Thứ 6, 15/08/2025, 08:58[GMT+7]

Thái Thụy Nỗ lực nhưng chưa kiềm chế được tai nạn giao thông

Thứ 2, 16/09/2013 | 20:52:37
1,401 lượt xem
Mặc dù trong 8 tháng đầu năm 2013, Thái Thụy đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2012 tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn vẫn tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đường 39B đoạn qua huyện Thái Thụy xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn những nguy cơ mất ATGT.

Ông Lê Sỹ Thiệp, Phó Ban chỉ đạo ATGT huyện cho biết: Để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân khi tham gia giao thông, từ đầu năm đến nay Thái Thụy đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông", Luật Giao thông đường bộ - Đường thủy nội địa, quy định của các cấp, các ngành, địa phương về bảo đảm trật tự ATGT.

 

Ngoài ra, Ban ATGT huyện đã cấp phát cho các xã, thị trấn 1.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền phòng chống lạm dụng bia, rượu khi tham gia giao thông, 2.000 tờ rơi và 300 áp phích chủ đề "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng", in 1.000 cuốn tài liệu phổ biến Nghị định 34/NĐ-CP và Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông - vận tải, Công an huyện, Hội Phụ nữ huyện tổ chức 2 cuộc giao lưu tìm hiểu pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT thu hút 500 phụ nữ tham gia. Các đoàn thể: Cựu Chiến binh, Nông dân, Đoàn Thanh niên duy trì tốt các mô hình tự quản bảo đảm ATGT, tổ chức cho đoàn viên, học sinh, hội viên ký cam kết  không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.

 

Cùng với tuyên truyền, Thái Thụy đã bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng do huyện quản lý, hệ thống biển báo, kẻ lại vạch sơn, xử lý các điểm đen… bảo đảm cho việc đi lại của người dân và các phương tiện trên các tuyến giao thông được thông suốt. Cùng với đó, Công an huyện phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, chất tải vật liệu, những vi phạm của người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, hoạt động vận tải hành khách công cộng, xe chở hàng cồng kềnh, quá trọng tải quy định. Kết quả, 8 tháng đầu năm 2013, toàn huyện đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3.122 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1,81 tỷ đồng, tạm quản lý 530 phương tiện; đình chỉ hoạt động 2 bến đò không đủ điều kiện an toàn.

 

Dù nỗ lực tuyên truyền, xử lý nghiêm các vi phạm nhưng 8 tháng đầu năm 2013, tình hình TNGT của Thái Thụy vẫn chưa được kiềm chế. Toàn huyện xảy ra 10 vụ TNGT, làm chết 6 người, làm bị thương 7 người; hư hỏng 7 xe ô tô, 3 xe mô tô với số tiền thiệt hại ước tính 100 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2012: số vụ tăng 5 vụ, số người chết tăng 2 người, số người bị thương tăng 5 người. Ngoài ra, trên địa bàn còn xảy ra 27 vụ va quệt làm bị thương 30 người. Theo lời ông Thiệp: Nguyên nhân khiến TNGT ở Thái Thụy tăng là do lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng trong khi cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, bất cập.

 

Chỉ trong 8 tháng, số phương tiện cơ giới đăng ký mới là 4.180 xe, nâng tổng số phương tiện đăng ký quản lý trong huyện lên 35.520 xe, chưa kể những xe đăng ký ở nơi khác đang lưu thông trên địa bàn. Hiện nay, các tuyến đường giao thông huyết mạch như: đường 39B, đường Thái Thủy - Thái Thịnh, một số tuyến đường liên xã nhỏ hẹp đã xuống cấp nghiêm trọng.

 

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, buôn bán vật liệu xây dựng gây mất ATGT như ở Thụy Văn, Thụy Liên, Thụy Phong, Thị trấn Diêm Điền, Thụy Lương, Thái Dương… vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế, chủ yếu vi phạm lỗi đi không đúng làn đường, phần đường, tránh vượt sai quy định, chạy xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh, vượt ẩu vi phạm tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông… Một số cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa vào cuộc tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông mà chỉ tập trung làm vào những dịp lễ tết, đợt cao điểm, còn lại phó mặc cho lực lượng chức năng.

 

Trước thực trạng TNGT gia tăng trong 8 tháng đầu năm, Thái Thụy đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục như: đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" và xây dựng "Văn hóa giao thông", tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông, nhất là đối với các phương tiện chở hàng quá khổ, quá trọng tải, đón trả khách không đúng quy định. Ngay trong đầu tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành giải tỏa vi phạm lấn chiếm lòng đường, tháo dỡ mái che, mái vẩy, giải tỏa vật liệu để ngổn ngang 2 bên lề đường 456 (đoạn qua xã Thụy Phong); kiểm tra 4 cơ sở chuyên sửa chữa, lắp ráp  phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lập biên bản tạm thu giữ 1 ô tô đang lắp ráp không đúng thủ tục đăng ký; kiểm tra, giải tỏa các chợ cóc nằm ven đường.

 

Tuy nhiên, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng, thiết nghĩ mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT, đây mới là mấu chốt để giảm và tiến tới đẩy lùi TNGT.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa