Thứ 3, 05/08/2025, 05:06[GMT+7]

Tống Sỹ Hoàn - Hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ 5, 13/09/2012 | 08:06:53
937 lượt xem
Vừa qua tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ bẩy (2009 – 2011) do Hội Nông dân tỉnh tổ chức, anh Tống Sỹ Hoàn vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu.

Là hội viên Hội Nông dân thôn Hiếu Thiện, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, anh Hoàn được nhiều người biết đến bởi nhiều năm liền là hội viên nông dân tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu của Hội Nông dân các cấp.

Anh Hoàn chia sẻ, là chủ hộ nên anh luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi hướng làm ăn để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương. Để thực hiện được ước mơ đó, anh đã trải qua nhiều công việc khác nhau, song cuối cùng anh đã chọn hướng làm giàu ngay trên quê hương mình: phát triển kinh tế từ trang trại tổng hợp.

Năm 2006, gia đình anh đấu thầu 5 ha đất bãi sản xuất kém hiệu quả để xây dựng trang trại tổng hợp. Gom góp vốn của gia đình và huy động của người thân được 800 triệu đồng, anh đầu tư cải tạo phần ruộng trũng thành 5 ao nuôi cá với tổng diện tích 54.000m2; dành 1500m2 xây chuồng trại để chăn nuôi lợn, gà, vịt. Diện tích còn lại, anh quy hoạch trồng ngô, đậu tương, cây cảnh, bầu bí và trồng ổi giống mới và các loại cây khác.

Nhận thức rõ việc phát triển kinh tế không chỉ dựa vào vốn và sức khoẻ mà cần phải năng động, sáng tạo tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức về mọi mặt. Anh  rất tích cực học hỏi kinh nghiệm làm ăn của những người đi trước, tham khảo cách làm ăn mới, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào trang trại nhà mình. Được các cấp Hội Nông dân quan tâm tạo điều kiện, anh nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như lớp dạy nghề thú y, chăn nuôi; tham gia hội thảo về sử dụng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vi sinh; tham gia đoàn tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế giỏi trong và ngoài tỉnh để tích luỹ kinh nghiệm...

Áp dụng phương châm lấy ngắn nuôi dài, đồng thời mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện trang trại tổng hợp của anh Hoàn thường xuyên có trên 200 đầu lợn thương phẩm, 10 đầu lợn sinh sản; 300 gà và trên 2000 vịt đẻ, mỗi năm cung ứng ra thị trường 30 – 35 tấn lợn hơi, trên 5 tấn cá thịt; 5 – 6 tấn gà, vịt; 500 ngàn quả trứng vịt cùng nhiều loại nông sản khác. Xét thấy nhu cầu chăn nuôi của bà con trong vùng ngày càng tăng, trang trại lại sẵn nguồn trứng, anh tiếp tục đầu tư trên 100 triệu xây hai lò ấp trứng gia cầm. Với sản lượng ra lò 2 vạn con giống một lứa, anh đã góp phần cung cấp nguồn giống gia cầm cho người dân quanh vùng bảo đảm uy tín, chất lượng, được bà con tín nhiệm.

Anh Hoàn cho biết, thu nhập hàng năm từ trang trại đạt trên một tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi từ 250 đến 300 triệu đồng. Ngoài giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động, mức lương 2,5 triệu đến 4 triệu đồng/người/tháng, anh sẵn sàng giúp đỡ hội viên và bà con bằng cách chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách chăn nuôi, sử dụng thức ăn, thuốc thú y; cách giữ vệ sinh chuồng trại phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Để giúp các hộ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, hàng năm anh Hoàn cho vay hàng trăm con giống và hàng chục triệu đồng không lấy lãi.

Từ việc làm của bản thân và gia đình, nhiều năm liền anh Hoàn luôn được bà con tín nhiệm bình bầu là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; được UBND xã và huyện Vũ Thư khen thưởng danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu.

Bài, ảnh: Hà Dung

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày