Thứ 7, 23/08/2025, 17:13[GMT+7]

Cụm công nghiệp Phương La ( Thái Phương, Hưng Hà) Doanh nghiệp “ăn đong” mặt bằng sản xuất

Thứ 2, 11/04/2011 | 07:33:50
1,685 lượt xem
Năm 2002, UBND huyện đã tiến hành quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) Phương La, kịp thời đáp ứng quy luật phát triển tất yếu của nghề dệt bông vải sợi  luôn đứng vị trí dẫn đầu trong các nghề sản xuất CN -TTCN của huyện Hưng Hà. Song, do quy hoạch thiếu đồng bộ, chưa tính hết tiềm năng, thực lực phát triển của các doanh nghiệp, nên hiện nay, tại CCN Phương La, các doanh nghiệp đang phải... “ăn đong” mặt bằng sản xuất.     

Công nhân Xí nghiệp dệt may Nam Thành làm việc trong điều kiện chật chội, do thiếu đất mở rộng nhà xưởng.

Làng nghề dệt bông vải sợi Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà) không chỉ nổi tiếng ở trong huyện, tỉnh mà khắp cả nước. Làng nghề có từ lâu đời và không ngừng phát triển, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt trên mảnh đất “nhân kiệt” cũng xuất phát từ đây.

 

Chủ trương của Hưng Hà, để phát triển CN- TTCN, nghề và làng nghề phải gắn với phát triển các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất...Thực tế những năm qua đã khẳng định đây là một chủ trương đúng, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt. Từ làng Phương La truyền thống, đến nay nghề dệt khăn vải đã phát triển ra 26 xã, hình thành hàng chục doanh nghiệp tham gia sản xuất và trở thành đầu mối tiêu thụ sản phẩm.

 

Năm 2002, UBND huyện đã tiến hành quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) Phương La, kịp thời đáp ứng quy luật phát triển tất yếu của nghề dệt bông vải sợi  luôn đứng vị trí dẫn đầu trong các nghề sản xuất CN -TTCN của huyện Hưng Hà. Song, do quy hoạch thiếu đồng bộ, chưa tính hết tiềm năng, thực lực phát triển của các doanh nghiệp, nên hiện nay, tại CCN Phương La, các doanh nghiệp đang phải... “ăn đong” mặt bằng sản xuất.     

 

Ông Bùi Mạnh Kiểm, Giám đốc Ban quản lý cụm công nghiệp huyện cho biết,  CCN Phương La rộng 10,23 ha , hiện thu hút 22 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, hầu hết đều đang sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; không chỉ  góp sức vào việc giữ gìn, phát triển nghề và làng nghề, mà còn giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động nông nhàn của các vùng lân cận.

 

Cùng với thời gian, các doanh nghiệp ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn, do đó nhu cầu mặt bằng sản xuất là yếu tố rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Cụ thể, Xí nghiệp dệt may Nam Thành, được thành lập năm 2002, với diện tích 3.674 m2, tại cụm công nghiệp Phương La. Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

 

Năm 2010, Nam Thành đã xuất khẩu được 850 tấn khăn, trị giá 3,2 triệu USD; giải quyết việc làm tại chỗ cho 180 lao động và trên 700 lao động vệ tinh; nộp ngân sách Nhà nước trên 3 tỷ đồng. Anh Đinh Đức Cải, Giám đốc Xí nghiệp cho biết, hiện Xí nghiệp rất muốn mở rộng quy mô sản xuất, nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn về quỹ đất. Khi doanh nghiệp ra CCN  Phương La đã chịu rất nhiều thiệt thòi so với các doanh nghiệp ở các CCN khác: diện tích được phân quá nhỏ, hình ống, rất khó xây dựng nhà xưởng; không có đường thoát nước, cấp nước, đường điện riêng...mọi thứ doanh nghiệp phải tự lo. Đặc thù sản xuất mặt hàng này không thể bỏ qua khâu tẩy nhuộm để hoàn thiện một sản phẩm, nhưng khi xây dựng hệ thống nước thải lại không đủ mặt bằng.

 

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, năm 2009,  Xí nghiệp đã xây dựng hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn. Song, hiện tại một phần hệ thống xử lý nước thải lại nằm trên đất không thuộc CCN, mà do Xí nghiệp tự thoả thuận với dân để có diện tích xây, nên đến này Xí nghiệp chưa được cấp sổ đỏ. Theo anh Cải, tại CCN Phương La, tình trạng doanh nghiệp phải xoay sở về mặt bằng như kiểu “ăn đong” đang diễn ta phổ biến. Diện tích hẹp nên không thể mở rộng sản xuất, muốn mở rộng thì phải thoả thuận được với dân để mua đất, nhưng phần đất mua này không được cấp sổ đỏ; đồng nghĩa với việc không thể thế chấp vay thêm vốn ngân hàng, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất của doanh nghiệp.

 

Hiện tại, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong CCN Phương La bình quân chỉ có 1.500 m2/ đất. Thêm vào đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất này không có một “sân chơi” công bằng; bởi nếu như các cụm CCN khác “trải thảm đỏ” với nhiều cơ chế, chính sách thu hút, thì ở CCN Phương La, các doanh nghiệp vào đầu tư phải “ tự túc” 100%. 

 

Theo kiến nghị của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở đây, huyện cần sớm quy hoạch mở rộng CCN thêm 10 ha. Một số doanh nghiệp đã thoả thuận mua đất của dân để xây dựng nhà xưởng CCN mong được cấp sổ đỏ để yên tâm đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, cần đầu tư riêng cho CCN đường dây 35 KV, không phải đi chung với đường điện sinh hoạt của dân cư; lịch cắt điện cho các làng nghề phải có kế hoạch dài hạn....

 

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp tại CCN Phương La, ông Bùi Mạnh Kiểm, Giám đốc Ban quản lý cụm công nghiệp huyện Hưng Hà cho hay, ngay trong năm nay, huyện sẽ hoàn thiện quy hoạch chi tiết mở rộng cụm công nghiệp này lên trên 20 ha. Ngoài ra, huyện sẽ thường xuyên sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, như cải cách thủ tục hành chính; nâng cấp đường điện đường, giao thông, hệ thống cấp thoát nước...

 

Việc mở rộng CCN Phương La trong thời gian tới sẽ không chỉ đáp ứng phần nào nguyện vọng của các doanh nghiệp, trong việc mở rộng sản xuất, mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất CN – TTCN nói riêng, tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung của Hưng Hà.    

                                                                                Bài, ảnh: Nguyên Bình

 

 

  • Từ khóa