Thứ 2, 06/05/2024, 11:13[GMT+7]

Hưng Hà: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Thứ 5, 22/07/2021 | 09:02:15
1,385 lượt xem
Được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Hưng Hà ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, động viên tinh thần sáng tạo, hăng say lao động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng phát triển.

Hệ thống đường giao thông xã Chí Hòa (Hưng Hà) được đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thi đua phát triển kinh tế, anh Đồng Quang Tình, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp đã dồn đổi toàn bộ đất nông nghiệp của gia đình ra khu vực chuyển đổi của xã, đồng thời thuê thêm đất với tổng diện tích hơn 15.000m2 để trồng cam canh và nuôi thỏ. Anh cho biết: Hiện nay tôi có hơn 1.000 gốc cam canh, trong đó 50% đã cho thu hoạch, bước đầu cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra tôi còn nuôi hàng trăm con thỏ thương phẩm và thỏ giống. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí tôi thu về hơn 100 triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Nhuệ, Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp: Cùng với thi đua phát triển kinh tế, thời gian qua, các phong trào thi đua do địa phương phát động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song kinh tế địa phương vẫn ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu nhập của người dân ngày càng được nâng lên, hiện nay đạt 45,5 triệu đồng/người/năm. Xã đã cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn một số tiểu mục đang chỉ đạo triển khai, phấn đấu hoàn thiện trong năm 2021 để về đích theo đúng lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Cùng với xã Liên Hiệp, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Hưng Hà đẩy mạnh thực hiện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bám sát thực tiễn, các phong trào thi đua hướng trọng tâm vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Song song với việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục mở rộng các ngành nghề hiện có... Vì vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện tăng 6,58% so với cùng kỳ năm 2020. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng 2,49%, cao nhất tỉnh.

Tích tụ ruộng đất trồng cam canh giúp gia đình anh Đồng Quang Tình, thôn Chiêm, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) nâng cao thu nhập.

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Hưng Hà tập trung nguồn lực, hỗ trợ các xã tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, phát huy nội lực và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các phòng, ngành rà soát, bổ sung, tháo gỡ khó khăn để lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận các xã: Liên Hiệp, Tiến Đức, Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tại các địa phương, người dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục đóng góp ngày công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân (tiêu biểu, xã Hòa Bình vừa hoàn thành 2 nhà văn hóa thôn, xã Tiến Đức hoàn thành 1,4km đường giao thông nông thôn đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao...).

Các cuộc vận động, phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội (Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đền ơn đáp nghĩa, Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau...) được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ. Năm 2021, toàn huyện có 93,1% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trên 70% dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ văn hóa; 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; 33/33 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 2/2 thị trấn đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các chương trình về lao động, việc làm, chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, huyện đã phát động thi đua cao điểm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao; bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 8 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND huyện và 873/892 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Đồng chí Bùi Phú Hưng, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, hàng năm chúng tôi chủ động tham mưu UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện các phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Ngoài khen thưởng thường xuyên, chúng tôi bám sát thực tiễn tham mưu UBND huyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến thường xuyên được quan tâm, trên cơ sở đó triển khai nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đào Quyên