Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cùng dự có các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu một số vấn đề để các đại biểu tập trung trao đổi, gồm công tác giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhất là đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một trường Đảng chuyên đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận, tuyên truyền, cán bộ báo chí, xuất bản và các ngành khác liên quan đến các lĩnh vực khoa học, xã hội, tư tưởng và văn hóa.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của Học viện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, cũng như trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập của đất nước trong thời kỳ đổi mới…
Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Phạm Minh Sơn đã báo cáo tóm tắt các mặt hoạt động của Học viện, tập trung vào các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận chính trị, tuyên giáo, báo chí, truyền thông.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thăm Nhà truyền thống của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Hoàng Lâm).
Đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của Học viện và Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao đổi, cho ý kiến về việc xây dựng và phát triển Học viện; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện; các cơ chế chính sách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng-văn hóa, báo chí-truyền thông, cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng…
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế qua 60 năm xây dựng, phát triển. Đồng thời, đề nghị Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là cơ quan chủ quản cần quan tâm lưu ý, tập trung làm tốt hơn một số nhiệm vụ.
Trước hết, là một trường Đảng, một trường tuyên huấn trong hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục nhận thức rõ, sâu sắc hơn nữa tình hình chung và khu vực, các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tình hình chính trị, tư tưởng nhân dân để đưa ra những luận cứ, dự báo tốt giúp cho cơ quan làm tham mưu chiến lược cho Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có những chuyên đề kịp thời về một số vấn đề nổi cộm, để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chức năng của Trung ương và các cấp ủy địa phương có cơ sở về mặt lý luận phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Hoàng Lâm).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện Báo chí và Tuyên truyền quán triệt sâu sắc quan điểm chung về công tác giáo dục đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhưng phải gắn chặt với chức năng của Học viện là trường tuyên huấn, nơi đào tạo nguồn lực của Đảng.
Nhà trường cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở góc độ nghiên cứu, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Học viện phải đi đầu làm sáng tỏ tính cách mạng, tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, những vấn đề về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới, lợi ích quốc gia, dân tộc gắn với trách nhiệm quốc tế.
Đặc biệt với thông tin trên không gian mạng, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện phải gương mẫu và phát huy thế mạnh của mình để trở thành những chiến sĩ trên mặt trận lý luận, tuyên truyền trong không gian mạng.
Theo: nhandan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 24.01.2024 | 15:51 PM
- Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 18.12.2023 | 15:50 PM
- Đảng ủy Quân sự thành phố: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị 09.05.2023 | 19:34 PM
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 22.04.2023 | 21:43 PM
- Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” 01.02.2023 | 17:42 PM
- Thái Thuỵ: Hội nghị học tập Nghị quyết số 35 và tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội 24.08.2022 | 16:23 PM
- Kỷ niệm 204 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2022)Tính nhân văn cao cả của học thuyết Các Mác 05.05.2022 | 08:56 AM
- Thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 27.04.2022 | 20:03 PM
- Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 06.04.2022 | 15:00 PM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU