Thái Thụy Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản trắng tay sau bão
Người nuôi trồng thủy sản xã Thái Thượng cố gắng “thu hoạch” lượng tôm, cá còn sót lại sau bão.
Sáng sớm ngày 24/6, chúng tôi có mặt tại huyện Thái Thụy. Đứng trên đê biển số 7 nhìn xuống, toàn bộ vùng đầm NTTS của xã Thái Thượng vẫn còn cành cây rõ dấu tích của một trận ngập lụt vừa xảy ra. Thất thần nhìn những ao nuôi tôm bị sụt lở bờ, chỉ còn trắng nước, anh Bùi Văn Anh (thôn Bắc Cường) đến giờ vẫn chưa tin nổi sự thật: bao tiền của, mồ hôi, công sức suốt mấy tháng trời đầu tư nuôi tôm chỉ trong 2 tiếng đồng hồ bị cuốn băng theo dòng nước lũ. Anh than thở: “Vụ này, tôi đầu tư nuôi quảng canh 12 vạn tôm sú,60 vạn tôm thẻ chân trắng theo phương thức công nghiệp trên diện tích 1 ha. Tổng số tiền đầu tư cải tạo ao, giống, thức ăn, thuốc thú y, điện... tính đến giữa tháng 6 khoảng 1,5 tỷ đồng. Tôm sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến khoảng 1 tuần nữa thu hoạch, nếu trừ hết chi phí chắc chắn thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Vậy mà, bão vào nước dâng trở tay không kịp, tôi đứng trên đê nhìn cả tài sản trôi ra biển mà không sao được. Ước tính, gia đình thiệt hại khoảng 9 tấn tôm, tương đương giá trị 1,17 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tôi đầu tư lớn thế này, hầu hết là vốn vay, thậm chí vay lãi cao để mua thức ăn nuôi tôm, giờ gặp thiên tai kiệt quệ hết, chưa biết lấy gì trả nợ chứ đừng nói đến chuyện đầu tư tiếp. Mong muốn của tôi là được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để tiếp tục tái sản xuất, có tiền trả nợ và ổn định cuộc sống”.
Chung nỗi buồn với anh Anh, anh Nguyễn Khắc Bằng (thôn Đông Thọ) chia sẻ: “Tôi đầu tư nuôi 3 ha, thả 50 vạn tôm thẻ, 20 vạn tôm sú. Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đã khiến tôm bị dịch bệnh mất 40% số lượng tôm thẻ. Tai họa chưa qua, gặp trận lụt này giờ trắng tay, ước chừng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng”.
Ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng cho biết: “Xã có 220 ha đầm NTTS, trong đó 188 ha đầm ngoài đê biển. NTTS ngoài đê chẳng khác gì “đánh bạc với trời”, khi nước biển dâng cao gây ngập lụt không thể phòng chống kịp. Như cơn bão số 2 này, dù gió không to, mưa không lớn nhưng gặp đúng lúc triều cường khiến cả 188 ha chìm trong biển nước, tôm, cua, cá của hơn 150 hộ dân đến độ thu hoạch mất hết. Hộ thiệt hại nhiều nhất trên 1 tỷ đồng, hộ thiệt hại ít cũng mất trên 10 triệu đồng.
Cùng với cơn bão số 8 năm ngoái, đây là lần thứ 2 liên tiếp người NNTS của Thái Thượng gặp thiệt hại do thiên tai, vì vậy cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn trước mắt tỉnh, huyện có cơ chế hỗ trợ nông dân một phần thiệt hại, miễn tiền thuê đất đầm. Về lâu dài, đầu tư kinh phí đắp tôn cao tuyến đê bối ven biển để phòng chống thiên tai, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất”.
Cơn bão số 2 đổ bộ vào Thái Thụy đúng thời điểm triều cường (đỉnh triều đạt +3,4 m) đã làm ngập lụt và thiệt hại 754/1.047 ha diện tích đầm NTTS nước lợ ngoài đê gồm: Thụy Tân 42 ha, Thụy Trường 190 ha, Thụy Xuân 23 ha, Thụy Liên 48 ha, Thụy Hà 20 ha, Thái Thượng 188 ha, Thái Nguyên 35 ha, Thái Đô 192 ha, Thái Thọ 11 ha. Ngoài ra, bão đã phá hỏng 35 chòi canh ngao, gây ngập lụt các khu dân cư ngoài đê của Thị trấn Diêm Điền (đặc biệt khu dân cư xung quanh Lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nước dâng cách mặt đường gần 1m). Ước tính, tổng thiệt hại về NTTS của Thái Thụy khoảng 1.408 tấn tôm, cua, cá với giá trị khoảng 88,655 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Huyện đã triển khai nhiều biện pháp, huy động tối đa vật tư, nhân lực, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để đối phó với cơn bão số 2; đặc biệt công tác xử lý trước, trong bão triển khai thực hiện rất tích cực. Huyện huy động gần 500 lao động đúc 825 bao đất kết hợp máy xúc xử lý đắp chống tràn tại băng két khu vực cầu phao sông Hóa (Hồng Quỳnh), điểm giao cắt giữa đê biển số 7 và Quốc lộ 39B (K39+200, tuyến đê biển 7, xã Thái Thượng), đầu đường khu vực dẫn đến cống Trà Linh (xã Thụy Liên).
Đến 16 giờ ngày 22/6, 451 phương tiện tàu thuyền với 1.443 lao động đã nhận được thông tin về cơn bão và vào nơi neo đậu an toàn. Đến 13 giờ ngày 23/6, toàn bộ ngư dân, lao động tại các đầm NTTS, chòi canh ngao đã vào nơi tránh trú an toàn. Huyện cũng đã huy động lực lượng đưa toàn bộ người già, trẻ em và phụ nữ của các hộ dân sinh sống ngoài đê chính của Thái Thượng, Hồng Quỳnh, khu 1 đến khu 5 của Thị trấn Diêm Điền di dời khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Hưng cho biết thêm: Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở vào cuộc tích cực, nhưng cho thấy nhiều người dân còn chủ quan, lơ là khi ứng phó với thiên tai. Thậm chí, khi có lệnh di dời nhiều chủ đầm NTTS vẫn cố tình ở lại đầm, chòi ngao khiến chính quyền địa phương rất vất vả vận động họ vào bờ. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, trước mắt là hỗ trợ người dân NTTS về vốn, tư liệu để họ tái sản xuất. Đầu tư kinh phí xây dựng các cống dưới đê đã xuống cấp, nâng cấp những đoạn đê thấp nhỏ, xây kè chống tràn khu dân cư sinh sống ở ngoài đê của Thị trấn Diêm Điền, đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Diêm Điền, các tuyến đường cứu hộ, cứu nạn...
Ngoài ra, trên địa bàn huyện có một số tàu trọng tải lớn của Công ty Đại Dương, Công ty Bạch Đằng, boong chứa dầu của Công ty Hải Hà neo đậu tại nhiều khu vực chưa bảo đảm an toàn nếu bão to, lũ lớn xảy ra... đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu neo đậu tàu thuyền, có phương án di dời những tàu này về đúng vị trí... nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bài, ảnh: Nguyễn Hình
Tin cùng chuyên mục
- Biển đảo quê hươngMƠ VỀ ĐẢO NGỌC 21.08.2010 | 03:05 AM
- Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nướcTrần Khánh Thu - Đi đầu các phong trào tình nguyện 17.08.2010 | 08:49 AM
- Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủyNghề và làng nghề ở Quốc Tuấn 26.08.2010 | 15:29 PM
- Thái ThuỵĐạo – Đời hoà hợp chung tay xây dựng quê hương . 01.09.2010 | 10:39 AM
- Las Vegas của phương Đông 26.05.2010 | 17:42 PM
- Hội Nông dân Quỳnh MinhThực hiện hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ 16.09.2010 | 15:15 PM
- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội1000 năm và sức sống diệu kỳ của "Thiên đô chiếu" 01.09.2010 | 08:15 AM
- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9NGƯỜI ƯƠM MẦM CÁCH MẠNG TỪ QUẢNG CHÂU 22.08.2010 | 16:01 PM
- Công ty Môi trường và công trình đô thị Thái BìnhVì Thành Phố ngày càng xanh sạch đẹp 17.09.2010 | 08:10 AM
- Vũ Thư (Thái Bình)Năm giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 27.08.2010 | 10:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam