Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Lời căn dặn của Bác năm xưa và Hồng An ngày nay

Thứ 5, 29/12/2011 | 15:09:56
1,495 lượt xem
Lời căn dặn của Bác năm xưa, Đảng bộ và nhân dân Hồng An luôn luôn ghi nhớ, đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và giành được thắng lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ Bác tại Đài tưởng niệm Bác Hồ ở xã Hồng An

Tấm bia đá dựng sừng sững, trang nghiêm trên đê Đìa, tại km143+200 thuộc địa phận xã Hồng An (Hưng Hà) ghi dấu về trận lũ lụt lịch sử năm 1945  làm vỡ 800 m đê, nhấn chìm nơi đây trong biển nước, gây thiệt hại khá lớn.  Cũng chính nơi này đã in dấu chân Người trong hai lần về thị sát đê vỡ và dự lễ cắt băng khánh thành đê.

 

Trong hai lần ấy, Bác đã căn dặn Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói chung, Hồng An nói riêng hàng năm phải củng cố đê điều, đẩy mạnh sản xuất; trước mắt phải làm 3 việc lớn: Chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Khắc ghi lời Bác căn dặn, trong thời chiến, cũng như thời bình, Đảng bộ và nhân dân Hồng An đã ra sức thi đua giành nhiều thắng lợi, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

 

Cách đê Đìa chừng 200 m là ngôi nhà của vợ chồng ông Trần Hữu Thảo, một nhân chứng lịch sử của mảnh đất Hồng An đã chứng kiến cảnh vỡ đê và vinh dự được nhìn thấy Bác trong hai lần Người về nơi đây. Ông Thảo năm nay đã ngoài 80 tuổi, 52 tuổi Đảng, nguyên là cán bộ Văn phòng Tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh, kể cho chúng tôi nghe về những giây phút lịch sử ấy: Rạng sáng ngày 21/8/1945, khi lũ lên cao, đê Đìa xuất hiện nhiều mạch sủi, đúng lúc bà con đi chợ thì các mạch nước đã phá vỡ tung đê một đoạn dài, ai nấy hoảng hốt, tri hô mọi nguời ra ngăn dòng nước lại, nhưng mọi thứ cho xuống đều bị cuốn trôi hết; nhà cửa, làng mạc bị nhấn chìm trong biển nước... Tấm bia tại đây ghi: Lỗ vỡ đê 1945 KM 143+200, bị vỡ dài 200 m, rộng 400 m, mực nước khi vỡ +7,9m, sâu 2 m.

 

Khi nhắc đến Bác Hồ về thị sát, ông Thảo vui vẻ, đầy tự hào mãn nguyện vì trong đời đã được nhìn thấy Người: Ngày 10/1/1946, nhân dân Hồng An đang khắc phục hậu quả do đê vỡ gây ra thì Bác Hồ đã về thị sát. Tại đây, Bác đã chỉ thị cho Tỉnh uỷ Thái Bình nhanh chóng có những biện pháp chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả và hoàn thành hàn khẩu đê Đìa trong thời gian ngắn nhất. Được Bác động viên, chỉ đạo, nhân dân Hồng An, cùng với các huyện trong và ngoài tỉnh đã huy động tre, gỗ, đất, đá, công sức, chỉ trong 3 tháng đoạn đê 800 m đã được hàn khẩu, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

 

Ngày 28/4/1946, Bác Hồ và cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với phái đoàn Chính phủ đã về dự lễ cắt băng khánh thành đê Đìa. Một lần nữa, vinh dự cho nhân dân Hồng An được đón Bác về thăm. Bác đã khen ngợi và biểu dương thành tích đắp đê, khôi phục sản xuất của nhân dân...

