Thứ 2, 04/08/2025, 09:42[GMT+7]

Sản xuất vụ mùa ở Thái Thụy: Coi trọng yếu tố thời vụ

Thứ 4, 25/05/2011 | 10:52:57
1,574 lượt xem
Thời điểm này, khi lúa xuân đang trong giai đoạn trỗ rộ, Thái Thụy đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện về đất đai, vật tư, nhân lực cho sản xuất vụ lúa mùa năm 2011.

Theo kế hoạch, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 13.500 ha, năng suất lúa đạt 57 tạ/ha trở lên và sản lượng đạt 76.950 tấn trở lên. Chủ trương của huyện là mở rộng tối đa diện tích trà lúa cực sớm, và trà sớm trỗ trước 25/8 để sau thu hoạch trồng các cây vụ đông ưa ấm như dưa hấu, bí đá, đậu tương và rau màu sớm. Trong đó, giống lúa BC 15 bố trí gieo cấy 50% diện tích, giống lúa chất lượng từ 35 đến 40% diện tích, các giống khác từ 10 đến 15%.

 

Đồng chí Phạm Hữu Thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: dự báo, sản xuất vụ mùa 2011 ở Thái Thụy sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên cây lúa xuân phát triển chậm, thời gian sinh trưởng kéo dài, lúa trỗ sẽ muộn hơn so với lịch thời vụ từ 7 đến 10 ngày ( trỗ xung quanh 20/5). Điều này cũng sẽ làm chậm thời vụ gieo cấy lúa mùa nhất là trà cực sớm và trà sớm, kế hoạch gieo cấy kết thúc trước 30/6 là rất khó thực hiện. Cùng với đó, lượng thóc giống cho vụ mùa, nhất là thóc giống cấy trà cực sớm có khả năng thiếu do lượng thóc giống chuyển vụ ít, diện tích để gieo mạ mùa sớm sau thu hoạch lúa xuân khó bố trí trong đầu tháng 6. Và như vậy, nguy cơ thiếu quỹ đất cho trồng cây vụ đông ưa ấm là rất lớn nếu không có biện pháp chỉ đạo quyết liệt ngay từ bây giờ

 

Lường đón trước những khó khăn, ngay trong tháng 3/2011, huyện đã  huy động lực lượng tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích lúa xuân, phân loại trà lúa, giống lúa, hướng dẫn nhân dân chăm sóc bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển tốt nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng, nhất là đối với diện tích chân mạ mùa, diện tích trồng cây vụ đông ưa ấm. Đồng thời, bổ khuyết đề án sản xuất vụ mùa-vụ đông cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, phân bổ kế hoạch diện tích trồng cây vụ đông cho từng xã.

 

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng với các tổ chức đoàn thể, các địa phương, HTX dịch vụ nông nghiệp, đội ngũ khuyến công viên ở cơ sở  mở các lớp tập huấn về thời vụ, kỹ thuật sản xuất vụ mùa tới tận các cơ sở thôn, gia đình xã viên. Do quỹ thời gian từ khi gặt lúa xuân đến khi cấy lúa mùa là rất ngắn nên huyện yêu cầu 48 xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo sản xuất chuẩn bị tốt các điều kiện như: trước ngày 30/5, các HTX dịch vụ nông nghiệp phải hướng dẫn xã viên đăng ký lượng giống trà lúa mùa sớm, nhất là giống lúa BC15, lên kế hoạch cụ thể và sớm ký hợp đồng với Công ty CP giống cây trồng Thái Bình để chủ động lượng giống phục vụ  cho nhu cầu sản xuất.

 

Trước ngày 15/6, các địa phương chủ động họp các hộ có máy  gặt đập liên hợp, máy làm đất để thống nhất sự chỉ đạo chung trong toàn xã. Vận động nhân dân khi lúa xuân chín đến đâu gặt ngay đến đó theo phương châm " xanh nhà hơn già đồng", tranh thủ mọi thời gian đẩy nhanh tiến độ gặt; mở rộng diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp để giảm chi phí, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Đối với những diện tích gặt thủ công phải cắt sát gốc rạ, gặt lúa xuân đến đâu tiến hành cày lật đất ngay đến đó để đất nhanh ngấu, bảo đảm cho cây lúa sau khi cấy không bị nghẹt rễ. Tăng cường bón thêm vôi bột mỗi sào từ 15 đến 20kg để cải tạo đất và tăng khả năng phân giải các chất hữu cơ trong đất. Xí nghiệp Khai thác thủy lợi huyện sẽ lấy sa sớm, tạo điều kiện cho nông dân giữ lấm mặt ruộng, khắc phục tình trạng hệ thống sông trục không có nước để bơm tát phục vụ gieo cấy; đồng thời có phương án phòng tiêu úng cho các vùng thấp trũng.

 

Các HTX dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị lực lượng ngay trong tháng 6 để ra quân khơi thông dòng chảy, chủ động sớm nguồn nước cho sản xuất. Toàn huyện phấn đấu cấy xong trà lúa mùa sớm trước ngày mùng 5/7.Tạo điều kiện cho cây lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, chín đồng đều, thu hoạch nhanh gọn để giải phóng đất trồng cây vụ đông theo đúng kế hoạch, ngoài yếu tố về thời vụ, thủy lợi, trong chăm bón Thái Thụy khuyến cáo nông dân nên sử dụng phân bón chuyên dùng NPK chuyên lót và chuyên thúc cho lúa, bón lót sâu, bón thúc sớm ngay sau khi lúa mới bén rễ hồi xanh. Khi cây lúa mùa được cấy xuống, phải tập trung làm tốt công tác dự tính, dự báo các loại sâu bệnh nhất là bệnh lùn sọc đen, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và xử lý triệt để khi mới phát hiện, quyết tâm giành một vụ mùa thắng lợi toàn diện.

 

Nguyễn Hình

 

 

  • Từ khóa