Chủ nhật, 11/05/2025, 15:31[GMT+7]

Kinh nghiệm làm điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Thứ 3, 20/11/2012 | 10:31:33
2,174 lượt xem
Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thực sự là ngày hội của các khu dân cư (KDC), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các huyện, thành phố chỉ đạo MTTQ cơ sở và các KDC làm điểm thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 và lịch tổ chức làm điểm của MTTQ tỉnh, rút kinh nghiệm để các KDC phát huy ưu điểm, tránh khuyết điểm, áp dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp hoàn cảnh, đáp ứng tâm nguyện của các tầng lớp nhân dân.

Các cháu Trường Mầm non xã Nam Cao (Kiến Xương) múa hát mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Kết quả và chất lượng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới là sự phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, được biểu hiện cụ thể, sinh động hơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, tổ chức hàng năm vào dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11). Ngày hội Đại đoàn kết quan trọng và ý nghĩa là vậy nên năm nào MTTQ tỉnh cũng hướng dẫn các KDC tổ chức tốt, đồng thời chọn 8 KDC của các huyện, thành phố chỉ đạo làm điểm, mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng tham dự. Sau rút kinh nghiệm để các KDC phát huy ưu điểm, tránh khuyết điểm, áp dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp hoàn cảnh, đáp ứng tâm nguyện của các tầng lớp nhân dân.

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thực sự là ngày hội của các KDC, MTTQ các huyện, thành phố chỉ đạo MTTQ cơ sở và các KDC làm điểm thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12 và lịch tổ chức làm điểm của MTTQ tỉnh. Các KDC tập trung tuyên truyền, thông báo thời gian, địa điểm mở Ngày hội, mời toàn thể cán bộ, nhân dân tham dự; phối hợp với đài phát thanh tuyên truyền Đề cương kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTNVN, kết quả công tác mặt trận, truyền thống địa phương trước, trong thời gian diễn ra Ngày hội, tạo bầu không khí phấn khởi, vui vẻ, hào hứng cho nhân dân. Làm tốt công tác bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cá nhân, tập thể tiêu biểu của cuộc vận động.

Đồng thời, kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiểu tuyên truyền tại các trục đường chính, trang trí khánh tiết, chuẩn bị loa đài phục vụ Ngày hội. Tùy thuộc vào địa điểm, không gian, thời tiết, các KDC chọn tổ chức trong hoặc làm sân khấu ngoài trời tại Nhà văn hóa, đình làng, để có không gian rộng cho nhân dân tới tham dự. Các tiết mục văn nghệ được chọn lựa, tập luyện kỹ lưỡng. Một số KDC còn mời các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, con em thành đạt xa quê về dự chúc mừng, vừa tạo khí thế cho Ngày hội, vừa mang ý nghĩa giáo dục, như thôn: Hanh Lập, xã Thái Thọ (Thái Thụy); Trác Dương, xã Thái Phương (Hưng Hà); Trung Lang, xã Nam Hải (Tiền Hải). Các công đoạn chuẩn bị chu đáo hơn vì MTTQ tỉnh cử chuyên viên xuống tận KDC làm điểm chỉ đạo, hướng dẫn, duyệt chương trình trước khi diễn ra Ngày hội.

Được chuẩn bị công phu nên phần hội của các KDC làm điểm đạt yêu cầu, chất lượng tốt hơn so với các năm trước. Cả 8 KDC đều tổ chức biểu diễn văn nghệ kéo dài 30 – 45 phút, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, sự đổi mới của xóm làng… Một số KDC còn tổ chức giao lưu văn nghệ và biểu diễn pháo đất với các KDC trong xã, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ, như thôn: Trác Dương, xã Thái Phương (Hưng Hà); cụm dân cư số 1, phường Lê Hồng Phong (Thành phố Thái Bình); Tào Xá, xã Đông Cường (Đông Hưng)… Phần lễ không diễn ra quá 90 phút, để các KDC ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN, "báo công" sau một năm thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Ngày vì người nghèo”…; biểu dương, khen thưởng các gia đình, dòng họ, các tập thể tiêu biểu, trao quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; phát động thi đua và ký cam kết thực hiện cuộc vận động.

Ngoài kinh phí do UBND cấp, một số KDC đã linh hoạt vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ hàng chục triệu đồng để có thêm kinh phí tổ chức Ngày hội long trọng, vui vẻ, như KDC Hanh Lập, cụm dân cư số 1A – 1B. Có 7/8 KDC làm điểm tổ chức được “Bữa cơm Đại đoàn kết”, thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm, tăng ý nghĩa cho Ngày hội. Mặc dù vừa bị ảnh hưởng nặng nề dơ cơn bão số 8 gây ra, song có sự quan tâm, tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy…, với tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân các KDC, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở 8 KDC làm điểm thành công và để lại nhiều dư âm trong lòng bà con. 

Tuy nhiên, do điều kiện thời gian và không gian nên công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa được coi trọng, vì vậy đại biểu về dự chủ yếu là cán bộ, đảng viên, các gia đình văn hóa tiêu biểu, không khí Ngày hội chưa thực sự sôi nổi; có nơi phần hội làm sơ sài, trang phục biểu diễn thiếu chu đáo, kém hấp dẫn; báo cáo kết quả cuộc vận động chung chung, chưa nêu bật những việc đã làm và giải pháp tích cực để nâng cao cuộc vận động trong các năm tiếp theo; việc tổ chức, điều hành Ngày hội còn lúng túng, giới thiệu đại biểu không chính xác; kinh phí cấp cho làm điểm Ngày hội chưa đáp ứng nhu cầu…

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, tạo chất keo gắn kết tình làng, nghĩa xóm, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".

Bài, ảnh: Đỗ Hiền

  • Từ khóa