Thứ 4, 17/12/2025, 09:50[GMT+7]

HTX Tân Phong Ngày ấy, bây giờ

Thứ 5, 29/12/2011 | 15:30:47
1,541 lượt xem

Cán bộ HTX Tân Phong kiểm tra cây vụ đông của thôn Mỹ Lộc 3

Tân Phong hai lần Bác Hồ gửi thư khen

 

Về thăm Khu lưu niệm Hồ Chủ tịch tại Tân Hòa (Vũ Thư), nhiều người không khỏi xúc động, bùi ngùi trước những di vật quý, trong đó có hộp thóc giống cho năng suất cao của HTX Tân Phong biếu Bác. Cạnh đó là đồng bạc Bác trả tiền gạo nếp mà HTX Tân Phong biếu Bác. Thật hiếm có HTX nào vinh dự như Tân Phong - ngọn cờ đầu về năng suất lúa của tỉnh ta vinh dự 2 lần được Bác Hồ viết thư động viên, khen ngợi.

 

Trong khói lửa chiến tranh, Bác bận trăm công ngàn việc nhưng Người vẫn thường xuyên đọc báo chí địa phương. Qua đó, Bác gửi tặng huy hiệu cho những tấm gương người tốt, việc tốt báo đăng. Ngày 2/3/1966, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, khen ngợi các xã viên và cán bộ HTX Tân Phong ( Việt Hùng - Thư Trì) đã ra sức thi đua sản xuất, tăng năng suất lúa. Năm 1965, đã đạt 6719 kg/ha. Đời sống xã viên được cải thiện, HTX bán thóc theo giá khuyến khích cho Nhà nước nhiều hơn năm trước.

 

Cuối năm 1966, báo đăng Tân Phong đạt năng suất lúa cả năm 7205 kg/ha, ngày 20/12/1966, Bác lại gửi thư khen  và nhắc nhở Tân Phong: “Bác rất vui lòng khen ngợi các xã viên và cán bộ Tân Phong mới, đã luôn luôn cố gắng đạt sản lượng cao. Bác mong rằng các HTX khác đều ra sức thi đua với Tân Phong”. “Bác nhắc các cô, các chú xã viên và cán bộ Tân Phong không nên chủ quan, tự mãn với những thắng lợi bước đầu mà cần phải cố gắng hơn nữa về các mặt như: Phát triển tốt chăn nuôi, quản lý tốt lao động, tăng năng suất hoa màu và cây công nghiệp. Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ và thực sự dân chủ. Phải làm được như vậy thì HTX Tân Phong sẽ tiến bộ không ngừng và trở lên một HTX kiểu mẫu”.Tình cảm trìu mến, những lời động viên, khích lệ, nhắc nhở ân cần của Bác còn sống mãi trong lòng xã viên HTX Tân Phong cũng như người dân xã Việt Hùng và nhân dân Thái Bình.

 

Khí thế thi đua lao động sản xuất của Tân Phong sau lễ mít tinh đón thư của Bác dâng cao, phấn đấu thực hiện lời Bác dạy. Phong trào ủ phân xanh, làm bèo hoa dâu, gánh bùn cải tạo đồng ruộng, cấy ngửa tay... sôi động cuốn hút từng hộ, từng xã viên làm sao để đạt năng suất lúa cao nhất. Ông Phạm Ngọc Ngạn (nguyên Chủ tịch UBND xã Việt Hùng) kể cho chúng tôi những năm tháng tay súng, tay cày. Ông bảo: Lứa tuổi thanh niên thời đó, ăn không biết no, làm không biết mệt. Bản thân ông và nhiều người gánh trên 1 tạ phân chuồng/1chuyến. Nhiều cụ 60-70 tuổi vẫn hăng hái đập đất, dỡ lạc, làm bèo dâu. Với khí thế tất cả cho tiền tuyến, xã viên Tân Phong đăng ký xây dựng cánh đồng 10 tấn/ha. Phong trào học tập, làm theo Tân Phong lan rộng trong, ngoài tỉnh. Năm 1967, HTX Nhân Hậu (xã Nhân Hòa, Lý Nhân, Hà Namon>) tổ chức kết nghĩa, ký giao ước thi đua với Tân Phong. Hơn 40 năm qua, tình cảm đó vẫn khăng khít. Hàng năm, hai HTX vẫn tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thâm canh lúa màu.

 

Bức tranh mới trên đồng ruộng

 

Tân Phong là một trong 3 HTX dịch vụ nông nghiệp của xã Việt Hùng có tổng quỹ đất canh tác 223,65 ha; trong đó, đất lúa 205 ha, đất màu 6,55 ha, đất ao vườn 12,1 ha. Ngoài ra còn có 26,5 ha xâm canh sang Minh Khai, Dũng Nghĩa. HTX hiện có 1056 hộ xã viên thuộc 3 thôn: Mỹ Lộc1, Mỹ Lộc 2, Mỹ Lộc 3. Phát huy truyền thống HTX đầu tiên trong tỉnh đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, được Bác gửi thư khen, Tân Phong 10 năm qua thực hiện đổi mới HTX theo mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp. Ban quản trị làm tốt việc điều hành 4 khâu dịch vụ phục vụ xã viên.

 

Với việc thực hiện triệt để cuộc cách mạng về cơ cấu giống lúa, mùa vụ, bỏ hẳn các giống lúa dài ngày, 100% xã viên đã cấy giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao, bằng phương pháp gieo mạ non trên nền đất cứng, gieo sạ, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, sự chỉ đạo của huyện về phương thức xuân muộn- mùa sớm- vụ đông rộng. Năm 2010, HTX đạt giá trị thu nhập bình quân 86,3 triệu đồng/ha đất canh tác, đưa hệ số sử dụng đất lên 2,8 lần/năm.

 

Một trong những bí quyết của Tân Phong, đó là luôn coi trọng và làm tốt việc chuyển giao KHKT xuống từng thôn, đưa các giống cây, giống lúa mới vào khảo nghiệm, HTX mua 70 công cụ sạ hàng, thay đổi phương thức cấy lúa truyền thống bằng kỹ thuật gieo vãi, gieo sạ 40% diện tích. Năng suất lúa của Tân Phong đã vượt ngưỡng 10 tấn/ha. Năm 2006 đạt 13,2 tấn/ha. Bình quân 5 năm 2006- 2010 đạt 12,4 tấn/ha/năm.

 

Nhiều năm nay, xã viên HTX mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất 2 lúa: Năm 2010 gieo trồng 175 ha, năm 2011 trồng 160 ha cây vụ đông các loại, chủ lực là cây bí xanh, ngô xen đỗ lành, dưa chuột... Nhiều hộ duy trì diện tích vụ đông đạt trên 2 mẫu. Tiêu biểu như ông Hoàng Bá Sinh, nguyên Bí thư Đảng bộ xã trồng 5400 m2, gồm rau 2900 m2, khoai tây 2500 m2. Gia đình con trai của ông là Hoàng Bá Toản trồng 20.688 m2 gồm rau 3680 m2, bí 11.196 m2, khoai tây 4320 m2, đậu tương 972 m2, ngô 420 m2.

 

Ông Tạ Duy Hiền, trưởng thôn Mỹ Lộc 3 nhà có 2 lao động cũng mượn ruộng trồng trên 2 mẫu. Gia đình bà Phạm Thị Thắng dù vụ đông năm nay thời vụ muộn cũng trồng được gần 2 ha, trong đó gần 1 mẫu khoai tây. Các con bà mua máy bơm nước, máy cày, đấu thầu thêm đất 5% của xã để canh tác, cho thu nhập khá. HTX là đầu mối cung ứng cho xã viên các loại giống cây, con có chất lượng cao để họ yên tâm sản xuất.

 

Chỉ tính trong 5 năm qua, HTX đã cung ứng 11,8 tấn lúa giống, 4, 275 tấn ngô, 18,950 tấn đậu tương, 15,873 tấn khoai tây giống cho xã viên. Năm 2010, HTX trích quỹ phát triển sản xuất hỗ trợ thuốc trừ cỏ, công kéo sạ, trợ giá ngô, khoai tây, ngô nếp MX. Ngoài ra, HTX đầu tư trên 300 triệu đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi; lắp đặt cống bi trên 36 triệu đồng.

 

Đưa nông nghiệp phát triển theo hướng  sản xuất hàng hóa là mục tiêu của Tân Phong trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Việt Hùng  đang triển khai dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, phấn đấu xong trong năm 2011. Dự kiến mỗi xã viên Tân Phong hiến 33 m2 đất và góp 100 ngàn đồng/sào (thu trong 2 vụ) để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Với thành công quy vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, Tân Phong chắc chắn đạt được mục tiêu 86 triệu đồng/ha/năm. Hệ số sử dụng đất 2,9 lần, xứng đáng với tình cảm Bác đã dành cho xã viên nơi đây.

 

Bài, ảnh: Bảo Linh

  • Từ khóa