Thứ 2, 05/08/2024, 07:16[GMT+7]

Nông dân Thái Thọ - Thái Thụy Phát huy lợi thế phát triển kinh tế

Thứ 3, 28/12/2010 | 08:11:22
1,714 lượt xem
Phong trào phát triển kinh tế gia trại, trang trại ở Thái Thọ phát triển được ghi nhận bằng con số 60 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 120 hộ đạt cấp huyện, còn lại 500 hộ đạt cấp cơ sở.

Xã Văn Lang huyện Hưng Hà đang được đầu tư xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Ngọc Trâm

Thái Thọ là xã thuần nông nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy. Đồng đất Thái Thọ có nhược điểm không phì nhiêu màu mỡ mà ngược lại còn nhiều phèn chua mặn, cấy lúa năng suất thấp.

 

Song những năm gần đây,  Thái Thọ đã thành công trong chuyển nhược thành ưu, tận dụng thế mạnh địa hình chạy dài 7km dọc sông Trà Lý để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển gia trại, trang trại, đưa kinh tế chung của xã ngày càng phát triển.

 

Theo thông tin từ Ban chấp hành Hội Nông dân xã, những năm gần đây, song song với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, trong đó có đẩy mạnh các hoạt động giúp hội viên phát triển trang trại, gia trại cả về số lượng và chất lượng.

 

Hiện toàn xã Thái Thọ đã có 70 gia trại và 3 trang trại; đa số là thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong đó, đa số gia trại có quy mô đàn lợn từ 20 đến 200 con. Có hai trang trại nuôi khoảng 800 lợn nái ngoại và một trang trại nuôi 1200 con lợn thương phẩm. Nhiều hộ nuôi gia cầm từ 400 đến 4000 con kết hợp ấp trứng, thu nhập hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Trong số 71 ha chuyển đổi từ cấy lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thuỷ hải sản kết hợp với chăn nuôi thì có 21 ha dành nuôi tôm sú cho thu nhập khá.

 

Phong trào phát triển kinh tế gia trại, trang trại ở Thái Thọ phát triển được ghi nhận bằng con số 60 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 120 hộ đạt cấp huyện, còn lại 500 hộ đạt cấp cơ sở. Từ mô hình kinh doanh của gia đình mình, nhiều hội viên đã có thu nhập gấp nhiều lần cấy lúa.

 

Điển hình là trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Kình thường xuyên nuôi khoảng 1200 con lợn thương phẩm, cho thu lãi 300 – 400 triệu đồng/năm. Ông Nguyễn Văn Yêm kết hợp mô hình chăn nuôi với thu mua nông sản, bán vật tư nông nghiệp, mỗi năm có thu nhập từ 150 đến 250 triệu đồng. Hộ gia đình ông Đinh Văn Toán, Đinh Văn Phiến với mô hình chăn nuôi gia cầm là chủ yếu cho thu nhập hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Công Khanh thu nhập từ mô hình kinh doanh bến bãi thu nhập hàng năm từ 300 đến 400 triệu đồng.

 

Thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo do hội nông dân các cấp phát động, cán bộ hội viên Hội nông dân Thái Thọ đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Cũng từ đó, hội viên và bà con nông dân ngày càng tin tưởng vào vai trò của tổ chức hội, hăng hái tham gia các cuộc vận động và phong trào do Hội phát động, từ đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Nỗ lực trong hoạt động, cán bộ hội viên nông dân Thái Thọ đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận; Hội cấp trên khen thưởng là hội nông dân cơ sở vững mạnh xuất sắc.

 

Hà Dung

  • Từ khóa