Thứ 5, 15/05/2025, 14:32[GMT+7]

Dân bức xúc vì trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Thứ 5, 28/03/2013 | 09:04:36
1,920 lượt xem
Trong nhiều tháng qua, nhân dân thôn Lộc Ninh, xã Nam Hưng (Tiền Hải) liên tục phản ánh hoạt động chăn nuôi tại trang trại của Công ty TNHH Cường Thịnh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Hầm Biogas phủ bạt của Công ty Cường Thịnh vẫn chưa được khắc phục.

 

Nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền và cơ quan chức năng xử lý nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Hàng ngày, nhiều hộ dân nơi đây vẫn phải “sống chung” với ô nhiễm. Công ty TNHH Cường Thịnh được UBND tỉnh chấp thuận cho đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn hướng nạc, trồng cây cảnh, nuôi trồng thủy sản tại xã Nam Hưng từ cuối năm 2009 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2010. Tuy nhiên, ngay sau khi đi vào hoạt động, trang trại chăn nuôi lợn quy mô 5 chuồng trại, với gần 3.000 lợn nái, lợn thịt đã gây ô nhiễm môi trường. Tháng 5/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), đất đai, tài nguyên nước của Công ty. Sau kiểm tra, Sở đã yêu cầu Công ty phải: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải bảo đảm nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 24:2009/BTNMT cột B quy định giá trị C; có biện pháp giảm thiểu triệt để mùi phát sinh, phát tán ra môi trường theo đúng nội dung đã cam kết. Thời hạn đến 30/9/2011 hoàn thành. Nhưng sau nhiều lần đôn đốc, yêu cầu khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên không được, tháng 5/2012, Sở TN&MT phối hợp cùng Cảnh sát Môi trường tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT đối với Công ty Cường Thịnh.

 

Trao đổi với chúng tôi, nhiều hộ dân thôn Lộc Ninh cho biết, trang trại chăn nuôi lợn Cường Thịnh gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh. Tình trạng này kéo dài từ năm 2010 đến nay. Ông Hoàng Văn Thiêm, thôn Lộc Ninh, nhà ở cách trang trại của Công ty Cường Thịnh gần 200 m cho biết, ngay khi trang trại được xây dựng và đưa vào chăn nuôi, người dân sinh sống quanh khu vực đã phải chịu đựng ô nhiễm không khí vì chất thải. Mức độ ô nhiễm không khí và nguồn nước ngày càng tăng lên khi Công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi... Theo phản ảnh của gần 100 người dân xã Nam Hưng, từ sau bão số 8 năm 2012, mức độ ô nhiễm môi trường quanh khu vực càng thêm trầm trọng. Hàng ngày, người dân nơi đây bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối của nước thải từ trang trại.

 

Ông Đoàn Văn Muôn, Công an viên xã Nam Hưng, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ mùi hôi thối của trang trại Cường Thịnh bức xúc: Ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Thịnh gây ra không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân sinh sống quanh khu vực, mà còn gây thiệt hại đối với sản xuất của các hộ dân nơi đây: cây cối bị chết, ao hồ không thể nuôi thả được do cá chết hàng loạt, đến lúa cũng bị lốp, năng suất kém do nước phân lợn tràn vào ruộng. Dẫn chúng tôi đi xem con mương 26/3 phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp đã bị đen ngòm từ nhiều năm nay, ông Muôn cho biết thêm: “Hàng ngày, trang trại Cường Thịnh xả nước thải  trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý. Đi làm về mệt muốn nghỉ ngơi cũng không được, cứ nằm xuống thì mùi hôi thối xộc vào mũi rất khó chịu. Bà Nguyễn Thị Hiền, bức xúc: Khổ nhất là những người già cả ốm yếu như chúng tôi, thường xuyên phải hít không khí ô nhiễm, dễ ngã bệnh và bị viêm đường hô hấp.

 

Ngày 02/01/2013, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Phòng TN&MT Tiền Hải, UBND xã Nam Hưng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của Công ty Cường Thịnh. Tại thời điểm kiểm tra, phân lợn được thu gom, tập kết sát ao chứa nước thải không bảo đảm vệ sinh môi trường; lợn chết, nhau thai lợn không được tiêu hủy, chôn lấp theo quy định; hầm biogas bị hỏng, chưa được sửa chữa, nước thải chăn nuôi không được xử lý, thải trực tiếp ra môi trường (mương tưới 26/3), phát sinh mùi hôi thối. Sau buổi kiểm tra, Giám đốc Công ty có văn bản cam kết sẽ hoàn thành sửa chữa, đưa hầm biogas vào hoạt động từ ngày 18/01/2013. Kết quả quan trắc môi trường ngày 04/01/2013 tại cống thải của Công ty trước khi đổ ra mương thoát nước nông nghiệp đều vượt quá mức quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với COD vượt hơn 2 lần, Amoni vượt trên 6 lần, đặc biệt tổng Coliform vượt gần 50 lần… Đồng thời, ngày 06/02/2013, Thanh tra Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cường Thịnh 2 triệu đồng và yêu cầu Công ty phải cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải, bảo đảm nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B quy định giá trị C. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 19/03/2013, khi chúng tôi có buổi làm việc với Công ty thì mới chỉ có một hầm biogas phủ bạt hoàn thành (theo yêu cầu phải có 2 hầm biogas); chưa có mương xử lý sinh học; nước thải tại mương 26/3 vẫn đen ngòm, đặc quánh; mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, dù cách xa trang trại trên 500m. Hiện, Công ty đang nuôi 1.200 lợn nái, 1.300 lợn thịt. Trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình, ông Bùi Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết: Qua các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ ô nhiễm từ trang trại của Công ty Cường Thịnh và yêu cầu Công ty khắc phục, sớm trả lại môi trường trong lành cho người dân. Mặc dù mức độ ô nhiễm có giảm hơn so với năm ngoái, nhưng hiện Công ty đang mở rộng quy mô chuồng trại và chuẩn bị bước vào mùa hè, nếu Công ty không sớm đầu tư hệ thống xử lý nước thải, mùi hôi thối sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong xã.

 

Phát triển kinh tế theo mô hình trang trại là hướng đi được Nhà nước khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người dân làm giàu, nhưng không vì thế mà bất chấp các quy định về BVMT, gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Mong rằng các cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp mạnh xử lý dứt điểm tình trạng này, trả lại môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Minh Nguyệt

 

 

  • Từ khóa