Thứ 5, 18/12/2025, 11:35[GMT+7]

Ngành công thương chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu điện sản xuất

Thứ 4, 06/04/2011 | 08:39:53
1,250 lượt xem
Để đối phó với nguy cơ thiếu điện, ngành Công thương đã chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2011, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng để chia sẻ khó khăn chung với ngành điện.

Theo dự báo của các ngành chức năng, năm 2011 tình hình nguồn điện cung cấp cho tỉnh ta vẫn thiếu hụt so với nhu cầu. Ngay từ tháng 3, ngành điện đã phải thực hiện cắt điện luân phiên theo kế hoạch. Việc tiết giảm điện đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất, trong đó có các doanh nghiệp tại KCN tập trung và khu vực làng nghề.

 

Năm 2010, sản lượng điện cung cấp cho tỉnh ta thiếu hụt khoảng 66 triệu kWh so với nhu cầu, trong đó điện phục vụ sinh hoạt thiếu hụt khoảng 50 triệu kWh, các ngành kinh tế thiếu hụt khoảng 16 triệu kWh.

 

Để tăng thời gian cấp điện cho khu vực nông thôn, bắt đầu từ ngày 18/ 6/ 2010, ngành điện đã thực hiện cắt điện luân phiên với các khu công nghiệp, thời gian cắt khống chế 4h/ ngày và 1 ngày/ tuần. Bắt đầu từ tháng 7, việc cung ứng điện sản xuất cơ bản trở lại bình thường.

 

Việc cắt giảm điện, nhất là khu vực nông thôn đã ảnh hưởng rất lớn đến khu vực nghề và làng nghề khiến nhiều doanh nghiệp và chủ hộ đã phải dừng sản xuất, lùi thời gian cung ứng hàng. Một số doanh nghiệp sử dụng nguồn điện chạy bằng máy phát để sản xuất nên chi phí đầu vào tăng khá cao.

 

Với các khu công nghiệp tập trung, mặc dù thời gian tiết giảm điện chỉ diễn ra chưa đến nửa tháng nhưng cũng làm xáo trộn hoạt động sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp, nhất là với những doanh nghiệp chế biến các mặt hàng đông lạnh, bảo quản giống, ấp trứng gia cầm…

  

Năm 2011, tình hình nguồn cung ứng điện được dự báo vẫn thiếu so với nhu cầu. Thời gian thiếu điện tập trung chủ yếu từ tháng 3 đến hết tháng 6. Dự kiến sản lượng điện thiếu hụt hàng tháng vào khoảng từ 10- 18%. Để phân bổ lượng điện hợp lý, nhất là bảo đảm công bằng, hợp lý giữa sinh hoạt và sản xuất, ngành Công thương đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh chi tiết cho các tháng từ tháng 3 đến tháng 6.

 

Theo kế hoạch, điện sẽ được ưu tiên cấp cho các phụ tải quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong hai tháng 3 và 4 sẽ ưu tiên cấp điện cho lĩnh vực công nghiệp, tiết giảm điện chủ yếu ở lĩnh vực sinh hoạt.

 

Sang đến tháng 5 và 6, do có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thi tốt nghiệp THPT và thời tiết thường nắng nóng gay gắt nên sẽ ưu tiên cấp điện cho lĩnh vực sinh hoạt, thực hiện tiết giảm điện với khu vực sản xuất công nghiệp. Bắt đầu từ tháng 5 sẽ cắt khống chế 2h/ ngày, sang tháng 6 sẽ tăng thời gian cắt khống chế lên 4h/ ngày đối với các KCN tập trung.

 

Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ năm 2010, thực hiện tiết giảm điện vài giờ mỗi ngày gây rất nhiều phiền hà cho doanh nghiệp nên đến năm 2011 sẽ thực hiện cắt khống chế gọn vào một hoặc hai ngày trong tuần và công khai trước kế hoạch tiết giảm điện để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất- kinh doanh.

  

Cùng với việc thay đổi phương thức tiết giảm điện, ngành Công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện. Cụ thể như: Tắt bớt các thiết bị điện trang trí trong phòng khách, phòng làm việc và trong khuôn viên nhà máy; hạn chế sử dụng những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng như điều hoà không khí; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho khu vực điều hành và sản xuất; thay thế các thiết bị tiêu tốn nhiều điện bằng các thiết bị tiêu tốn ít điện năng hơn, ví dụ thay các bóng đèn cao áp và đèn sợi đốt bằng các bóng đèn compac. Hướng dẫn các làng nghề tận dụng thời gian có điện vào giờ thấp điểm để vận hành các khâu liên quan đến máy móc nhằm giảm áp lực tiêu thụ điện vào giờ cao điểm. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư theo chiều sâu, tích cực đổi mới dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, hiện đại tiêu tốn ít năng lượng.

  

Ngoài ra, ngành Công thương đang tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn tăng cường đầu tư cho các dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống truyền tải điện theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011- 2015, có xét đến năm 2020 nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

 

Vũ Mạnh

 

 

 

  • Từ khóa