Thứ 5, 18/12/2025, 01:53[GMT+7]

Kiên Xương (Thái Bình) Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thứ 6, 27/08/2010 | 08:46:32
1,980 lượt xem
Mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn song các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở Kiến Xương vẫn luôn dành sự quan tâm đúng mức đến thế hệ tương lai, do đó công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của huyện được duy trì và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh: Hương Giang

Để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, huyện đã chỉ đạo các ngành hữu quan tiến hành thống kê chi tiết các thông số: tổng số trẻ em dưới 16 tuổi, dưới 6 tuổi, dưới 1 tuổi, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, tỷ lệ trẻ em vào nhà trẻ, đi học mẫu giáo, số trẻ em học bậc tiểu học, trung học cơ sở, số lượng trẻ em là con nhà nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Điôxin còn đang đi học…, trên cơ sở đó lập kế hoạch hoạt động với những biện pháp chăm sóc, giúp đỡ hỗ trợ cụ thể, phù hợp, kịp thời. Một hoạt động được duy trì thường xuyên từ huyện đến các xã, thị trấn, từ các cơ quan đến khối trường học là trích kinh phí để hỗ trợ các trường học mua sắm đồ chơi cho trẻ em, thăm hỏi, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu…, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để các em được vui chơi trong một môi trường vui vẻ, trong sáng, lành mạnh.

Cùng với những việc làm trên, những năm qua Kiến Xương cũng luôn chú trọng, làm tốt công tác xây dựng và quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em  nguồn lực vật chất quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Từ tháng 6 năm 2008, khi tiếp nhận công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được từ ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em, Phòng Lao động  TBXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em, tổ chuyên viên giúp việc, bố trí cán bộ tiếp cận, ổn định với nhiệm vụ mới. Không chỉ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, công tác xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em ở Kiến Xương còn có sự hưởng ứng và tham gia của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, từ thiện...

Tuy nhiên, trong điều kiện đan xen với nhiều cuộc vận động ủng hộ khác nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ủng hộ quỹ. Mặc dù vậy, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên kết quả thu được rất đáng khích lệ. Đến năm 2009 Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã có số dư hơn 316 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân, đạt 116% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra ban đầu.

Từ nguồn quỹ này, công tác chăm sóc trẻ em ở Kiến Xương có điều kiện được thực hiện tốt hơn. Hội đồng bảo trợ Quỹ đã trích gần 250 triệu đồng trợ cấp cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, hỗ trợ mua sắm thiết bị dạy học và xây bể nước ăn cho nhà trẻ xã Quyết Tiến, thiết bị nhà bếp cho 22 trường mầm non trên địa bàn huyện, hỗ trợ trẻ em là con người mù, liên hoan tiếng hát trẻ em thiệt thòi…

Đây thực sự là những sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, kịp thời, giúp trẻ em trong huyện có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển tốt hơn. Phần kinh phí còn lại của quỹ được Quản lý theo đúng các nguyên tắc tài chính, bảo đảm không để thất thoát xảy ra.

Từ những kết quả đạt được, trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2010 Kiến Xương một mặt phấn đấu nâng số thu ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, mặt khác tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hướng đến thế hệ tương lai. Kế hoạch đi thăm và tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cũng đã sớm được hoàn thiện. Tất cả cho thấy, dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn song trẻ em vẫn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người dân Kiến Xương quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bài: Hương Giang

  • Từ khóa