Thứ 6, 16/05/2025, 08:03[GMT+7]

Mặt trận tổ quốc huyện Quỳnh Phụ Với phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Thứ 6, 10/09/2010 | 15:31:17
1,770 lượt xem
Trước năm 1990, các nhà chùa ở Quỳnh Phụ còn lại rất ít, do hậu quả của chiến tranh đánh phá của đế quốc Mỹ nên xuống cấp nghiêm trọng, với số ít vị tăng, ni, tín đồ phật tử.  Đồng bào Phật giáo đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước “tốt đời, đẹp đạo”, cần cù sáng tạo, vượt khó, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đền Đồng Bằng xã An Lễ (Quỳnh Phụ) trong ngày lễ hội. Ảnh: Ngọc Linh

Từ khi có phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu” do ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động cách đây 14 năm đã tạo điều kiện để MTTQ Quỳnh Phụ đẩy mạnh các hoạt động, đồng thời được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã góp phần khôi phục và phát triển phù hợp với nguyện vọng, tín ngưỡng của đồng bào Phật giáo nên được các tăng, ni, tín đồ phật tử nhiệt tình tham gia.

Trước đây khi phong trào thi đua xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu” chưa được phát động, phần lớn ruộng, vườn của các chùa đều bỏ hoang, những năm gần đây, 90% chùa đã tập trung cải tạo vườn tược trồng lúa, chăn nuôi thả cá, trồng cây đặc sản, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Điển hình như chùa: Cao Lăng (An Vinh), Bương Hạ (Quỳnh Ngọc), Vũ Xá (An Đồng)...

Nhờ chăm chỉ lao động sản xuất, hầu hết các nhà chùa đã tự túc được lương thực phục vụ cuộc sống, ngoài ra còn tích lũy dùng vào việc tu bổ nơi thờ tự và làm việc thiện. Toàn huyện có 74 chùa, nhà tổ, tháp chuông, tượng đài được xây mới; hầu hết các chùa đều được tôn tạo, nâng cấp nhằm xây dựng chùa cảnh văn minh, bảo tồn di sản văn hóa. 100% chùa có tăng, ni trụ trì đã thoát nghèo vươn lên khá giả.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, có những chùa trở thành nơi hội họp, nuôi giấu cán bộ, cất giữ vũ khí, nhiều nhà sư tích cực tham gia hoạt động cách mạng, vì vậy, một chùa được công nhận di tích  lịch sử văn hóa, một số vị tăng, ni được thưởng Huân, Huy chương kháng chiến. Không chỉ dành toàn tâm, toàn ý phụng sự nhà Phật, trên 100 tăng ni, tín đồ Phật tử còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ những vị trí chủ chốt ở cơ sở.

Phát huy truyền uống nước nhớ nguồn, tư tưởng “từ bi hỷ xả” của nhà Phật, các chùa đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sỹ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, vận động tín đồ góp tiền, của xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, một số chùa còn xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ tại nơi trang trọng trong khuôn viên; nhận nuôi dạy trẻ mồ côi như chùa Bương Hạ, nuôi 2 cháu.

Ngày càng nhiều các vị tăng, ni gương mẫu đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, giữ gìn trật tự an ninh, bài trừ hủ tục mê tín, dị đoan, ngăn ngừa tạp giáo, giúp đỡ kẻ khó, như: Ni trưởng Thích Đàm Nhương, Thích Đàm Thảo...

Để có thể giáo hóa được chúng sinh, tham gia và làm tốt các hoạt động xã hội, các vị chức sắc thường xuyên trau dồi kinh sách, giáo lý, giáo luật, nghiên cứu thời sự chính trị. Trong số 29 vị tăng, ni trụ trì, có tới 5 vị tăng (2 vị mang phẩm trật đại đức, 2 sư ông, 1 sa di) và 24 ni (ni trưởng: 2, sư thầy: 20, sa di: 2); có 3 vị tăng, ni đang theo học tại các trường Phật giáo. Sau khi được học tập pháp lệnh và hoạt động tín ngưỡng Tôn giáo, các tăng, ni đã triển khai đến 130 chùa cùng toàn bộ tín đồ Phật tử của cả huyện.

Thông qua học tập, tu luyện, các tăng, ni, tín đồ đều hiểu ra rằng cuộc đời tu hành không chỉ ngồi thầm lặng trong chùa mà phải giao tiếp với xã hội, giác ngộ, giải thoát chúng sinh, tự do tín ngưỡng trong sự quản lý của Nhà nước và dưới sự hướng dẫn của MTTQ các cấp. Việc tổ chức lễ hội tại các chùa đều có sự đồng ý của chính quyền và được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, các thủ tục cúng lễ cho người qua đời không rườm rà, tốn kém như trước.

Nhiều năm liền, Quỳnh Phụ được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt phong trào xây dựng “chùa cảnh 4 gương mẫu”, Mặt trận đóng vai trò quan trọng song cũng cần phải kể đến sự hoạt động rất hiệu quả của Ban đại diện Phật giáo huyện, đã xây dựng được kế hoạch hoạt động tạm thời, dựa vào đó giải quyết các vấn đề nẩy sinh của các tăng, ni, các chùa; truyền bá giáo lý, giáo phật, giáo huấn tín đồ; vận động tăng, ni tham gia thực hiện các phong trào chung, uốn nắn các hành vi sai lệch...

Sau biết bao nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu; đến nay, Quỳnh Phụ đã có 102 chùa đạt “4 gương mẫu”. Trong đó, 64 chùa đạt gương mẫu 5 năm liền, 23 chùa đạt 4 năm liền, 12 chùa đạt 3 năm, 4 chùa đạt 2 năm và 1 chùa đạt 1 năm. 80% số chùa có tăng, ni trụ trì và 20% chùa không có tăng, ni trụ trì đã đạt 4 gương mẫu. Với truyền thống “Phụng đạo yêu nước”, các tăng, ni, tín đồ nơi đây sẽ không ngừng nâng cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp “đạo - đời” đưa phong trào thi đua ngày càng phát triển và đạt hiệu quả hơn.

P.V

  • Từ khóa