Thứ 6, 14/03/2025, 22:49[GMT+7]

Khát vọng thành phố trẻ

Thứ 6, 28/01/2011 | 08:28:43
2,522 lượt xem
Thế là đã đi qua sáu năm, sáng xuân nay, Thành phố Thái Bình bước sang tuổi thứ 7. Thời gian chưa nhiều và kinh nghiệm xây dựng đô thị tích lũy được còn quá ít. Dẫu sao, những gì thành phố có được sau bảy năm cũng đã gieo vào lòng người niềm tin mới; thổi vào đó khát vọng mới, để phấn đấu đến năm 2015, Thành phố Thái Bình chững chạc trở thành đô thị loại hai.

Trong căn phòng của trụ sở Thành ủy Thái Bình, phía trước một công trình đang xây dựng dở dang. Không còn bao xa nữa, đây chính là công viên 30-6. Bí thư Thành ủy Đoàn Hồng Kỳ đã có cuộc trao đổi ngắn, thẳng thắn và cũng hết sức thân tình về những gì thành phố đã làm được trong năm 2010. Dự tính cho năm 2011 và tính toán dài hơi hơn là những định hướng lớn đến 2015.

Gác lại bên ngoài không khí sôi động của công trình “30-6” và sự nhộn nhịp của thị trường ngày giáp tết, Bí thư Thành ủy Thái Bình - người  vừa đảm nhiệm cương vị này được dăm tháng, vẫn có nhiều niềm vui để nói về những  gì Đảng bộ và nhân dân thành phố đã làm được trong năm Canh Dần. Điểm nhấn đầu tiên mà anh Kỳ nói đến là tăng trưởng kinh tế:  22,6% so với bình quân cả tỉnh 14%, trong điều kiện suy giảm kinh tế, dịch bệnh... thì đó thực sự là con số rất đáng tự hào.

Bức tranh kinh tế của thành phố đang xuất hiện những gam màu rực  rỡ. Đáng lưu ý là cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, phù hợp với quy luật phát triển đô thị: Công nghiệp- xây dựng: 60,8%; thương mại- dịch vụ: 35,6%; nông nghiệp- thủy sản: 3,6%. Các chỉ số trên đều có tỷ lệ tăng, riêng nông nghiệp giảm 0,1%. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước của thành phố tăng 36,3% so với năm 2009.

Công nhân Công ty dệt may xuát khẩu Thành Công ( Thành phố) vận hành dây chuyền xe sợi. Ảnh: Hiền Trâm

Có 89 dự án đầu tư vào khu công nghiệp, tạo việc làm cho 24 nghìn lao động: Giá trị sản xuất làng nghề đạt con số tuyệt đối: trên 40 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bán lẻ và kinh doanh dịch vụ đạt trên 3400 tỷ đồng, tăng 17,9 kế hoạch và tăng 28,6% so cùng kỳ. Điều đó chứng tỏ dù lạm phát cao, nhưng sức mua không giảm. Thành phố còn 7 xã ngoại thành sống dựa vào mùa vụ, cây lúa... nên việc xây dựng nông thôn mới cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách.

Vũ Phúc, đơn vị chọn làm điểm đã hoàn thiện phương án dồn điền, đổi thửa. Thành phố hoàn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý  đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030. Hoàn thành quy hoạch xây dựng đường đến trung tâm các xã Đông Thọ, Vũ Đông; đường Trần Lãm. Triển khai đồng loạt kế hoạch lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Triển khai và thực hiện 94 công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách thành phố, 36 công trình, hạng mục, công trình sử dụng nguồn vốn của tỉnh và vốn khác. Trong đó, nhiều dự án giải quyết tồn tại, dự án tiếp tục và các dự án mới. Thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020. Cấp 2.904 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xử lý 14 doanh nghiệp vi phạm bảo vệ môi trường. Xây dựng đề án: Nâng cao năng lực hành chính trong quản lý sử dụng đất, quản lý đô thị và thuế nhà đất... Đây là những tín hiệu tốt trong sự chuyển động và thật sự đặt vai trò của quản lý đô thị, trở thành nguyên tắc, chống tiêu cực và hạn chế yếu kém.

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và quy hoạch nông thôn mới... Năm 2010, lĩnh vực văn hóa- xã hội của thành phố tạo được dấu ấn như: Triển khai xây dựng các tuyến phố văn hóa; tổng kết 10 năm phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, đưa toàn thành phố có 83 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Một góc khu dân cư phường Bồ Xuyên. Ảnh: Ngọc Linh

Tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ VI và 13 giải thể thao cấp thành phố. Triển khai điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011- 2015. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, với 29,8% học sinh THCS xếp loại học lực giỏi, 99,7% THCS được xét tốt nghiệp, trong đó: giỏi 34; khá 38,9%, 67,6% số cháu đến nhà trẻ và mẫu giáo: 98,5% số cháu trong độ tuổi; 42/56 trường đạt chuẩn quốc gia.

Chương trình y tế có mục tiêu, chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được nâng cao. Triển khai các chương trình mục tiêu dân số, mô hình CSSKSS vị thành niên, thanh niên. Tỷ lệ sinh giảm 1,6% so với năm 2009; con thứ 3 trở lên giảm 0,25%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cho dù ở đâu đó chuyện giải phóng mặt bằng còn gay gắt. Âu cũng là quy luật tất yếu của quá trình vận động và nhận thức. Các lực lượng bảo vệ đã xây dựng phương án đấu tranh; bảo đảm để Đại hội Đảng các cấp tổ chức thành công; các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn diễn ra trong bình yên và an toàn.

Đảng bộ và nhân dân thành phố đồng thuận với đánh giá tại kỳ họp HĐND  kỳ cuối năm 2010. Trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động đến sự phát triển như: thiếu điện, dịch bệnh... Song năm 2010, kinh tế thành phố tiếp tục  phát triển và đạt kết quả khá. Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, có những chỉ tiêu tăng trưởng đạt mức cao so với tỉnh và các huyện. Triển khai kịp thời một số dự án quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và góp phần thay đổi bộ mặt đô thị thành phố: công nghiệp- TTCN có tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển; thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất đạt khá. Giữ vững chất lượng GD- ĐT, hoàn thành tốt nhiệm vụ y tế- văn hóa- thông tin- thể thao. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường và củng cố; đời sống vật chất, tinh thần  của nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao.

Những kết quả đạt được trong năm 2010 đã và đang đặt niềm tin và kỳ vọng vào tương lai phát triển của thành phố. Cùng với việc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 20,1% so với năm 2010. Tất cả các mục tiêu khác về kinh tế đều tăng từ 4,2% đến 22,7%...

Tuy nhiên, lo kinh tế phát triển là nỗi lo lớn nhất của các cấp ủy, chính quyền thành phố. Còn nỗi lo thường nhật và đều có việc cần làm ngay đó là xây dựng và quản lý đô thị. Thành phố kiên trì cho mục tiêu: “Sáng- xanh- sạch- đẹp” cũng đã có được nhiều thành công và kinh nghiệm thực tiễn rất đáng quý.

Hai nhiệm vụ trọng tâm mà như Bí thư thành ủy trao đổi là phải tập trung cho quản lý đô thị, quản lý môi trường. Thành  phố đang và sẽ tập trung xây dựng 4 công viên; mở rộng một số tuyến phố và bảo đảm thông dòng cho hai con sông nằm trong thành phố. Chỉ có tạo ra diện mạo đô thị mới hướng tới đô thị loại II. Khát vọng ấy đang nhận được sự đồng thuận của nhân dân và cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ.

Mùa xuân về trên nốt nhạc trầm hùng, đang ngân vang trong đất trời và lòng người.

Phạm Viết Thanh

 

  • Từ khóa