệu đồng.
Kết quả kinh doanh của Quỹ TDND Quỳnh Ngọc cho thấy bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua, nguồn vốn huy động tại chỗ luôn bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn cho thành viên để phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn vay của Quỹ, các thành viên có điều kiện phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, mua sắm phương tiện vận tải, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển trang trại, gia trại... Đặc biệt, thời gian qua, Quỹ TDND Quỳnh Ngọc còn ưu tiên nguồn vốn cho 20 khách hàng vay vốn phát triển nghề nuôi cá lồng với tổng dư nợ cho vay hơn 10 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc đưa xã Quỳnh Ngọc trở thành địa phương điển hình của tỉnh về phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông.
Cùng lãnh đạo Quỹ TDND Quỳnh Ngọc, chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh Vũ Hữu Hà (thôn Bương Hạ Tây) - một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Quỹ. Từ số tiền được vay ban đầu rất nhỏ, chỉ 1,5 triệu đồng, sau do chăn nuôi có hiệu quả nên số tiền anh Hà được Quỹ cho vay tăng lên 7 triệu đồng, 15 triệu đồng, có thời điểm lên tới 300 - 400 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh Hà thường xuyên nuôi 70 - 80 con lợn nái và 200 con lợn thịt; mỗi tháng xuất bán từ 100 - 120 con, tạo việc làm cho 2 lao động với thu nhập trung bình từ 6,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Hà tâm sự: Tôi rất cảm ơn Quỹ TDND Quỳnh Ngọc luôn đồng hành cùng gia đình trong quá trình phát triển chăn nuôi, thậm chí có thời điểm thất bại do gặp dịch bệnh nhưng Quỹ vẫn tạo điều kiện cho gia đình được vay vốn để phát triển lại sản xuất với thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng.
Duy trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp, Quỹ TDND Quỳnh Ngọc đã vươn lên trở thành đơn vị nằm trong tốp đầu của hệ thống quỹ TDND; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc”, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen.
Giai đoạn 2021 - 2026, Quỹ Tín dụng nhân dân Quỳnh Ngọc phấn đấu:
|
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 6,35% 11.07.2024 | 17:11 PM
- Sacombank Thái Bình: Góp sức phát triển kinh tế - xã hội 28.04.2024 | 16:45 PM
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình: Thông báo chuyển địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Quang Trung 26.04.2024 | 00:14 AM
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể 23.04.2024 | 16:51 PM
- Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 12.01.2024 | 17:06 PM
- Năm 2024 phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.700 nghìn tỷ đồng 27.12.2023 | 19:58 PM
- Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình: 30 năm xây dựng, đổi mới, phát triển, hiệu quả 23.08.2023 | 08:17 AM
- Cảnh báo việc mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo 10.08.2023 | 14:30 PM
- Triển khai hoạt động của quỹ TYM tại xã Hồng Tiến 10.07.2023 | 17:42 PM
- Hơn 228 tỷ đồng giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 23.05.2023 | 15:51 PM
Xem tin theo ngày
- Cử hành trọng thể Lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Tăng cường giám sát các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành
- Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Tiền Hải
- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, tặng quà người có công tại Thái Bình
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)