Thứ 2, 13/05/2024, 02:01[GMT+7]

Điểm sáng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo

Thứ 3, 30/07/2019 | 09:13:43
1,511 lượt xem
Cùng với quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, Công đoàn ngành Y tế thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCNLĐ, trong đó có phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng kỹ thuật xạ trị vào chữa bệnh.

Công đoàn ngành Y tế có 7.455 đoàn viên, 48 công đoàn cơ sở (CĐCS), là một trong những công đoàn ngành có đông đoàn viên. Do đặc thù nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) ngành Y tế thường xuyên làm ca kíp, trực đêm, làm ngày nghỉ, kể cả ngày lễ, tết... nên áp lực công việc lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thấu hiểu điều đó, cùng với quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, để góp phần giúp đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn ngành Y tế thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCNLĐ, trong đó có phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Theo ông Lương Đức Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế: Bám sát nhiệm vụ của ngành, của công đoàn cấp trên, hàng năm Công đoàn ngành đều phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động, ký cam kết thi đua với các cơ sở y tế và CĐCS. Đồng thời, hướng dẫn các CĐCS tổ chức phát động thi đua trong cơ quan, đơn vị; tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký và ký kết thực hiện các nội dung thi đua với những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Các nội dung hoạt động công đoàn và phong trào thi đua được các CĐCS tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đạt kết quả cao. Điển hình như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; học tập, nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào khám chữa bệnh; xây dựng bệnh viện phát triển toàn diện, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh... Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần đưa ngành Y tế nói chung, các đơn vị nói riêng có những bước chuyển mình phát triển vượt bậc. Riêng phong trào nghiên cứu khoa học, năm 2018 toàn ngành có 6 đề tài cấp tỉnh, 246 đề tài cấp cơ sở được triển khai. Hàng loạt kỹ thuật mới, chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh được đưa vào thực hiện thường quy, góp phần giúp cứu chữa cho nhiều người bệnh ngay tại tỉnh mà không phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Điển hình như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã triển khai hàng loạt kỹ thuật cao như mổ tim hở, bắt vít cột sống qua da, nội soi chữa thoát vị đĩa đệm, xạ trị trong điều trị ung thư, nút mạch điều trị ung thư gan và cấp cứu bệnh nhân vỡ lách, vỡ thận... 

Từ phong trào thi đua do Công đoàn ngành Y tế phát động đã xuất hiện hàng trăm điển hình tập thể, cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo, được các cấp, các ngành ghi nhận. Tiêu biểu như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng... Nhiều cá nhân tiêu biểu như thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi; Đoàn Duy Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản; Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần; Phạm Tín Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư... trong những năm qua đã tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cá nhân các đồng chí nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua các cấp, được Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen...

Là 1 trong 66 đoàn viên công đoàn tiêu biểu được Công đoàn ngành Y tế biểu dương nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chị Đặng Thị Trang, Trưởng khoa Y tế lao động bệnh nghề nghiệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Việc Công đoàn ngành Y tế phát động các phong trào thi đua chính là tạo điều kiện thuận lợi, cổ vũ các đoàn viên tích cực phấn đấu. Hưởng ứng phát động, hàng năm Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đều tổ chức cho CBCCVCNLĐ ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Cuối năm kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều cá nhân đạt thành tích tiêu biểu được các cấp, các ngành ghi nhận. 

Cá nhân chị Trang với chức trách, nhiệm vụ được giao luôn tích cực tham mưu với lãnh đạo đơn vị trình Sở Y tế, UBND tỉnh kế hoạch, giải pháp hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, phòng, chống tai nạn thương tích, quản lý sức khỏe người lao động; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp. Chị Trang nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được Sở Y tế tặng giấy khen, Bộ Y tế và Hội Y học dự phòng Việt Nam tặng bằng khen...

Phát huy kết quả đạt được đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, hiệu quả, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục bám sát nhiệm vụ, định hướng phát triển của ngành, triển khai các giải pháp tới các CĐCS và toàn thể CBCCVCNLĐ. Tin rằng, với nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ ngành Y, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, các phong trào thi đua do Công đoàn ngành Y tế phát động sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả, góp phần đưa ngành ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hà Dung