Thứ 3, 16/12/2025, 12:40[GMT+7]

Game online và những mặt trái

Thứ 6, 24/05/2013 | 18:30:31
803 lượt xem
Mới bắt đầu vào hè mà các quán internet trên địa bàn Thành phố Thái Bình đã hoạt động hết công suất, nhất là các phố Lê Đại Hành, Hoàng Công Chất, Chu Văn An. Hầu hết khách đến đây đều sử dụng internet để chơi game, đối tượng chủ yếu là học sinh.

Hầu hết khách vào quán internet để chơi game.

Vào một quán internet trên đường Lê Đại Hành, khách đã ngồi chật kín. Sau khi khởi động màn hình máy tính, đập vào mắt tôi là "menu game" được cài mặc định. Đang loay hoay chưa biết mở thế nào thì tôi được em gái 11 tuổi trợ giúp. Sau một lúc trò chuyện, em cho tôi biết:  Máy tính ở các quán internet hầu hết đều cài mặc định menu game như Đế chế, FIFA, Đột kích, bắn súng, cuộc chiến quái vật… Khách vào chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản là có thể chơi. Em chơi game được 2 năm nay rồi, hầu hết các trò em đều thử qua, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là trò bắn súng.

Điều đáng nói là các "game thủ" phần lớn là học sinh có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi. Âm thanh lạch cạch từ bàn phím hòa cùng âm thanh của trò chơi như tiếng súng, tiếng chim hót, tiếng ngựa hí… tạo thành bầu không khí huyên náo như một buổi tập trận trên thao trường. Ở đây, ngôn ngữ sử dụng cũng mang đậm tính chất bạo lực: bắn, thêm súng, dao, diệt nhanh, mất máu, vãi, vãi thật…

Dạo qua một vài quán internet trên đường Chu Văn An thấy khách hàng ở đây chủ yếu là các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở.  Bác Lê Thị Hà, phụ huynh của một học sinh sống tại phố Ngô Thì Nhậm cho biết: "Biết con học nhiều, cần tài liệu và thông tin để phục vụ học tập nên vợ chồng tôi dành dụm sắm cho cháu máy tính và kết nối internet. Từ ngày có máy tính, học đâu chẳng thấy chỉ thấy con suốt ngày đóng cửa chát chít, chơi game, đưa ảnh lên facebook rồi bình luận, kết bạn. Thấy vậy, vợ chồng tôi nhẹ nhàng phân tích cho cháu hiểu được mặt trái của việc chơi game, nhưng bên cạnh đó cũng có biện pháp cứng rắn không để cháu quá sa đà vào chơi game mà bỏ bê việc học tập". Qua tìm hiểu, tôi được biết mỗi mùa hè, các quán game lại đầu tư bảo dưỡng các máy tính cũ và trang bị thêm máy mới có cấu hình cao để tải được nhiều loại trò chơi hiện đại nhằm thu hút ngày càng nhiều “thượng đế” thỏa sức trong thế giới ảo.

Thực tế cho thấy, việc nghiện game dẫn tới hậu quả khôn lường, có nhiều em học sinh khá giỏi trở thành hư hỏng, trộm cắp, giết người. Điển hình là vụ việc 3 em học sinh Hùng, Hiếu, Sơn (ở độ tuổi 15 đến 17) trú tại huyện Hưng Hà đã lập kế hoạch cướp của dẫn đến giết một cụ già chỉ vì thiếu tiền chơi game. Tương tự, trường hợp của em Vũ Văn Cần, 14 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy ra tay giết hại cháu bé 8 tuổi, cướp điện thoại di động bán lấy tiền để thỏa mãn nhu cầu "nghiện game" của mình. Không chỉ riêng 2 trường hợp trên mà có rất nhiều trường hợp nghiện game sống trong “thế giới ảo” quá lâu, sau khi giết người vào trong tù vẫn còn tranh nhau chức đại ca, thủ lĩnh.

Internet là kho thông tin vô tận, phong phú giúp ta tìm kiếm thông tin, học tập nâng cao kiến thức, tuy nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi. Để giúp các em sử dụng internet hiệu quả thiết thực đòi hỏi công tác quản lý hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ internet cần sát sao và thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội, nhà trường, phụ huynh cần định hướng cho các em sử dụng internet lành mạnh. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi về những lợi ích và mặt trái của internet để các em tiếp cận và sử dụng internet đúng cách, hiệu quả. Hướng các em vào những hoạt động có ích, lành mạnh như tham gia hoạt động đoàn đội của địa phương, các hoạt động xã hội, hay câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ…

Ở lứa tuổi đang phát triển và hoàn thiện về nhân cách, các em rất hiếu động, tò mò hay bắt chước các trò chơi kích động, bạo lực. Đặc biệt, dịp nghỉ hè các em có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên việc chơi game quá đà là điều dễ mắc phải. Cho phép con sử dụng internet nhưng các bậc phụ huynh đừng quên nhắc nhở con không nên sa đà vào mặt trái của nó.

Bài, ảnh: Bích Liễu

  • Từ khóa