Thứ 7, 07/06/2025, 10:54[GMT+7]

Cần tháo gỡ cho nuôi trồng thủy sản ở Nam Phú 

Thứ 6, 14/09/2012 | 08:35:15
864 lượt xem
Nuôi trồng thủy sản được cấp uỷ Ðảng, chính quyền xã Nam Phú xác định là hướng mũi nhọn của xã. Hàng năm xã đã quan tâm chỉ đạo cán bộ khuyến ngư của xã kết hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển (MCD) kiểm tra, tuyên truyền, thành lập câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản để tìm ra hướng đi hiệu quả. Song cần có một hướng phát triển mang tính chiến lược, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của xã mới giải quyết được khó khăn, bế tắc.

Nông dân Nam Phú sơ chế sứa xuất khẩu.

Nam Phú có trên 1.000ha bãi bồi ven biển, ven sông, trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên 134ha. Toàn xã có tới trên 200 hộ là chủ đầm, ao hồ với hàng trăm lao động vệ tinh, mùa vụ. Ðây là xã có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải.

  Năm 2012 là năm không thuận lợi đối với nghề nuôi trồng thủy sản của xã. Ước tính 6 tháng đầu năm, giá trị nuôi trồng thủy sản của xã đạt trên 10 tỷ đồng, quá thấp so với những năm trước. Ông Phan Văn Cường (thôn Bình Thành) là chủ đầm có tiếng ở Nam Phú cho biết, ông theo nghề làm đầm nuôi trồng thủy sản từ năm 1991, kinh nghiệm nhiều nhưng cũng không thích ứng kịp sự biến đổi của môi trường và quy luật thị trường nên khó tránh khỏi thất thu.

Ðầu năm 2012, ông phải thả đến ba lần giống, lần thứ ba tôm đậu nhưng chậm lớn, khi gần thu hoạch thì đàn tôm bị chết hết nên lỗ lớn. Hộ ông Phan Văn Huỳnh (thôn Hợp Phố) cũng cho hay, đầm của ông năm nay đầu tư gần 200 triệu đồng, đến ngày đánh bắt thì chỉ được ít tôm tự nhiên, còn loại giống thả thì “biến” đi đâu hết khiến ông cũng lỗ đến gần hai trăm triệu. Cùng thôn với ông Huỳnh, ông Ðỗ Văn Nam tâm sự, với diện tích đầm 6,5ha, năm 2011 gia đình ông thu lãi 150 triệu đồng còn năm nay thu chỉ đủ vốn đầu tư... Tiếp xúc với hộ ông Phạm Văn Cảnh chủ đầm nuôi tôm, nay chuyển đổi sang mô hình thử nghiệm nuôi ngao giống, bước đầu phát triển mạnh và phù hợp với môi trường, ngặt nỗi năm nay thị trường ngao thịt tiêu thụ chậm, giống ế ẩm nên cũng không mấy hiệu quả. Sản lượng không đạt, giá cả thị trường có chiều hướng đi xuống khiến hầu hết các chủ đầm ở Nam Phú đều thất thu. Nguy cơ nếu kéo dài vài năm nữa, nhiều chủ đầm không có đủ khả năng trả nợ ngân hàng, thậm chí phá sản nếu không được hỗ trợ vốn.

Giải thích về thực trạng trên, ông Trần Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phú cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do môi trường khắc nghiệt, độ mặn quá cao không thích hợp cho các loài nuôi như tôm sú, cua rốm, trong khi hệ thống thủy lợi đang xuống cấp. Thêm vào đó, đầm, ao hồ không được cải tạo thường xuyên nên các loài địch hại phát sinh trong môi trường tự nhiên. Chất lượng giống không tốt do không chủ động được nguồn, sự định hướng, quản lý kiểm soát của các cơ quan chức năng còn hạn chế. Khảo sát trên địa bàn Nam Phú, nguồn giống được lấy từ Hải Phòng, Namon> Ðịnh, Ðà Nẵng, Quảng Namon>, Nha Trang... phần lớn do các hộ tự nhập.  Mặt khác, cũng còn nhiều yếu tố chủ quan như:  người dân nuôi trồng thủy sản còn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, những lớp tập huấn kiến thức nuôi trồng của cơ quan chức năng ít, thời gian ngắn, chủ yếu dừng lại ở việc thống kê, thăm hỏi. Ðầu tư cho nuôi trồng thủy hải sản, đòi hỏi vốn lớn, trong khi vốn hộ nuôi hạn hẹp, vốn vay ngân hàng ít lại chủ yếu là ngắn hạn.

Nuôi trồng thủy sản được cấp uỷ Ðảng, chính quyền xã Nam Phú xác định là hướng mũi nhọn của xã. Hàng năm xã đã quan tâm chỉ đạo cán bộ khuyến ngư của xã kết hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển (MCD) kiểm tra, tuyên truyền, thành lập câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản để tìm ra hướng đi hiệu quả. Song cần có một hướng phát triển mang tính chiến lược, kế hoạch cụ thể, đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của xã mới giải quyết được khó khăn, bế tắc. Các hộ nuôi nên lựa chọn con nuôi phù hợp với đặc điểm đầm, ao cũng như điều kiện kinh tế của mình, tuân thủ các quy định của cơ quan chuyên môn về các yếu tố kỹ thuật như giống, chăm sóc, vệ sinh... Ngoài ra rất cần sự quan tâm tháo gỡ của tỉnh, huyện trong định hướng, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay để những người dân nơi đây vững tin phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương Nam Phú ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Phan Anh

  • Từ khóa