Chủ nhật, 11/08/2024, 04:24[GMT+7]

Thành phố Thái Bình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Thứ 5, 04/02/2016 | 11:18:41
3,955 lượt xem
Năm 2015, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Ðảng bộ thành phố Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Ðỗ Ðình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND Thành phố xung quanh vấn đề này.

Thành phố Thái Bình không ngừng đổi mới, phát triển. Ảnh: Thành Tâm.

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của thành phố Thái Bình trong năm 2015?

 

Ðồng chí Ðỗ Ðình An: Năm 2015, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Công tác xúc tiến, cải thiện môi trường và thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ. Thu ngân sách đạt kết quả tốt, bảo đảm cân đối được các nhu cầu chi thường xuyên trên địa bàn và chi cho phát triển bảo đảm kế hoạch. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể thao phát triển toàn diện. Thực hiện tốt các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, bảo đảm an sinh xã hội. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường và củng cố. Hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được nâng cao. Công tác xây dựng Ðảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên.

 

Phóng viên: Thực tiễn cho thấy, xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, trong đó có phát triển kinh tế. Xin đồng chí cho biết những nét chính trong công tác xây dựng Ðảng của thành phố Thái Bình trong năm 2015?

 

Ðồng chí Ðỗ Ðình An: Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Ðại hội Ðảng bộ Thành phố lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy định hoạt động cụm, khối; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Thành phố phụ trách cơ sở. Về công tác chính trị, tư tưởng, Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và Thành phố. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự được quan tâm.

 

Công tác tổ chức xây dựng Ðảng được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy Thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ trước, sau đại hội theo quy định. Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác phát triển đảng giai đoạn 2011 - 2015”. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các chính sách cán bộ.

 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài và các tố cáo liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên là nhân sự cấp ủy.

 

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

 

Ðối với công tác dân vận, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền.

 

Phóng viên:  Xin đồng chí cho biết một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu của thành phố Thái Bình trong năm 2016 về phát triển kinh tế và xây dựng Ðảng?

 

Ðồng chí Ðỗ Ðình An:  Năm 2016, Thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) tăng 12,8% so với năm 2015. So với ước thực hiện năm 2015, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 18,0%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 11,5%; giá trị nhập khẩu hàng hóa tăng 11%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 1.453 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 611,3 tỷ đồng. Chỉ đạo phấn đấu đưa 1 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

 

Phấn đấu Ðảng bộ Thành phố đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đơn vị trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giữ vững danh hiệu thi đua đạt xuất sắc dẫn đầu, các đơn vị còn lại đạt tiên tiến trở lên.

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!        

 

Phan Lợi (thực hiện)

 

Ðồng chí Ðỗ Ðình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Thái Bình

Năm 2015, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế… Đây là những kết quả đáng ghi nhận, góp phần để Đảng bộ và nhân dân Thành phố thêm khí thế phấn khởi bước vào mùa xuân mới.

 

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2016, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, tôi đề nghị Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những hạn chế của năm cũ, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh mạnh mẽ ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thái Bình cần nỗ lực thi đua học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày