Những lá đơn tình nguyện
Thăm hỏi, động viên hai anh em Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng ở tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải).
Những ngày giáp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn Tiền Hải, chúng tôi có mặt tại gia đình hai em Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng ở tổ dân phố Hùng Thắng. Không khí phấn khởi của gia đình khi được chính quyền địa phương quan tâm đến động viên, thăm hỏi.
Tâm sự với chúng tôi, Hoàng chia sẻ: Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hai anh em tôi đều ước mơ trở thành người lính. Khi địa phương thông báo khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, hai anh em đã viết đơn tình nguyện, mặc dù bản thân đã có công việc ổn định với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, để trưởng thành hơn chúng tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ lần này và rất tự hào khi đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Môi trường quân đội không chỉ là môi trường rèn luyện tốt về ý thức, kỷ luật lao động, đạo đức, tác phong mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Biết hai anh em tình nguyện nhập ngũ, gia đình, bạn bè, người thân rất ủng hộ, động viên chúng tôi nỗ lực, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ.
Khác với tâm lý lo lắng, hồi hộp của nhiều người khi nghĩ đến nếp sống kỷ luật và cả sự thử thách trong môi trường quân đội, với em Hoàng Việt Anh, xã Tây Lương khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được thầy cô giáo, bố mẹ dạy bảo tuổi trẻ luôn phải cố gắng học tập, phải cống hiến cho quê hương, đất nước, giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh. Trước khi nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, em Hoàng Việt Anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ.
Việt Anh chia sẻ: Từ khi còn là học sinh, thầy cô giáo và gia đình đã định hướng cho em ý thức được là thanh niên phải có nghĩa vụ với Tổ quốc. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, em suy nghĩ quyết định không đi học đại học và đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ lần này để góp phần nhỏ bé của mình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, không chỉ bản thân em, bạn bè, những người thân trong gia đình đều vui mừng, sẵn sàng chờ đến ngày hội tòng quân.
Chị Trần Thị Hoa, thị trấn Tiền Hải cho biết: Tôi rất tự hào khi hai con tôi là Hà Duy Anh và Hà Huy Hoàng quyết tâm khoác lên mình bộ quần áo người lính, thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc. Bản thân là người mẹ, tôi rất mong muốn hai con trai nhập ngũ lần này vào môi trường quân đội được rèn luyện tốt hơn, các cháu trưởng thành hơn, sau này có công việc làm tốt hơn. Môi trường quân đội có nền nếp, kỷ cương để thanh niên rèn luyện, phấn đấu nên tôi rất ủng hộ các con.
Ông Hoàng Quốc Việt, bố của em Hoàng Việt Anh tâm sự: Là bậc cha mẹ tôi rất tự hào vì cháu đã có ý thức tình nguyện tham gia lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn động viên cháu giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị hành trang lên đường nhập ngũ. Bản thân tôi là cán bộ đảng viên nên luôn tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân động viên con em hăng hái thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, qua đó góp phần đợt giao quân lần này của huyện Tiền Hải thành công tốt đẹp.
Thượng tá Trần Duy Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: Số lượng công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ trên địa bàn huyện Tiền Hải tăng lên hàng năm, qua đó cho thấy nhận thức của công dân về thực hiện nghĩa vụ quân sự ngày càng nâng cao. Năm 2022, Tiền Hải được giao chỉ tiêu 325 thanh niên nhập ngũ, 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện Tiền Hải đã tiến hành phúc tra, rà soát nguồn, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển theo quy định. Kết quả có 364 thanh niên có tư tưởng tốt, tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 70%, 172 thanh niên viết đơn tình nguyện, 115 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hiện nay, Tiền Hải chú trọng quản lý quân số, xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thể thăm, động viên các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và tiến hành các bước tiếp theo thực hiện tốt các nội dung, giải pháp giao quân đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng luật.
Mạnh Thắng
Tin cùng chuyên mục
- Thái Thụy: Triển khai nhiệm vụ, bồi dưỡng khung diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2024 28.06.2024 | 15:20 PM
- Bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 06.06.2024 | 16:20 PM
- Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2024 10.05.2024 | 16:02 PM
- 12.000 người hợp luyện diễu binh trên đường phố Điện Biên 28.04.2024 | 15:37 PM
- Tiếp tục xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc 12.01.2024 | 19:39 PM
- Tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Trường Sa 03.01.2024 | 17:39 PM
- Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Đông Hưng 24.11.2023 | 15:33 PM
- Thái Thụy: Tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho học sinh 07.10.2023 | 19:10 PM
- Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 08.08.2023 | 21:10 PM
- Khánh thành trụ sở Công an xã Đông Mỹ 27.07.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần