Thứ 2, 29/07/2024, 03:23[GMT+7]

Âm thầm thử tên lửa tầm xa mới, Triều Tiên tuyên bố "thành công"

Thứ 2, 13/09/2021 | 13:54:10
236 lượt xem
Ngày 13/9, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thực hiện thành công các vụ phóng thử tên lửa hành trình tầm xa thế hệ mới vào cuối tuần qua.

Người dân xem tin Triều Tiên thử tên lửa trên truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc ngày 13/9

Theo KCNA, những vụ phóng thử tên lửa diễn ra vào các ngày 11 và 12/9 sau hai năm nghiên cứu.

Tên lửa đã bay khoảng 1.500km trước khi bắn trúng các mục tiêu, thời gian bay là 2 giờ. Các chuyên gia cho rằng, vũ khí mới được ra mắt của Triều Tiên giống với loại tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk của Mỹ hay Hyunmoo-3C của Hàn Quốc.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cho biết sẽ theo dõi sát tình hình sau khi Triều Tiên thông báo thử tên lửa. Quân đội Hàn Quốc chưa lên tiếng về vụ thử nghiệm này của Triều Tiên.

Trong khi đó, Bình Nhưỡng ca ngợi, tên lửa hành trình mới là một "vũ khí chiến lược có ý nghĩa lớn" đáp ứng lời kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Âm thầm thử tên lửa tầm xa mới, Triều Tiên tuyên bố thành công - Ảnh 1.

Cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa diễn ra vào ngày 11 - 12/9 tại một địa điểm không được tiết lộ của Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Trước đó, vào tháng 3/2021, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. Kể từ đó, Bình Nhưỡng không tiến hành thêm vụ thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân nào trong khi ông Kim Jong-un tập trung vào nỗ lực kiềm chế đại dịch COVID-19 và cứu vãn nền kinh tế bị ảnh hưởng do việc đóng cửa biên giới.

Tháng 1/2021, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết củng cố khả năng răn đe hạt nhân của đất nước khi phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và áp lực của Mỹ. Ông Kim Jong-un đề cập một danh sách vũ khí tinh vi mới, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vệ tinh do thám và vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ kể từ Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un vào năm 2019. Washington từ chối yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt do Bình Nhưỡng đưa ra để giảm bớt khả năng hạt nhân của mình. Triều Tiên đã từ chối đối thoại với chính quyền Tổng thống Joe Biden, đề nghị Washington từ bỏ các chính sách "thù địch" trước tiên.

Theo vtv.vn