Thứ 4, 03/07/2024, 14:45[GMT+7]

Bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ và sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19

Chủ nhật, 30/04/2023 | 11:37:24
1,644 lượt xem
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Các bệnh viện trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch trực 24/24 giờ, có phương án bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho người dân dịp nghỉ lễ và sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, nhiều bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương chuẩn bị thuốc phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh.

Ngày thường, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải (Tiền Hải) tiếp nhận khoảng 15 – 20 bệnh nhân nhập viện cấp cứu. Vào đợt nghỉ lễ những năm trước, số lượng bệnh nhân tăng, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 30 - 40 bệnh nhân. Để bảo đảm công tác khám, điều trị cấp cứu dịp nghỉ lễ năm nay, 5 bác sĩ, 10 điều dưỡng trong khoa đã được chia theo ca kíp, bảo đảm trực 24/24 giờ.  

Bác sĩ Phạm Duy Mạnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải cho biết: Chúng tôi đã có lịch trực cho cán bộ, nhân viên, sắp xếp cụ thể bảo đảm thông suốt việc khám chữa bệnh, phân công thường trực 100%. Các đội cấp cứu duy trì thường trực khám, chữa bệnh, cấp cứu ngoại viện, nội viện. So với mọi năm, năm nay nghỉ lễ 30/4, 1/5 dài hơn song cán bộ bệnh viện luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ ngày nghỉ lễ. Ngoài nhân lực của khoa, bệnh viện còn bố trí các đội thường trực hỗ trợ thêm để bảo đảm phục vụ người bệnh tốt nhất.  

Cùng với Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đã phân công các khoa, phòng thực hiện trực hệ ngoại sản và hệ cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải chia sẻ: Bệnh viện có 130 cán bộ, nhân viên. Để bảo đảm thông suốt công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ, Bệnh viện đã bố trí trực 24/24 giờ với 4 cấp trực gồm: lãnh đạo, chuyên môn, hành chính hậu cần và bảo vệ. Cùng với đó, Bệnh viện chủ động các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngoài khám, chữa bệnh thông thường, cấp cứu kịp thời các trường hợp bị ngộ độc, tai nạn; dự trù đủ thuốc, vật tư tiêu hao, đảm bảo việc điều trị cho người bệnh... các bệnh viện trong tỉnh đều đã xây dựng phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương đã xây dựng phương án bố trí 40% giường bệnh thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu dịch lan rộng, diễn biến phức tạp. Bác sĩ Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương cho biết: Bệnh viện đã đưa ra các phương án, chuẩn bị khu thu dung, điều trị bệnh nhân. Với số lượng bệnh nhân dưới 26 bệnh nhân sẽ điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Từ 26 – 100 bệnh nhân sẽ di chuyển toàn bộ số bệnh nhân ở nhà D gồm Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng lên nhà A, B, C để giành riêng nhà D điều trị bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị tập huấn cho các điều dưỡng, chỉ đạo các bác sĩ có chuyên môn sâu tham gia điều trị bệnh nhân nếu dịch bùng phát trở lại; yêu cầu Khoa Dược chuẩn bị thuốc, cloramin B khử khuẩn cho toàn bộ bệnh viện…  

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang đến rất gần, trước bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Thái Bình tăng, xuất hiện ổ dịch nhỏ trong trường học, cùng với việc chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo về việc sẵn sàng phương án, thu dung điều trị người mắc Covid-19. Cụ thể, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu và hướng dẫn người vào đơn vị đeo khẩu trang, khử khuẩn tay. Căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, các bệnh viện chủ động rà soát, cập nhật và xây dựng kế hoạch, phương án thu dung, điều trị nội trú đối với người bệnh Covid-19; bảo đảm nhân lực theo dõi, điều trị, chăm sóc người bệnh; dự trù thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, oxy y tế phù hợp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí quy mô 50 giường điều trị người bệnh Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch; Bệnh viện Phổi Thái Bình 60 giường, Bệnh viện Nhi Thái Bình 50 giường điều trị bệnh nhi Covid-19 mức độ nặng, nguy kịch. Các bệnh viện đa khoa tuyến huyện công lập và tư nhân bố trí tối thiểu 40% giường kế hoạch điều trị người bệnh Covid-19 mức độ trung bình, nặng…

Hoàng Lanh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày