Thứ 3, 16/12/2025, 22:58[GMT+7]

Thành phố Thái Bình Thành phố trẻ

Thứ 2, 18/10/2010 | 09:54:09
2,049 lượt xem
Những con đường mới thênh thang, những con phố tấp nập, nhà cao tầng mọc lên san sát… Tất cả như một bức tranh sinh động cho thấy sự đổi thay của Thành phố Thái Bình hôm nay.

Thành phố đang phát triển. Ảnh: Ngọc Linh

Thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo nên thế và lực mới giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm phát triển kinh tế theo hướng toàn diện và bền vững, đồng thời tạo dựng nên một vóc dáng mới cho thành phố trong thời kỳ đổi mới.

Đi lên từ đô thị loại 4 nghèo nàn, Đảng bộ và nhân dân Thành phố xác định nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế toàn diện, vững chắc theo hướng CNH - HĐH. Do đó, bên cạnh khuyến khích  ưu đãi đầu tư, Thành phố còn tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kinh tế, giúp tiếp cận các nguồn vốn vay, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Sự thông thoáng đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế Thành phố phát triển với tổng giá trị sản  xuất năm 2010 đạt trên 5.700 tỷ đồng, gấp 2,55 lần năm 2005. Trong đó, sản xuất CN - TTCN  duy trì tốc độ tăng trưởng cao đạt trên 3.530 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 25,03%/năm. Điều đáng ghi nhận là đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án phát triển công nghiệp.

Đến nay, tổng diện tích đất của các khu, cụm, điểm công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn Thành phố Thái Bình là 476 ha. Trong đó, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh đã cơ bản được lấp đầy với 85 doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 24 nghìn lao động. Hiện Thành phố có trên 300 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 134 doanh nghiệp so với năm 2005. Duy trì và phát triển 9 làng nghề, tổng giá trị sản xuất làng nghề 5 năm đạt trên 224 tỷ đồng góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Thời gian qua, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn Thành phố ngày càng khởi sắc. Không khí buôn bán ngày càng sôi động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng chú trọng đầu tư trang thiết bị, nâng cao uy tín thương hiệu bằng chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Hoạt động của ngành thương mại dịch vụ năm 2010 đạt giá trị sản xuất trên 1.700 tỷ đồng, gấp 1,96 lần so với năm 2005. Trên địa bàn hiện có 482 doanh nghiệp và 6.900 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư với tổng số vốn  đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm đạt 667 tỷ đồng. Trên 140 dự án, công trình hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tuy không phải là thế mạnh và chỉ chiếm 4,3% cơ cấu kinh tế nhưng nông nghiệp của thành phố cũng có sự phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2010 ước đạt 212,3 tỷ đồng, bình quân đạt trên 75 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng tập trung với 36 trang trại và 700 gia trại.

Bộ mặt nông thôn của Thành phố Thái Bình thêm phần khởi sắc với  việc Thành phố chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Vũ Phúc. Đến nay đã khởi công xây dựng đường giao thông nội đồng và mương máng tưới tiêu phục vụ sản xuất với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân cũng được nâng cao. Công tác giáo dục được quan tâm đúng mức với chất lượng dạy và học ngày càng đạt chất lượng cao. Quy mô giáo dục ngày càng được mở rộng, đa dạng hoá các loại hình trường lớp, giáo dục toàn diện được coi trọng, chất lượng giáo dục đại trà ổn định ở vị trí dẫn đầu.

Sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ được duy trì hoạt động có hiệu quả nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các hoạt động về văn hoá, văn nghệ, TDTT được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hoá phát triển mạnh với 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Những thành quả có được hôm nay là sự kết tinh của trí tuệ và những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Những con đường rộng rãi được quy hoạch hợp lý kết hợp với công viên, cây xanh và dòng chảy êm đềm của những con sông vắt ngang tạo nên bức tranh lộng lẫy cho Thành phố.

Những công trình hiện đại đã bước đầu mang lại cho Thành phố một vẻ hiện đại khang trang. Những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố là minh chứng sống động cho những nỗ lực, quyết tâm và khẳng định sự đúng hướng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Thái Bình.

Những thành tựu đó không chỉ tạo tiền đề cho thành phố phát triển nhanh, mạnh hơn trong những năm tới mà còn tạo nên tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất cho việc định hình  vóc dáng mới của Thành phố trẻ trong quá trình phát triển và hội nhập.
       

Ngọc Mai

  • Từ khóa