Thứ 5, 08/08/2024, 04:27[GMT+7]

Về vùng quê cách mạng nghe chuyện làm theo lời Bác dặn

Thứ 6, 17/08/2012 | 08:31:30
1,163 lượt xem
Tháng 8 đã về. Cờ đỏ rợp phố phường. Lòng người vui phơi phới sau những năm đổi mới. Cuộc sống đang thay da đổi thịt. Phố Thá xưa và thị trấn Hưng Hà thời kỳ đầu đổi mới vẫn lèo tèo vài căn nhà mái bằng, mái ngói. Vậy mà chỉ sau 25 năm, đã thấy một đô thị hiển hiện, mang tầm vóc trung tâm kinh tế - văn hóa của huyện Hưng Hà.

Quê hương Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Ảnh: Thành Tâm

Trong gió heo may, về Hưng Hà lần này không phải để tìm dấu tích ngọn cờ Đảng cắm trên cây đa hay ôn lại ngày Duyên Hà đứng lên giành chính quyền... mà về nghe chuyện Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Bí thư Huyện ủy Vũ Đức Hạnh được tổ chức phân công về giữ trọng trách người đứng đầu cấp ủy không có khát vọng nào lớn hơn là mong quê hương đổi mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Anh không nói nhiều về các giải pháp mà Hưng Hà đã làm mấy năm qua, để có tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững; hay những nghị quyết mà tập thể cấp ủy và cá nhân anh đã dày công suy nghĩ để tạo cho Hưng Hà có thế đứng vững chắc hơn. Anh bảo nhà báo hãy kiểm chứng từ thực tiễn việc Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà làm theo lời Bác dặn.

Chúng tôi bắt đầu từ các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ - một trong những tổ chức mà sinh thời Bác dành nhiều tình yêu thương nhất. Hội LHPN Hưng Hà đã phát động phong trào tiết kiệm và giúp đỡ lẫn nhau. Nghe thì có vẻ như to tát, nhưng biện pháp lại rất đơn giản: “Nuôi lợn nhựa” tiết kiệm tiền giúp nhau phát triển sản xuất. Chỉ một thời gian ngắn phát động, đã có 173 tổ tiết kiệm được ra đời, với 6.434 thành viên tham gia, có số tiền tiết kiệm không nhỏ: 1,2 tỷ đồng. Với số vốn trên, Hội đã giúp cho 60 chị em có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, đem lại ấm no cho hội viên. 100% hội cơ sở ở Hưng Hà có mô hình cụ thể học tập, làm theo Bác như: mô hình tiết kiệm điện năng, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn... Lồng ghép nội dung học tập, làm theo Bác với phong trào thi đua: “Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hưởng ứng chương trình thi đua do Trung ương Hội Phụ nữ phát động với chủ đề: “Hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo năm 2012”, toàn huyện đã thu được 90 triệu đồng, chuyển lên Hội cấp trên.

Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào “thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đã xuất hiện nhiều mô hình tốt, nhiều nông dân làm chủ trang trại, trở thành triệu phú. Hội Cựu chiến binh - những người đi ra từ cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, luôn mang trong mình bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trở về cuộc sống đời thường vẫn tỏa sáng tấm gương tu dưỡng, rèn luyện giữ vững phẩm chất cách mạng, gắn nội dung thi đua: “CCB Hưng Hà làm theo lời Bác” với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.

MTTQ huyện trong vai trò trung tâm đoàn kết đã gắn nhuần nhuyễn việc học tập, làm theo Bác với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Rất nhiều chùa ở Hưng Hà vừa được công nhận “chùa cảnh 4 gương mẫu”, vừa là điển hình thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được BCH Đảng bộ huyện khen thưởng. Hôm về chùa Báo Quốc (xã Canh Tân), Đại đức Thích Thanh Lan đưa cho chúng tôi xem tấm bằng khen về thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với thái độ trân trọng và niềm xúc động rất lớn.

Tuổi trẻ Hưng Hà học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: Xây dựng mô hình tiết kiệm ủng hộ học sinh nghèo không nơi nương tựa; xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên... Tuổi trẻ toàn huyện chuyển hóa việc “làm theo Bác” vào phong trào xây dựng nông thôn mới như: Chung sức trồng cây vụ đông, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; bảo vệ môi trường; đắp bờ vùng, bờ thửa; cứng hóa các điểm vui chơi cho thiếu nhi; tặng thùng đựng rác cho các thôn, làng; trồng cây xanh; xây dựng tủ sách Bác Hồ với thanh, thiếu nhi...

Ngành Giáo dục, gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập 5 điều Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh việc cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường học. Các thầy thuốc, nhân viên y tá trong Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân với phong trào: “Khoa điển hình làm theo lời Bác”, để ở đó tấm lòng “lương y như từ mẫu” luôn tỏa sáng và học tập tấm gương liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Đảng bộ Nội chính, Ngân hàng, Công an; chi bộ kho bạc, tài chính... học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa vào nghiệp vụ chuyên môn. Xây dựng hình ảnh người Công an Thái Bình trong lòng nhân dân và thực hiện những lời dạy của Bác với lực lượng Công an nhân dân. Kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm; đồng thời tận tụy phục vụ nhân dân. Cải cách các thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người dân trong các quan hệ công tác. Các đơn vị Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc... học Bác trong: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đảng bộ khối Dân Chính Đảng thực hiện chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; làm tốt vai trò tham mưu, chung sức thực hiện các tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới.

Từ phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hưng Hà xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến như: Đảng bộ cơ quan Quân sự, Đảng bộ các xã: Canh Tân, Hồng An, Độc Lập, thị trấn Hưng Hà, Văn Cẩm, Tân Lễ, Liên Hiệp, Hòa Tiến; Hội CCB huyện, Hội CCB các xã Kim Trung, thị trấn Hưng Hà, Đông Đô, Tiến Đức, Cộng Hòa... Hội LHPN huyện và Hội Phụ nữ các xã Độc Lập, Hồng An, Dân Chủ, Hồng Lĩnh... Đoàn Thanh niên xã Dân Chủ; Chi bộ khu Thị Độc (thị trấn Hưng Hà); trường THCS Kỳ Đồng, Duyên Hải. Những tấm gương tiêu biểu như: CCB Tạ Minh Tuyến (Cộng Hòa), Nguyễn Đình Dương (Tiến Đức), Hoàng Văn Thủy (Chí Hòa), Trần Ngọc Cảnh (Thái Phương), Nguyễn Thị Phương (Hồng An)... Theo số liệu tổng hợp, toàn huyện có 648 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Có lần trao đổi với tôi, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà - Nguyễn Hồng Chuyên nói rằng: “Tất cả các công trình cần giải phóng mặt bằng ở Hưng Hà đều diễn ra suôn sẻ không có thắc mắc, khiếu kiện”. Chúng tôi hiểu nhiều lắm ý nghĩa của đánh giá trên. Bởi chỉ có làm cho dân hiểu, dân thông và cán bộ phải minh bạch, vô tư, khách quan, liêm chính thì dân mới tin mà làm theo. Chia tay Hưng Hà, nắng vàng mùa thu trải khắp cánh đồng. Thêm một lần chúng tôi hiểu về Hưng Hà, thêm yêu quý mảnh đất, con người ở vùng quê cách mạng, vùng đất “Địa linh nhân kiệt” đang một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác đến ấm no, hạnh phúc.

Phạm Viết Thanh

 

  • Từ khóa