Thứ 2, 29/07/2024, 15:23[GMT+7]

Nhiều hoạt động sáng tạo giúp nâng cao đời sống phụ nữ

Thứ 5, 27/07/2023 | 05:41:06
7,116 lượt xem
Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương có nhiều cách làm sáng tạo thu hút hội viên tham gia, tạo động lực giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội viên Hội LHPN xã Vũ Hòa (Kiến Xương) tham gia mô hình hũ gạo tình thương.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Hòa cho biết: Hơn 2 năm qua, Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao. Đến nay, nhiều mô hình, phong trào đã trở thành dấu ấn nổi bật, giúp đỡ được nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế thu hút được 150 thành viên tham gia, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho 231 phụ nữ. Duy trì mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo nhựa tiết kiệm ở 5/5 chi hội, kết quả đến nay đã ủng hộ được 627kg gạo, tiết kiệm được gần 67 triệu đồng trao cho 162 gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phối hợp với nhà tài trợ chương trình “Tiếp sức tới trường” trao hơn 33 triệu đồng và 700 quyển vở cho học sinh nghèo vượt khó; chương trình “Cặp lá yêu thương” trao 15 triệu đồng cho 12 cháu; chương trình “Mẹ đỡ đầu” trao 9 triệu đồng cho 3 cháu mồ côi bố.

Ở Thanh Tân, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Bà Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội cho biết: Hơn 2 năm qua, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 248 gia đình vay hơn 8 tỷ đồng, cho 150 gia đình vay vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh với số tiền hơn 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội còn thực hiện tốt mô hình tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tham gia tích tụ ruộng đất. Đến nay, các chi hội đã vận động được gần 200 hộ không cấy cho doanh nghiệp và một số gia đình thuê lại ruộng để sản xuất lúa hàng hóa. Do đó, ngoài vùng liên kết sản xuất với doanh nghiệp, trên địa bàn xã còn có 5 gia đình tham gia tích tụ ruộng đất từ 10ha trở lên, đã đầu tư cơ giới hóa vào toàn bộ quá trình sản xuất đến thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, để các chị em có việc làm theo hướng ly nông nhưng không ly hương, Hội đã phối hợp thành lập HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân tạo việc làm cho 300 lao động, đồng thời thành lập 2 tổ nghề tại 3 chi hội thu hút được 110 hội viên tham gia sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

Bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian qua, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp hội tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Hơn 2 năm qua đã mở trên 400 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho gần 50.000 lượt cán bộ, hội viên. Tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có nhu cầu phát triển kinh tế vay vốn với lãi suất ưu đãi, vận động cán bộ, hội viên tham gia tổ, nhóm tiết kiệm. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có giải pháp giúp đỡ. Trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp hội đã giúp đỡ 253 hộ nghèo, trong đó 215 hộ do phụ nữ làm chủ với nhiều hình thức như tín chấp vay vốn, kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm... Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện khâu đột phá về hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, mô hình tích tụ ruộng đất, quy vùng cấy lúa hàng hóa, lúa giống.

Hội LHPN xã và Công an xã Thanh Tân (Kiến Xương) nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội còn tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như duy trì mô hình mái ấm tình thương, cặp lá yêu thương, mẹ đỡ đầu với nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 14 nhà với số tiền trên 570 triệu đồng và 221 ngày công, hỗ trợ 460 lượt cháu số tiền gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, các xã, thị trấn đã phát huy tốt mô hình “Thu gom, phân loại rác thải tái chế gây quỹ ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo” và ủng hộ chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Kiến Xương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội LHPN xã Thanh Tân (Kiến Xương) thu gom phế thải bán gây quỹ làm từ thiện.


                Thu Thủy