Thứ 2, 22/12/2025, 23:42[GMT+7]

Mười năm vẫn giữ vững nghề

Thứ 6, 24/08/2012 | 09:25:38
970 lượt xem
Chị Bùi Thị Hiến ở thôn Nam Hòa, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) là chủ cơ sở làm nghề thủ công móc túi sợi xuất khẩu.

Tính đến nay chị đã làm nghề và mở cơ sở được hơn 10 năm. Cũng từ làm nghề, chị đã được nhiều người biết đến với nhiều thành tích trong các phong trào thi đua như được nhận bằng khen của UBND tỉnh, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được dự Ðại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V năm 2011. Ðến nay cơ sở móc túi sợi của chị Hiến vẫn được duy trì, giữ vững, không chỉ tạo việc làm cho các thành viên trong gia đình mà tiếp tục giúp chị em trong vùng có việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chị Hiến cho biết, nghề móc túi sợi vẫn duy trì tốt bởi đây là nghề thủ công đơn giản, dễ học, dễ làm. Do đặc điểm nghề móc túi chỉ cần quen tay, không yêu cầu phải tinh mắt và khéo léo như làm nghề thêu và một số nghề thủ công khác nên phù hợp với lao động  nữ phổ thông ở mọi lứa tuổi, từ các cháu nhỏ đến những bà đã trên 70 tuổi ở các vùng nông thôn. Hơn nữa nghề móc túi có thể tranh thủ làm mọi lúc mọi nơi, có thể nhận hàng về nhà tranh thủ làm, cũng có thể đến làm tại cơ sở nhà chị, vì vậy được nhiều người yêu thích. Một thuận lợi nữa là nghề móc túi có  “đầu ra” khá rộng, cơ sở sản xuất của chị lại luôn bảo đảm chữ tín, duy trì chất lượng, số lượng nên hàng làm đến đâu xuất hết đến đấy.

Theo nhu cầu của chị em, cơ sở của chị đã dạy nghề cho trên 400 lao động trong và ngoài xã, hiện tại có 300 lao động đang nhận sợi từ cơ sở của chị để làm nghề tại nhà. Mỗi ngày mỗi chị móc trung bình được hơn ba bộ túi, tiền công 17 ngàn/bộ, thu nhập trung bình một ngày được khoảng 50 ngàn đồng. Vừa tranh thủ làm việc nhà, vừa móc túi sợi xuất khẩu, mỗi chị cũng có thu nhập bình quân hàng tháng trên 1 triệu đồng.

Nói lên thắc mắc sau nhiều năm trở lại thăm cơ sở sản xuất của chị, thấy cơ sở vẫn không phát triển hơn về quy mô, chị Hiến chia sẻ: Tuy đầu ra thuận lợi, công việc đều đều, nhưng một phần do thiếu cơ sở vật chất, không có nhà xưởng nhà kho; một phần do tiền công móc túi sợi không cao, nhiều chị em đi làm nhưng muốn có tiền ngay mà chị lại thiếu vốn để ứng trước, vì vậy không thu hút hết lao động nữ trong vùng tham gia làm nghề, không mở rộng được quy mô sản xuất.

Ngoài mục đích tiếp tục duy trì giữ vững nghề để giúp chị em trong vùng có việc làm thêm ổn định, chị Hiến mong muốn được nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, thu hút nhiều hơn nữa lao động học và làm nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông nhàn.

Bài, ảnh: Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày