Thứ 4, 27/08/2025, 10:43[GMT+7]

Bác Phạm Duy Hiền Sản xuất vụ đông giỏi

Thứ 5, 08/12/2011 | 16:09:36
1,703 lượt xem
Về HTX Tân Phong (Việt Hùng, Vũ Thư), chúng tôi được giới thiệu về một tấm gương sản xuất vụ đông giỏi. Đó là bác Phạm Duy Hiền – trưởng thôn Mỹ Lộc 3, vừa làm tốt nhiệm vụ trưởng thôn loại I, vừa là một “ lão nông tri điền”cấy lúa, trồng màu, chăn nuôi không thua kém ai.

Bác Hiền kiểm tra sự sinh trưởng và phát triển của cây đỗ tương trên ruộng nhà mình.

Gia đình bác Hiền có 4 khẩu, 2 con đang tuổi ăn học nên mọi công việc đồng áng do vợ chồng bác đảm nhiệm. Ngoài 4 sào ruộng của gia đình, hầu như vụ đông nào, bác cũng mượn ruộng của bà con trong thôn để trồng từ 1,7 mẫu trở lên. Vụ đông 2010, bác trồng 4 sào dưa lê, dưa hấu; 5 sào bí ngô, bí đao; 1 mẫu đậu tương. Năm nay, ngoài cây vụ đông ưa ấm gồm ngô 5 sào, gần 1 mẫu bí, gần 1 mẫu đậu tương, bác còn trồng vài tạ khoai tây giống. Vừa thu hoạch lúa mùa, vừa trồng khoai vụ đông, với 2 lao động,  làm thế nào bác có thể trồng được nhiều loại cây như vậy trong điều kiện mùa vụ khẩn trương?

 

Cùng bác Hiền thăm đồng, chúng tôi được bác cho biết  cách trồng nhanh, tiết kiệm công lao động nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Phương pháp “làm đất tối thiểu” được bác áp dụng hầu hết với nhiều loại cây trồng. Như cây bí ngô, bí đao, bác cày vài xá, đặt cây bí vào, rắc phân, phủ rạ xung quanh.

 

Với cây ngô bác ủ hạt mọc mầm như gai dứa mới đưa ra ruộng rắc thành luống. Khi ngô đến giai đoạn bón thúc mới vun gốc. Đậu tương gieo vãi, phủ rạ, cách 2 m để một lối đi. Trường hợp mưa to, ngập cây, bác mới bỏ công để khơi rãnh. Theo bác Hiền: “Làm vụ đông cẩn thận quá, sẽ không kịp thời vụ”. Hai vợ chồng bác tự trồng và chăm bón cây, khi thu họach không kịp bác mới phải mượn người. Trước khi thu đỗ tương, bác phun nước muối cho cây nhanh rụng lá, nếu thu họach gặp mưa phùn,  phải rũ hết lá mới đánh đống lại vì để lá dễ bị thối lây sang hạt. Bí xanh nhà bác phần lớn để quả già vỏ bám phấn trắng mới thu hái.

 

Bác Hiền bảo: Người nông dân trồng nhiều loại cây để tránh rủi ro. Mỗi  cây có thế mạnh riêng: Trồng ngô vất vả, chi phí lớn nhưng cho thu khá. Hộ nào chăn nuôi đều cần dùng đến ngô. Đỗ tương tuy cho thu nhập thấp nhưng dễ trồng nhất, lại có thêm tác dụng cải tạo đất. Trồng dưa vất vả, nhất là thời điểm thu họach, phải trông coi, ngày nào cũng phải có mặt ở ruộng để thu hái. Được cái việc tiêu thụ sản phẩm vụ đông khá thuận lợi, hầu như thương lái đến mua tại nhà, tại ruộng. Do trồng nhiều ngô, đậu tương, bác Hiền có thể tích lũy thức ăn quanh năm để phát triển chăn nuôi hàng hóa. Bác nuôi 4 lợn nái, mỗi lứa giữ lại vài con lợn con nuôi bán lợn thịt, ngoài ra còn chăn thả 3 con bò.

 

Công việc trưởng thôn không kể thời gian giờ giấc. Vừa triển khai sản xuất, vừa phải dành thời gian cho các công tác an ninh, xã hội, thu sản, tuyển quân, việc vay vốn, môi trường, công tác sinh đẻ kế hoạch, đám hiếu... Tuy bận mải nhưng bác Hiền luôn lạc quan, vui vẻ. Hàng ngày, bác vẫn theo dõi chuyên mục “Dành cho nhà nông” để học tập kinh nghiệm sản xuất.

 

Qua tivi, năm 2007, bác biết đến phương thức gieo sạ thay thế cho cấy lúa. Bác là người đầu tiên trong xã mua máy gieo sạ. Nhiều năm nay, gia đình bác gieo sạ 100% diện tích. Bác Hiền khẳng định gieo sạ hàng có nhiều ưu điểm như giảm nhiễm rầy nâu vì cây lúa cứng hơn, kháng được nhiều loại sâu (trừ sâu đục thân). Ruộng lúa gieo sạ bác thường để rãnh xung quanh. Sau khi gieo 24 tiếng  rút nước khô mặt ruộng. Nhiều hộ tín nhiệm thuê bác gieo sạ nên trong vòng 1-2 vụ, bác đã thu hồi đủ  chi phí mua máy. Đến nay, toàn HTX đã mua trên 70 máy. Phong trào gieo sạ lan rộng.

 

Những trưởng thôn gương mẫu như bác Hiền, vận động nhân dân áp dụng kiến thức khoa học vào sản xuất, triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi, sản xuất vụ đông, có sức lôi cuốn người dân tin tưởng, làm theo cùng xây dựng thôn làng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Bảo Linh

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày