Thứ 3, 05/08/2025, 03:29[GMT+7]

Vũ Thư: Tăng cường chính sách hỗ trợ sản xuất vụ mùa, vụ đông

Thứ 4, 25/05/2011 | 13:55:04
1,304 lượt xem
Để tạo động lực mạnh về tư tưởng, tâm lý hào hứng, phấn khởi của cán bộ, nhân dân hướng tới 3 mục tiêu diện tích, năng suất và hiệu quả trong sản xuất, cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện và các xã, thị trấn đồng loạt ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhân dân kịp thời, tập trung vào các khâu then chốt như giống, tưới tiêu, công chỉ đạo sản xuất, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.Từ năm 2006-2010, tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất của huyện đạt

Việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết 03 của Huyện ủy về “Đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính” đã đưa Vũ Thư trở thành một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất lúa và vụ đông. Năm 2011, toàn huyện gieo cấy 8.700 ha lúa mùa, phấn đấu trồng 7.500 ha cây vụ đông.

 

Để tạo động lực mạnh về tư tưởng, tâm lý hào hứng, phấn khởi của cán bộ, nhân dân hướng tới 3 mục tiêu diện tích, năng suất và hiệu quả trong sản xuất, cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện và các xã, thị trấn đồng loạt ban hành chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhân dân kịp thời, tập trung vào các khâu then chốt như giống, tưới tiêu, công chỉ đạo sản xuất, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.Từ năm 2006-2010, tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất của huyện đạt trên 6 tỷ đồng, riêng hỗ trợ giống đậu tương, khoai tây gần 4 tỷ đồng.

 

Năm nay, vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài, lúa xuân trỗ, chín chậm so với những vụ xuân trước khoảng 15-20 ngày, ảnh hưởng nhiều đến thời vụ gieo cấy lúa mùa và vụ đông. Thời gian thu hoạch lúa xuân và gieo cấy vụ mùa rất ngắn, nhất là đối với trà lúa mùa sớm để gieo trồng cây vụ đông ưa ấm.

 

Đặc biệt, nhu cầu thóc giống vụ mùa là khó khăn chung cho các tỉnh miền Bắc (thóc giống vụ mùa lấy từ vụ xuân nhưng vụ xuân gặt chậm 15 - 20 ngày so với các vụ trước), vì vậy, cuối tháng 4/2011, UBND huyện mời Tiến sỹ Hà Văn Nhân, Viện trưởng Viện cây lương thực Hải Dương về giới thiệu về giống lúa P6 đột biến là giống lúa có tiềm năng năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn đáp ứng được yêu cầu sản xuất vụ đông.

 

Vụ xuân 2011, toàn huyện đã cấy khảo nghiệm 30 ha. 5 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện là Nguyên Xá, Tân Phong, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Tự Tân đã đến nghe chuyển giao công nghệ với mục tiêu cấy 100 ha giống P6 đột biến. Huyện đang xây dựng cơ chế hỗ trợ 50% giá lúa giống cho 15 xã đăng ký gieo cấy 2000 ha lúa P6 tạo quỹ đất cho vụ đông (là những xã đăng ký diện tích gieo trồng đậu tương từ 80 ha trở lên)

 

Sau hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, UBND huyện tiếp tục triển khai đề án tới cán bộ chủ chốt cấp xã sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 

Đầu tháng 5, phòng Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành cơ chế khen thưởng sản xuất vụ đông, mức thưởng cao hơn năm 2010 kèm theo điều kiện với các xã làm tốt, huyện ưu tiên đầu tư thêm một công trình phục vụ sản xuất.

 

Vừa qua, UBND huyện chủ động giao kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp với sản xuất 2 vụ lúa. Năm nay, chủ lực vẫn là cây đậu tương - loại cây được lựa chọn làm hàng hóa, dễ tiêu thụ. Diện tích đậu tương năm 2009 đạt 3547 ha, năm 2010 đạt 2.850 ha. Năm 2011, UBND huyện dựa vào cơ cấu giống lúa rút bớt diện tích đậu tương (giao kế hoạch 2.600 ha), mở rộng diện tích cây ngô để khâu làm đất bớt căng thẳng. Đồng thời giao tăng diện tích khoai tây lên trên 800 ha. UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 100% giống đậu tương gốc (trên 12 tấn) để nhân giống vụ đông. Những xã không có quỹ đất trồng đậu tương hè thu, đăng ký với Vũ Đoài và Việt Thuận sản xuất đậu tương giống cho các xã đó.

 

Cùng với chính sách hỗ trợ của huyện, các xã cũng tích cực hỗ trợ nông dân như: Để tạo quỹ đất trồng vụ đông, Tự Tân hỗ trợ thóc giống gieo sạ trên diệc mạ để chủ động mạ mùa cấy trước 30/6, xã Duy Nhất hỗ trợ nông dân gặt lúa xuân sớm. Vũ Vân, Song An hỗ trợ 6-10 ngàn đồng/sào đậu tương; hộ trồng 5 sào trở lên được UBND xã Vũ Vân thưởng 100 ngàn đồng. 3 HTX của Việt Hùng hỗ trợ 20 triệu đồng đưa các cây trồng mới vào vụ đông; riêng HTX Phú Lộc mua 3,2 tấn hạt ngô cấp phát cho xã viên gieo trồng... HTX Tân Phong Mễ đầu tư 685.583 ngàn đồng hỗ trợ cây vụ đông. Ngoài ra, các HTX DVNN trong huyện đều hỗ trợ khâu chuyển giao KHKT, bảo vệ đồng ruộng, tổ chức các chuyến đi thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

 

Với sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quền, sự nỗ lực vào cuộc của các đoàn thể, cộng với chính sách kích cầu, hỗ trợ sản xuất, kết quả năm 2010, năng suất lúa mùa đạt 63,18 tạ/ha, tăng 0,03 tạ/ha so với vụ mùa 2009. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông 7.257 ha, tăng 215 ha so vụ đông năm trước. Hi vọng năm 2011, toàn huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng vụ mùa và vụ đông

Bảo Linh

  • Từ khóa