Hội LHPN Tiền Hải “Bà đỡ” của phụ nữ nghèo
Phụ nữ xã An Ninh (Tiền Hải) làm đất gieo trồng cây màu. Ảnh: Thành Tâm
Nhìn vào ngôi nhà cao tầng khang trang, hiện đại, rộng tới 200 m2, với đầy đủ tiện nghi hiện đại, đắt tiền đứng trên đất Đông Hải, không ai có thể nghĩ rằng chủ nhân của nó mấy năm trước đây là hộ nghèo của xã. Chính bản thân chủ nhà - chị Lại Thị Dựa còn không ngờ.
Chị bộc bạch với chúng tôi rằng: Gia đình có 4 khẩu, lao động chính chỉ 2 người, tất cả trông chờ vào 6 sào ruộng khoán trên xứ 3 đồng, một phần diện tích nằm ở vùng đất trũng, vụ được vài chục cân thóc, vụ mất trắng. Có làm mà không có ăn, đang tính trả ruộng cho Hợp tác xã thì được Hội Phụ nữ mời đến nghe phổ biến nghị quyết chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại của UBND xã. Chồng chị nghe kế hoạch chuyển đổi của vợ tán thành ngay, song lấy tiền ở đâu ra?
Như hiểu được nỗi lòng của chị, cấp ủy, chính quyền, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã giúp gia đình chị vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và 100 triệu của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số tiền đó cùng với tiền vay của bạn bè, người thân, vợ chồng chị Dựa mạnh dạn đầu tư đào ao thả cá, nuôi vịt, xây chuồng nuôi lợn giống. Được chăm bẵm dưới bàn tay của những con người cháy bỏng khát khao chiến thắng đói nghèo, trang trại rộng 2,7 ha ngày càng căng tràn sự sống, đem về cho gia đình chị Dựa những khoản thu không nhỏ. Hiện, chị Dựa đã có trong tay: một lò ấp trứng, 2 ha ao nuôi cá vược, trắm… 3 ô chuồng nuôi hàng nghìn con vịt đẻ, vịt thịt, lợn thịt, trên bờ trồng chuối tây, tạo công ăn việc làm cho 3 lao động, với thu nhập 1,5- 2 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu được trên 400 triệu đồng.
Việc làm ăn ngày càng phát triển, đời sống đã dư dả, con cái chăm ngoan, học giỏi, nhưng chị Dựa luôn ghi lòng tạc dạ sự giúp đỡ tận tình của các cấp Hội Phụ nữ với gia đình mình. Hưởng ứng phong trào phụ nữ giúp đỡ nhau, thời gian qua, chị Dựa đã cho nhiều chị em khó khăn trong xã vay 50 triệu đồng và bán chịu trên 300 con vịt giống.
Không thiếu vốn như chị Dựa, được sinh ra trong gia đình có bề dày truyền thống với nghề khai thác, chế biển hải sản, song chị Lý Thị Dung cần nắm kiến thức về nuôi trồng thủy hải sản, nhất là nuôi ngao, nuôi vạng- hai loại con đang giúp nhiều người dân ven biển Tiền Hải, Thái Thụy “hái” ra tiền. Bởi vì trước đó, chị cũng đã nuôi, nhưng do thiếu kiến thức, không có kỹ thuật nên thường xuyên thất bại.
Được sự tạo điều kiện của chính quyền và Hội Phụ nữ xã Nam Thịnh, chị Dung hăng hái tham gia các lớp tập huấn nuôi trồng thủy, hải sản, tự học hỏi kinh nghiệm của những chị đi trước, áp dụng sáng tạo vào bãi ngao của nhà đã chuyển bại thành thắng. 6ha ươm ngao giống, 30 ha đất bãi bồi nuôi thả ngao thịt mỗi năm đem về cho chị Dung khoảng 10 tỷ đồng. Không dừng lại ở việc nuôi thả, chị còn mạnh dạn thành lập doanh nghiệp thủy sản Thành Minh để giao dịch bán lượng ngao của nhà nuôi với giá cao, đồng thời thu mua các loại hải sản trong vùng cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp thủy sản Thành Minh, của chị tạo việc làm ổn định cho 30 lao động, mức lương 2,5- 4 triệu đồng và 50 lao động thời vụ, mỗi năm nộp thuế cho nhà nước 1,6 tỷ đồng.
Chị Dung nghẹn ngào: Gia đình tôi có ngày hôm nay là nhờ kiến thức quý về nuôi trồng thủy hải sản của Hội Phụ nữ xã Nam Thịnh, cảm ơn Hội đã luôn kề vai sát cánh cùng phụ nữ nghèo.
Không riêng gì chị Dựa và chị Dung mà hơn 120 nghìn lượt hội viên phụ nữ huyện Tiền Hải cũng được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do các cấp Hội tổ chức. Hầu hết các chị đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật học được vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều chị có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Và 60.000 lượt hội viên được vay 369 tỷ đồng vốn từ các ngân hàng, quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Hội phụ nữ tín chấp mà có được để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Hiện, các cấp Hội quản lý trên 143 tỷ đồng, cho 12 nghìn lượt hội viên vay, tăng so với năm 2006 là 86 tỷ đồng. Giúp chị em mua 3100 tấn phân bón trả chậm kịp thời chăm sóc lúa và rau màu.
Bên cạnh đó, các cấp Hội phát động phong trào phụ nữ giúp nhau vốn, giống để huy động nguồn nội lực vào xóa đói giảm nghèo. 5 năm qua, các chị em đã cho nhau vay không lấy lãi, vay không hoàn lại 4 tỷ 830 triệu đồng, 16 tấn thóc, 14 nghìn con lợn giống, quyên góp ủng hộ trên 1000 ngày công, 259 triệu đồng, gần 1770 tấn gạo cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
“Bà đỡ” phụ nữ nghèo ở Tiền Hải không chỉ giúp họ vốn, kiến thức mà còn mở gần 200 lớp dạy các nghề: mây tre đan, đệm ghế cói, thêu ren, khâu nón, móc hộp, máy may công nghiệp… cho 4500 chị em; tư vấn, giới thiệu việc làm tại các khu công nghiệp, lao động có thời hạn ở nước ngoài cho 3000 chị.
Mục tiêu mà Hội LHPN Tiền Hải đặt ra trong nhiệm kỳ 2011- 2016, là: 90% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ; 100% xã, thị trấn tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ; 100% cơ sở vay và quản lý hướng dẫn sử dụng vốn có hiệu quả…
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Biển đảo quê hươngMƠ VỀ ĐẢO NGỌC 21.08.2010 | 03:05 AM
- Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nướcTrần Khánh Thu - Đi đầu các phong trào tình nguyện 17.08.2010 | 08:49 AM
- Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủyNghề và làng nghề ở Quốc Tuấn 26.08.2010 | 15:29 PM
- Thái ThuỵĐạo – Đời hoà hợp chung tay xây dựng quê hương . 01.09.2010 | 10:39 AM
- Las Vegas của phương Đông 26.05.2010 | 17:42 PM
- Hội Nông dân Quỳnh MinhThực hiện hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ 16.09.2010 | 15:15 PM
- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội1000 năm và sức sống diệu kỳ của "Thiên đô chiếu" 01.09.2010 | 08:15 AM
- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9NGƯỜI ƯƠM MẦM CÁCH MẠNG TỪ QUẢNG CHÂU 22.08.2010 | 16:01 PM
- Công ty Môi trường và công trình đô thị Thái BìnhVì Thành Phố ngày càng xanh sạch đẹp 17.09.2010 | 08:10 AM
- Vũ Thư (Thái Bình)Năm giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 27.08.2010 | 10:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J