 

Lời căn dặn của Bác năm xưa, Đảng bộ và nhân dân Hồng An luôn luôn ghi nhớ,  đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức và giành được thắng lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế  xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

 

Anh Bùi Hữu Nhàn, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND xã Hồng An cho biết: Trong những năm qua kinh tế  xã hội của xã không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước; là xã đầu tiên của Hưng Hà đạt giá trị 50 triệu đồng/ ha canh tác; năm 2010, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong thời kỳ đổi mới...

 

Thực tế cho thấy, Hồng An là một trong những xã có phong trào phát triển kinh tế mạnh nhất huyện, cả về trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong sản xuất xuất lúa đã chuyển đổi 100% diện tích sang cấy giống ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao, bình quân đạt trên 13 tấn/ ha. Đặc biệt phong trào gieo trồng cây vụ đông được các hộ dân tham gia sản xuất mạnh mẽ, là cơ sở để Hồng An đạt giá trị từ 50 triệu đồng/ ha, dần tăng lên 100 triệu đồng  200 triệu đồng/ ha như ngày nay.

 

Hàng năm, cây vụ đông gieo trồng chiếm trên 92% so với tổng diện tích đất canh tác và đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá cho giá trị kinh tế cao, như vùng trồng khoai tây xuất khẩu rộng 10 ha ở thôn Điềm, vùng cây màu các loại rộng 5 ha ở thôn Hùng Thắng, Bắc Sơn, vùng chuyên lúa chất lượng 15 ha ở thôn Điềm... Đối với chăn nuôi, nơi đây cũng phát triển khá mạnh cả về số lượng và chất lượng, chính vì vậy mà mô hình kinh tế gia trại, trang trại xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện nay, cả xã có trên 170 gia trại, trang trại được nuôi theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp; bình quân hàng năm duy trì khoảng 1.600 con bò lai sin, 8 nghìn con lợn, đàn gia cầm 65 nghìn con; diện tích nuôi, trồng thuỷ sản trên 70 ha luôn cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Năm 2011, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước đạt gần 60 tỷ đồng. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hồng An thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể vận động hội viên, các hộ dân tích cực duy trì nghề và phát triển thêm nhiều nghề mới. Từ một xã sản xuất nông nghiệp chiếm vai trò chủ đạo, giờ đây các hộ dân đã phát triển đa dạng các ngành nghề và đã xây dựng thành công làng nghề thôn Gạo.

 

Hiện Hồng An có gần 130 máy dệt, 1.250 máy may công nghiệp; cùng với các nghề hàn xì, mộc, xay sát, xây dựng... đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần không nhỏ để nâng cao cuộc sống của người dân. Mặc dù là xã duyên giang, cách xa trung tâm huyện, nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ khá sầm uất; toàn xã có trên 500 hộ kinh doanh thường xuyên và 300 hộ buôn bán theo thời vụ. Năm 2011, tổng giá trị sản xuất CN-TTCN, thương mại, dịch vụ ước đạt gần 65 tỷ đồng; trong đó TTCN gần 35 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ 30 tỷ đồng.

 

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, các chi bộ, đoàn thể chính trị, xã hội, nhà trường... ở Hồng An đều phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề cuộc vận động, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua cuộc vận động, Hồng An không chỉ có các phong trào phát triển kinh tế mà các lĩnh vực văn hoá xã hội cũng đạt được những kết quả khá tốt. Chất lượng dạy và học được nâng cao, tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường đạt 99%, các cháu vào lớp 1 đạt 100% theo độ tuổi, không có học sinh bỏ học; học sinh tốt nghiệp THCS đạt gần 99%. Đến nay, trường Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân ngày càng được quan tâm nhiều hơn, hàng năm có trên 6 nghìn lượt người được khám và điều trị tại trạm y tế xã...

 

Với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế  xã hội, Hồng An ngày càng khẳng định được lời căn dặn của Bác năm xưa, đồng thời cũng là động lực để Đảng bộ và nhân dân nơi đây tiếp bước xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

 

Bài, ảnh: Nguyên Bình

  • Từ khóa