Thứ 3, 05/08/2025, 05:10[GMT+7]

Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Dương: Cần nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp

Thứ 5, 05/05/2011 | 08:55:01
1,466 lượt xem
 

Là công ty đóng tàu mới đầu tư vào điạ bàn Thái Thụy 3 năm nay với số vốn đầu tư 670 tỷ đồng. Mặc dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng nỗ lực duy trì sản xuất ổn định.

Năm 2010 đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng 2 tàu, đang triển khai đóng tiếp nhiều tàu mới, doanh thu đạt  400 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 500 lao động với mức lương 3, 5 triệu đồng/người /tháng.

Tuy nhiên, hiện tại doanh nghiệp đang gặp một khó khăn lớn là các khách hàng mua tàu còn nợ đọng khoảng 500 tỷ đồng. Đây là khoản nợ khá lớn mà các khách hàng khó có khả năng thanh toán, gây ảnh hưởng lớn đến việc huy động và bảo toàn nguồn vốn của doanh nghiệp.

Thực tế, có những con tàu thuộc 1 dự án phải đóng trong 2-3 năm mới hoàn thành, giá nguyên liệu đầu vào, nhân công đều tăng, cơ chế áp thuế theo từng năm thay đổi và hiện tăng lên gấp đôi nên tôi đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn.

 Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi để duy trì sản suất, bảo đảm các hợp đồng đã ký, hỗ trợ xây nhà ở cho công nhân, hỗ trợ kinh phí cho lao động học nghề.

Sớm triển khai thực hiện các dự án nạo hút, khai thông luồng lạch sông Nguyễn Đức Cảnh, cảng Tân Sơn, Diêm Điền, hỗ trợ làm cầu qua sông Hoá tạo điều kiện để giao thông đi lại, vận chuyển nguyên liệu thuận tiện hơn.

Nhà nước xem xét tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, kiến nghị với UBND huyện Thái Thụy, xã Thụy Hải tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, xây dựng đoạn đường ven đê vào cổng nhà máy tạo điều kiện thuận tiện cho vận tải.

 

  • Từ khóa