Thứ 3, 23/07/2024, 04:30[GMT+7]

Đông Hưng: Sôi nổi phong trào dân vũ thể thao

Thứ 3, 28/03/2023 | 21:12:17
9,321 lượt xem
Những năm gần đây, phong trào dân vũ thể thao đã thu hút đông đảo phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Hưng tham gia, giúp chị em nâng cao sức khỏe, xây dựng nét đẹp người phụ nữ thời đại mới.

Một tiết mục của câu lạc bộ dân vũ xã Đông Quang.

Màn đồng diễn dân vũ của hơn 600 chị em đến từ các câu lạc bộ (CLB) dân vũ và khiêu vũ trong và ngoài huyện Đông Hưng tại sân nhà văn hóa huyện đầu tháng 3 vừa qua đã lan tỏa tinh thần tập luyện dân vũ tới tất cả phụ nữ trong huyện. 

Chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện cho biết: Phong trào dân vũ thể thao phát triển sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện. Thông qua phong trào, chị em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, tự tin hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ giao tiếp đến cách ăn mặc, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để đáp ứng nguyện vọng của chị em, Hội LHPN huyện, hội LHPN các xã thường xuyên tổ chức giao lưu để chị em thể hiện những bài đã tập, chia sẻ, học hỏi nhau, đồng thời lựa chọn ra CLB xuất sắc tham dự hội thi dân vũ cấp tỉnh. Năm 2022, huyện có 1 CLB đạt giải nhì, 1 CLB đạt giải ba hội thi dân vũ cấp tỉnh. 

Dân vũ thể thao không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở mà còn góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ nông thôn tự tin, hiện đại. Các buổi tối, chị em lại tập trung về nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tập luyện. Gần như 100% tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn huyện đã thành lập CLB dân vũ thể thao. Trung bình mỗi CLB có 20 - 30 thành viên tham gia thường xuyên. Mỗi buổi tập kéo dài hơn 1 giờ với khoảng 10 bài tập xen kẽ giữa khiêu vũ, thể dục nhịp điệu và các bài tập thể dục kết hợp. Phần âm nhạc khá phong phú, đa dạng, từ các giai điệu sôi động như cha cha cha, tango cho đến các giai điệu nhẹ nhàng như valse hay rumba... cuốn hút người xem. 

Chị Nguyễn Thị Lanh, xã Đông Xá chia sẻ: Từ khi có CLB dân vũ, tôi bố trí việc nhà tham gia tập luyện thường xuyên cùng chị em. Ban đầu chúng tôi tự tìm hiểu bài mẫu trên mạng internet, sau đó người biết dạy người chưa biết, hướng dẫn nhau từng động tác sao cho thật nhuần nhuyễn. Ngoài tập luyện nâng cao sức khỏe hàng ngày, CLB dân vũ của chúng tôi còn đi biểu diễn tại các hội nghị, lễ kỷ niệm, buổi giao lưu của xã, của huyện. Nhảy dân vũ giúp chị em có sức khỏe, niềm vui, từ đó hăng hái lao động, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hơn 600 phụ nữ đồng diễn dân vũ thể thao.

Phong trào dân vũ thể thao của phụ nữ Đông Hưng nói riêng, Thái Bình nói chung bắt nguồn từ xã Phú Lương (Đông Hưng) do anh Phan Thế Nông, công chức văn hóa xã đưa về. Dân vũ thể thao dễ học, dễ nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi, mang lại lợi ích thiết thực nên có sức thu hút lớn và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào văn hóa, thể thao. 

Chị Trần Thị Phim, xã Đông La cho biết: CLB dân vũ thể thao của địa phương thành lập 3 năm nay. Khung giờ tập luyện phù hợp nhất được lựa chọn là 8 - 9 giờ tối tại nhà văn hóa thôn, do vậy ngày càng có đông chị em tham gia. Từ khi có dân vũ thể thao, ai tham gia tập luyện cũng có chung cảm nhận mình năng động hơn, tự tin hơn trong giao tiếp; ăn mặc đẹp, gọn gàng; mọi người gắn kết với nhau, đời sống tinh thần của chị em được nâng lên rõ rệt.

Hoạt động theo hình thức tự nguyện, các CLB dân vũ thể thao trên địa bàn huyện Đông Hưng không chỉ giúp chị em phụ nữ nâng cao sức khỏe cũng như đời sống tinh thần mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển.

Hiếu Nghĩa