Thứ 4, 17/12/2025, 06:51[GMT+7]

Bảo đảm tưới tiêu hợp lý trong điều kiện khó khăn về điện

Thứ 4, 06/04/2011 | 08:45:53
1,681 lượt xem
Bước vào sản xuất vụ xuân năm nay, ngành nông nghiệp không chỉ đối phó với sự khắc nghiệt của thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, mực nước tại các sông lớn thấp hơn trung bình nhiều năm mà còn phải đối phó với tình trạng thiếu điện bơm, tát trong thời gian tới. Để chủ động khắc phục khó khăn về sự thiếu điện hiện nay, ngành nông nghiệp đã có những giải pháp tưới tiêu hợp lý cho trên 82 nghìn ha lúa xuân và gần 5 nghìn ha cây màu vụ hè sắp tới.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vụ xuân năm nay, các tỉnh miền Bắc sẽ phải đối phó với  tình trạng bất thường của thời tiết và lượng mưa thiếu hụt khoảng 20 – 25%, so với trung bình nhiều năm.

 

Do đó, ngành nông nghiệp không chỉ đứng trước nguy cơ thiếu nước nguồn, mà còn khó khăn cả về điện để phục vụ tưới, tiêu cho vụ xuân, hè. Mặc dù đến nay, tỉnh nhà vẫn bảo đảm đủ nước phục vụ cho toàn bộ diện tích sản xuất vụ xuân, Song nguy cơ về thiếu điện để tưới, tiêu trong thời gian tới vẫn là nỗi lo khó tránh khỏi.

 

Thực tế cho thấy, các hồ thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang ở thời điểm tháng 11/2010 mới chỉ đạt 5,24 tỷ m3/9,8 tỷ m3, hụt 4,56 tỷ m3; hồ Sơn La tích được 1,8 tỷ m3, trong khi thiết kế là 6,5 tỷ m3...Do lượng mưa thiếu hụt, tích nước ở các hồ thuỷ điện đạt thấp nên xảy ra thiếu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt đã hiện hữu.

 

Để đối phó với tình trạng này, trước khi bước vào sản xuất vụ xuân, công tác thuỷ lợi được Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch và phối hợp với các địa phương làm sớm và tập trung. Đồng thời có các giải pháp tưới, tiêu hợp lý nhằm tiết kiệm nước, cũng như điện, nhưng vẫn bảo đảm  đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát triển.

 

Hai hệ thống thuỷ nông Bắc, Namon> đã tranh thủ triều cường lấy nước vào hệ thống ngay từ những tháng cuối năm 2010. Đồng thời  từ tháng 1 đến 4/2/2011 đã kết hợp triều cường và xả nước của các hồ chứa thuỷ điện để mở tối đa các cống lấy nước vào hệ thống tích nước ở mức cao nhất, nhằm khai thác triệt để khả năng tự chảy.

 

Trong tháng 4, tháng 5 tới, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ chỉ đạo  các công ty thuỷ lợi tiếp tục lấy nước vào hệ thống, nhất là khi có lũ tiểu mãn để giảm tối đa việc bơm  bằng điện. Ngoài ra, ngành nông nghiệp đã phối hợp với ngành điện xây dựng lịch tưới luân phiên, áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm nước. Bên canh đó, chỉ đạo các HTX bố trí công nhân thường trực vận hành trạm bơm, đóng mở cống đập, tăng cường bơm vào giờ thấp điểm ban đêm, nhằm giảm chi phí cũng như tổn hao điện năng.

 

Tổ chức kiểm tra đồng ruộng, quản lý tốt nguồn nước, tận dụng triều cường lấy nước trữ vào hệ thống sông trục, ao, hồ; vận động nông dân thường xuyên theo dõi bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên mặt ruộng, hạn chế tối đa nước rò rỉ để giảm giờ bơm cho các máy bơm.  Xây dựng các phương án dự phòng bơm dầu dã chiến để chủ động cấp nước cho những vùng tự chảy thường xuyên khi mực nước nguồn xuống quá thấp không tự chảy được và thiếu điện....

                                                                                                Nguyên Bình

 

 

  • Từ khóa