Thứ 7, 27/04/2024, 13:06[GMT+7]

Khai mạc Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2023

Chủ nhật, 22/10/2023 | 18:25:04
1,626 lượt xem
Tối 21/10, tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội Mùa vàng Bình Liêu năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Thi đấu bóng đá nữ của huyện Bình Liêu tại Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2023.

Bí thư huyện ủy Bình Liêu Nguyễn thị Tuyết Hạnh cho biết: Đây là năm thứ 4 huyện Bình Liêu tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch, Hội Mùa vàng nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, các sản phẩm văn hóa, du lịch của huyện Bình Liêu nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung; góp phần tích cực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quý báu của huyện, đồng thời, hướng đến mục tiêu đón 150.000 lượt khách du lịch đến với Bình Liêu trong năm 2023. 

Chương trình khai mạc diễn ra với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bình Liêu mùa lúa hát” thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc huyện Bình Liêu gồm 3 phần: Sắc màu trên ruộng bậc thang; Bình Liêu nơi hội tụ sắc màu di sản và Bay trên Mùa vàng Bình Liêu.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch mới, trải nghiệm các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ trên địa bàn huyện.

Trong khuôn khổ Hội Mùa vàng năm nay sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, độc đáo xuyên suốt tháng 10 tới đầu tháng 11 tại xã Lục Hồn như: Trải nghiệm lễ mừng cơm mới tại nhà một số hộ dân ở các thôn bản người Tày trên địa bàn huyện; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông lâm sản địa phương tại thôn Ngàn Pạt; trải nghiệm leo núi và cắm trại trên núi Cao Xiêm; biểu diễn và trải nghiệm chèo sup trên tuyến sông; khai mạc Giải bóng đá nữ các dân tộc huyện Bình Liêu; tổ chức các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian đánh quay, đẩy gậy, kéo co, tung còn…, trình diễn trang phục dân tộc tại các khu ruộng bậc thang, nhà văn hóa thôn, sân thể thao trên địa bàn các thôn Ngàn Pạt, Khe O, Cao Thắng, Bản Cáu, Lục Nà; chụp ảnh check-in mùa lúa chín vàng trên ruộng bậc thang; trải nghiệm và biểu diễn dù lượn “Bay trên Mùa vàng”, giải leo núi “Chinh phục sống lưng khủng long”… 

Tuần Văn hóa-Du lịch và Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2023 còn là thông điệp mà đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện muốn giới thiệu, quảng bá đến bạn bè bốn phương về hình ảnh một quê hương Bình Liêu tươi đẹp, giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa đang từng ngày thay da đổi thịt, vươn mình phát triển mạnh mẽ; về những con người Bình Liêu mộc mạc, giản dị, sâu nghĩa, vẹn tình.

Từ đây, không ngừng xây dựng và khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn của miền Đông Bắc Quảng Ninh vào mùa Thu-Đông.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày