Thứ 7, 24/05/2025, 13:24[GMT+7]

Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện Đông Hưng Thắp sáng niềm tin cho học sinh, sinh viên

Thứ 3, 12/07/2011 | 15:48:24
1,652 lượt xem
3 năm qua kể từ khi triển khai thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV), Ngân hàng Chính sách - xã hội (NHCSXH) huyện Đông Hưng đã thực sự trở thành điểm tựa của hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Ngân hàng đã trở thành ‘’bà đỡ’’ cho nhiều học sinh không phải bỏ học vì thiếu tiền do gia đình nghèo.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, những năm qua NHCSXH huyện Đông Hưng đã triển khai mạng lưới giao dịch rộng khắp với trên 500 tổ tiết kiệm & vay vốn ở các thôn, xóm tại 44 điểm giao dịch trên địa bàn.

 

Ngay sau khi nhận được kế hoạch, các điểm giao dịch này đã đồng loạt triển khai thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản về chính sách chương trình tín dụng sinh viên nhằm nắm bắt nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình. Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở, tổ tiết kiệm và vay vốn tập huấn nghiệp vụ chương trình cho vay HSSV, tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người vay làm thủ tục vay vốn một cách kịp thời, tiết kiệm thời gian tối đa cho người vay.

 

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của chương trình này nên trước khi bước vào năm học mới, Ngân hàng đã tiến hành rà sóat các đối tượng có nhu cầu vay vốn cũng như việc đôn đốc thu nợ một cách hiệu quả; áp dụng cho mỗi HSSV đủ điều kiện vay vốn với mức từ 5 -9 triệu đồng/người/năm và giải ngân 2kỳ/năm. Do đem lại hiệu quả thiết thực cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa lãi suất cho vay ưu đãi thấp chỉ với 0,5%/tháng nên nhu cầu vay vốn ở kênh tín dụng này đang ngày một cao.

 

Sau 3 năm thực hiện, doanh số cho vay chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã đạt trên 151 tỷ đồng. Năm 2010 dư nợ đạt trên 138 tỷ đồng với gần 10.000 lượt hộ vay cho trên 10.000 lượt HSSV, tăng 54 tỷ đồng và trên 2.000 lượt HSSV so với năm 2008. Nhiều xã có dư nợ cho vay từ chương trình HSSV cao như Đông Vinh với gần 7 tỷ đồng, 383 hộ vay; xã Đông La trên 5 tỷ đồng, 343 hộ vay; xã Đông Sơn  gần 5 tỷ đồng với 307 hộ vay.

 

Hiệu quả của việc áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn cho HSSV ở Đông Hưng chính là việc giúp các em thực hiện được ước mơ trong học tập. Nhiều gia đình đã không còn phải lo lắng, trăn trở khi thấy các con mình thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng mà thay vào đó là niềm vui, sự hạnh phúc, yên tâm khi Ngân hàng đã trở thành nơi đỡ đầu cho những khoản đóng góp chi phí của con cái họ trong suốt quá trình học. Vì thế hiện nay không ít gia đình nghèo ở Đông Hưng đã nuôi được 3-4 con đi theo học ở các trường tốt nghiệp có việc làm với mức thu nhập cao, không những trả nợ được ngân hàng mà còn đưa đời sống gia đình ngày một cải thiện.

 

Hiện tại, Đông Hưng có trên 300 hộ có 2 con trở lên đang theo học đại học, cao đẳng được vay vốn từ chương trình tín dụng này. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Xuân Cách thuộc diện nghèo ở thôn Kim Châu 1 xã An Châu. Nhà ông chỉ có 8 sào ruộng là nguồn thu nhập chính của gia đình, tuy nhiên ông lại có tới 4 người con theo học đại học, cao đẳng. Nếu như không có chương trình tín dụng này, ông sẽ không đủ lực để nuôi cả 4 người con theo học trên các thành phố lớn. Nhưng ông đã được tổ tiết kiệm & vay vốn bình xét cho vay 96 triệu đồng để tất cả các con ông đều được đi học theo đúng nguyện vọng. Hay như trường hợp gia đình bà Phí Thị Mão thôn Đông Đồng Hải xã Đông Vinh. Nhờ được vay 60 triệu đồng từ chương trình tín dụng HSSV nên dù là một hộ nghèo nhưng bà vẫn có khả năng nuôi được 3 người con theo học ở các trường cao đẳng, đại học. Các con của bà đều chăm ngoan, học giỏi và chủ động hoàn trả lại món nợ trên sau khi ra trường. Hiện tại dư nợ của gia đình bà với Ngân hàng CSXH chỉ còn 24 triệu đồng.

 

Chính sách cho vay HSSV có hòan cảnh khó khăn đã thực sự đi vào cuộc sống, thắp sáng niềm tin cho HSSV trên địa bàn Đông Hưng giúp các em đạt được ước mơ trong học tập. Để đáp ứng được nhu cầu vay vốn của nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng mong ngân hàng cấp trên kịp thời cân đối vốn để huyện sớm giải ngân vào đầu các kỳ học; nên mở rộng đối tượng vay cho những hộ có hai con trở lên hiện đang theo học không thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo và nâng mức cho vay để phù hợp với chi phí thực tế của HSSV.    

 

Thu Thủy

  • Từ khóa