Thứ 7, 10/08/2024, 12:23[GMT+7]

Australia cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách

Thứ 4, 14/05/2014 | 15:50:00
579 lượt xem
Tối 13/5, Chính quyền Thủ tướng Australia Toni Abbott đã công bố ngân sách liên bang đầu tiên, trong đó cắt giảm mạnh chi tiêu nhằm kiểm soát mức thâm hụt ngân sách khoảng 29,8 tỷ AUD trong năm 2014 - 2015.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian tương đối dài với những đồn đoán và lo ngại về những biện pháp thắt chặt và cắt giảm chi tiêu quốc gia, Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên về quy mô “thắt lưng buộc bụng” của ngân sách liên bang tài khóa 2014 - 2015.

Những đối tượng chịu sự thay đổi lớn nhất từ ngân sách lần này là người cao tuổi, học sinh sinh viên, những người chưa có việc làm, các hộ gia đình, các doanh nghiệp, chủ phương tiện giao thông và tầng lớp người giàu. Các lĩnh vực cắt giảm của ngân sách lần này tập trung chủ yếu vào phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục. Ông Hockey cho biết ''mọi người dân đều có cơ hội góp phần xây dựng Australia”.   

Cụ thể, độ tuổi về hưu của người dân Australia được nâng lên 70 kể từ năm 2035. Người dân nước này cũng sẽ phải nộp lệ phí khi đến gặp bác sỹ (trước đây vốn miễn phí). Người cao tuổi và trẻ em dưới 16 tuổi chỉ phải nộp cho 10 lần gặp/năm. Những người có thu nhập cao sẽ phải nộp thuế 2% cho số tiền từ sau mức 180.000 AUD/năm.   

Sinh viên tốt nghiệp sẽ buộc phải bắt đầu trả nợ HELP (quỹ hỗ trợ giáo dục) khi kiếm được hơn 50.638 AUD kể từ ngày 1/7/2016. Lãi suất khoản vay HELP có thể bị tăng lên, tối đa là 6%. Các trường đào tạo sau đại học có quyền tự đặt mức học phí kể từ ngày 1/1/2016. Những đối tượng chưa có việc làm không còn được hưởng khoản trợ cấp khởi nghiệp kéo dài 6 tháng cho những người dưới 30 tuổi.    

Ngân sách 2014 - 2015 được đặt ở mức 385,8 tỷ AUD cũng dành ưu tiên cho nâng cấp cơ sở hạ tầng, tập trung vào hệ thống đường bộ. Tuy nhiên, thuế xăng dầu được điều chỉnh 2 lần/năm kể từ ngày 1/8/2014 sẽ khiến giá cả mặt hàng này tăng lên đáng kể.   

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi lớn từ khoản cắt giảm thuế doanh nghiệp 1,5% kể từ ngày 1/7/2015. Những doanh nghiệp có hơn 50 nhân viên sẽ nhận được khoản trợ cấp 10.000 AUD trong vòng 24 tháng. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản trợ cấp nếu thuê lao động là đối tượng 6 tháng không tìm được việc làm hoặc nằm trong chương trình Work for the Dole (hỗ trợ người dân đạt được mục tiêu cơ bản trong cuộc sống và người lao động phải làm việc 25 giờ/tuần).   

Ngân sách liên bang cũng “xóa sổ” 16.500 việc làm trong ngành dịch vụ công cộng và 230 chương trình. Bộ trưởng Hockey cho biết những cắt giảm trên là cần thiết để giảm thiểu mức thâm hụt ngân sách đang ở mức 49,9 tỷ AUD./.

Theo baodientu.chinhphu.vn

  • Từ khóa