Thứ 3, 08/07/2025, 03:42[GMT+7]

Các cấp hội người cao tuổi Đẩy mạnh chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Thứ 2, 04/10/2010 | 09:50:18
1,956 lượt xem
Cùng với việc thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh hết sức quan tâm đến việc thực hiện các chính sách liên quan đến người cao tuổi.

Đồng chí Cao Thị Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, các nhân tiêu biểu trong phong trào "tuổi cao, gương sáng".

Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng, có nhiều đóng góp trong quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Hiện nay dân số toàn tỉnh trên 1,86 triệu người, người cao tuổi có 266.884 người, chiếm khoảng 14,3% dân số. Số hội viên người cao tuổi có 250.802 người, chiếm 93,9% số người cao tuổi. Ở cấp tỉnh, cấp huyện có Ban đại diện Hội người cao tuổi, cấp cơ sở có Ban chấp hành Hội người cao tuổi 286 xã, phường, thị trấn và mạng lưới chi hội người cao tuổi phát triển đến 100% thôn, làng, khu dân cư, tổ dân phố.

Cùng với việc thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh hết sức quan tâm đến việc thực hiện các chính sách liên quan đến người cao tuổi. Thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ, toàn tỉnh có 35.184 người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 4.802 người cao tuổi cô đơn, tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. 100% hộ gia đình người cao tuổi nghèo có nhà dột nát được hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết, Nhà tình nghĩa.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, các cấp Hội trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các nhà tài trợ, từng bước xã hội hoá công tác chăm sóc người cao tuổi. Đến nay, toàn tỉnh đã thu được 5,2 tỷ đồng “Quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi”.

Nhân dịp đón xuân Canh Dần năm 2010, Hội người cao tuổi đã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức mừng thọ cho 30.738 cụ tuổi chẵn từ 70-75...100 tuổi. Số tiền chi cho mừng thọ trên 1,3 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã đi thăm, tặng quà chúc thọ 332 cụ thọ từ 100 tuổi trở lên.

Ban đại diện Hội người cao tuổi 8 huyện, thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Thái Dương tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi ở 203 xã, phường, thị trấn, trị giá gần 80 triệu đồng.

Hội người cao tuổi 214 xã, phường, thị trấn đã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám và cấp thuốc miễn cho 56.112 hội viên... góp phần bồi dưỡng kiến thức cho người cao tuổi dự phòng các bệnh tuổi già, biết trồng và sử dụng các cây thuốc nam chữa bệnh, giáo dục cho con cháu thường xuyên quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ. Điển hình như các xã Bình Định, Thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương); Phường Trần Lãm (TP Thái Bình); xã Thụy Văn, xã Thụy Phong (huyện Thái Thụy)...

Với tinh thần tự lực cánh sinh, để chủ động cho các hoạt động của Hội và chăm sóc hội viên, các cấp Hội cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ, đạt được 10 tỷ 735 triệu đồng và 145 tấn thóc. Thông qua đó, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền thu hút người cao tuổi tham gia tổ chức Hội, tăng cường vai trò và trách nhiệm của hội viên trong việc xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

Bên cạnh các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên trong dịp lễ tết, trong ngày truyền thống của Hội, ngày Quốc tế người cao tuổi ... hầu hết các cấp Hội cơ sở đều xây dựng quy chế thăm hỏi trong cán bộ hội viên, thực hiện “Tối lửa tắt đèn có nhau”, tiễn biệt nhau lúc qua đời, thắm tình đạo lý. Tại các khu dân cư, người cao tuổi tham gia tích cực vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tạo cho người cao tuổi có cuộc sống hoà hợp với cộng đồng, có tinh thần lạc quan, phấn khởi.

Các hoạt động nâng cao hiểu biết cho người cao tuổi được lồng ghép trong các cuộc vận động của MTTQ và người cao tuổi như: Phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 100% tổ chức Hội cơ sở phát động phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”, từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lớp người cao tuổi.

Có 113.200 người cao tuổi trực tiếp còn lao động sản xuất, trong đó 610 cụ là chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Điển hình như cụ Trần Kim Khánh, xã Bình Định; cụ Nguyễn Văn Lập, giám đốc Công ty xây dựng Vũ An, Kiến Xương; cụ Hoàng Văn Phú, xã Nam Hải, Tiền Hải; cụ Sùng, xã Hợp Tiến, Đông Hưng; cụ Hoàng Công Vườn, xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Phụ ...

Có 2.790 người cao tuổi tham gia Hội khuyến học các cấp, điển hình như Hội người cao tuổi xã Hồng An, Hưng Hà; xã Thanh Tân, Kiến Xương; Phường Hoàng Diệu, Phường Trần Lãm (Thành phố). Có 196.020 hộ gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong vận động gia đình, con cháu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo tinh thần Quyết định 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Với tinh thần “Tuổi cao, tâm sáng”, người cao tuổi đã nêu gương sáng trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham dự các cuộc họp tiếp xúc cử tri, họp thôn, tổ dân phố, trực tiếp là Bí thư Chi bộ có 579 cụ, 824 cụ tham gia cấp uỷ các cấp, 526 cụ là Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, 24.000 người cao tuổi tham gia Uỷ ban MTTQ và BCH các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở...

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hầu hết Hội cơ sở đã xây dựng được mô hình điểm “Dân vận khéo”. Đã có 100% tổ chức hội tổ chức cho cán bộ hội viên học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói chuyện chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi”, tổ chức 417 hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế... 275/286 xã, phường, thị trấn có báo người cao tuổi, 20% số đơn vị cấp báo đến tận chi hội.

Ngoài ra, người cao tuổi tích cực tham gia đọc sách, tạp chí tại các Trung tâm học tập cộng đồng, đem lại nhiều điều bổ ích và hứng thú cho hội viên. Các hoạt động vui chơi, giải trí cho hội viên được thực hiện chủ yếu thông qua các mô hình CLB, xã ít là 1 CLB, xã nhiều từ 4-5 CLB gồm các loại hình: CLB thơ, văn nghệ dân gian, CLB thể dục thể thao..

Các hoạt động chăm sóc tinh thần cho người cao tuổi tại gia đình ngày càng được con cháu chăm lo quan tâm như mua sách báo, tạp chí biếu ông bà, cha mẹ, mua đài, ti vi để người cao tuổi theo dõi thông tin, thưởng thức văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” đã phát huy truyền thống kính lão trọng thọ, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta...

Kỷ niệm 20 năm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10/2010, phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, người cao tuổi tỉnh nhà tiếp tục phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là lực lượng hết sức quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn dân của tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930-18/11/2010).

Nguyễn Thị Hoa

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Phó ban đại diện hội NCT tỉnh)

 

  • Từ khóa