Thứ 3, 16/12/2025, 12:31[GMT+7]

Công tác cứu hộ, cứu nạn Một số cán bộ cơ sở còn chủ quan, lơ là

Thứ 2, 03/06/2013 | 13:57:48
757 lượt xem
Tại cuộc họp đánh giá công tác cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, nhất là một số cán bộ ở cơ sở còn biểu hiện chủ quan, lơ là.

Các lực lượng tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông Hồng. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban cứu hộ, cứu nạn tỉnh đã nêu ra những sự việc thể hiện sự lơ là của một số cán bộ cơ sở khi đồng chí đi kiểm tra một số đơn vị, địa phương trước khi cơn bão số 8 đổ bộ vào tỉnh cuối tháng 10 năm 2012. Năm 2013, để khắc phục những hạn chế, phát huy mặt tích cực, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải chủ động chuẩn bị sớm, đầy đủ mọi mặt cho công tác cứu hộ, cứu nạn, PCLB; không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhắc đến cơn bão số 8 năm 2012, nhiều người còn chưa quên những giờ phút kinh hoàng khi bão tiến thẳng vào Thái Bình và duy trì khoảng 7,5 giờ với sức gió cấp 11,12, giật đến cấp 14 và kèm theo mưa to. Mặc dù các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã chủ động phòng, chống, nhưng bão quá mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, lúa, hoa màu, tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản…; tổng thiệt hại trên 6.600 tỷ đồng.

Qua bão số 8 đã phần nào đánh giá được thực chất công tác cứu hộ, cứu nạn, PCLB của các cấp, các ngành, địa phương, trong đó có cả những ưu điểm và một số hạn chế. Trước hết, hạn chế thấy rõ nhất là công tác tuyên truyền ở cơ sở về hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, thông tin khi bão đổ vào… Khi bão đi qua, nhiều người dân còn chưa hết ngỡ ngàng, bởi không nắm được thông tin về bão nên chủ quan, lơ là không thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo vệ tài sản.

Đặc biệt, tại Nam Thịnh (Tiền Hải) trước khi bão đổ bộ vào vẫn còn 8 lao động trên các chòi canh ngao không chịu vào bờ, chỉ khi gió quá to mới có 3 lao động vào, số lao động còn lại vẫn cố thủ đến khi chòi bị sập mới bơi vào bờ. Đối với cây trồng, một số huyện chủ quan thu hoạch lúa mùa muộn đã bị bão quật đổ làm giảm năng suất khá lớn. Đồng chí Trưởng tiểu ban cứu hộ, cứu nạn tỉnh đã chỉ ra một số việc cứu hộ, cứu nạn chưa kịp thời, như một số địa phương không giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng cứu hộ ngư dân, khi tàu thuyền bị quăng quật trên bờ, chìm dưới nước chưa được xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, xét về tổng thể cho thấy, trước mùa mưa bão, công tác cứu hộ, cứu nạn được chuẩn bị khá tốt, bảo đảm được yêu cầu ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức các đợt diễn tập cứu hộ, cứu nạn, như Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy PCLB Kiến Xương diễn tập xử lý sự cố đê điều, tìm kiếm cứu nạn trên sông Trà Lý, với 3 tàu tự hành, 6 xuồng cao tốc, 20 ô tô các loại và trên 1 nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào tỉnh, Tiểu ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã phân công các thành viên đi kiểm tra tình hình, đôn đốc các địa phương thực hiện phương án tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt và liên tục cập nhật tin bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời thông báo cho nhân dân; hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, thông báo số điện thoại và tần số liên lạc đài trực canh tới từng chủ tàu. Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh… đã di dời dân từ các điểm xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu.

Năm 2013, để chủ động công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm xuyên suốt trong mùa lũ, bão, nhất là những tình huống bất ngờ, Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầây đủ mọi mặt phục vụ cho công tác PCLB. Theo đó, khi có tin bão khẩn cấp đi theo hướng vào vịnh Bắc Bộ, đổ bộ vào các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, huyện Tiền Hải, Thái Thụy có nhiệm vụ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, vận động và cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy - hải sản trên biển rời khỏi lều canh coi trước khi bão đổ bộ vào; kiên quyết không để một trường hợp nào ở lại vùng bãi triều ngoài đê biển.

 Đồng thời, quản lý tốt các phương tiện, vật tư tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chủ động triển khai nhiệm vụ khi có tình huống bất trắc xảy ra, không để thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp và chỉ đạo dân quân biển xã Nam Thịnh (30 người) phối hợp với Đồn biên phòng 72 tổ chức cứu nạn ven biển từ cửa Trà Lý đến cửa Ba Lạt; dân quân tự vệ biển sông Diêm (15 người) phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Diêm Điền, Hải đội 2 - Biên phòng tổ chức cứu nạn ven biển từ cửa sông Thái Bình đến cửa Diêm Điền… Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình có phương án bảo vệ tốt kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia; đồng thời chuẩn bị lương thực, vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng xuất cấp kịp thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Huyện Tiền Hải chuẩn bị lực lượng gồm 6.578 người, trong đó lực lượng xung kích ở các xã là 5.250 người, hỏa tốc 105 người, cừ sách 840 người…; huyện Thái Thụy bố trí lực lượng canh coi đê 490 người, xung kích 6.890 người… Các cơ quan thông tin truyền thông, như Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác cứu hộ, cứu nạn để nhân dân hiểu và chủ động thực hiện.

Hiện nay, mùa mưa, bão đã đến, do đó các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần sớm hoàn thiện phương án và chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện cần thiết để chủ động phòng, tránh, xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Nguyên Bình

  • Từ khóa