Đồng ruộng Quỳnh Phụ những ngày tháng hai
Xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) tập trung làm đất phục vụ cho gieo cấy vụ xuân. Ảnh: Minh Đức
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Quỳnh Phụ đã thu hoạch được hơn 4.000ha cây vụ đông các loại, còn khoảng 2.000ha đang trong quá trình thu hoạch gồm 1.000ha ớt, 300ha khoai tây, 200ha bí, 400ha ngô và một số diện tích rau ưa lạnh. Dự kiến toàn bộ diện tích này sẽ thu hoạch xong trong khoảng giữa tháng 2 để kịp làm đất gieo cấy lúa xuân. Không chỉ giành thắng lợi về diện tích mà năng suất cây vụ đông năm nay ở Quỳnh Phụ cũng đạt khá như khoai tây 4- 6 tạ/ sào, bí 1,5- 2 tấn/ sào, ngô ngọt 4- 5 tạ/ sào, ngô làm thức ăn chăn nuôi từ 2- 2,2 tạ/ sào... Đặc biệt giá các loại sản phẩm cây vụ đông tương đối ổn định và giữ ở mức cao nên người nông dân rất phấn khởi.
Ngoại trừ khoảng 2.000ha cây vụ đông đang trong giai đoạn thu hoạch, diện tích canh tác còn lại đều đã hoàn thành khâu làm đất và cơ bản bừa ngả xong đợt 1. Cùng thời gian này, tranh thủ lúc các hồ thuỷ điện xả nước, Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện tăng cường cán bộ canh trực tại các cống, phối hợp chặt chẽ với các HTX triển khai việc lấy nước đổ ải bằng phương pháp tự chảy cho vùng trũng và bơm tát đối với vùng cao. Đến thời điểm này, toàn huyện đã lấy nước đổ ải cho khoảng 75% diện tích, dự kiến đến 20/ 2 sẽ tổ chức lấy nước đổ ải đợt 3 cho toàn bộ diện tích còn lại.
Cùng với việc tập trung thu hoạch cây vụ đông, lấy nước đổ ải và làm đất, các hộ dân ở Quỳnh Phụ đang thực hiện ngâm ủ và gieo hết diện tích mạ còn lại trong khung thời vụ tốt nhất. Do thời điểm trước Tết âm lịch trời rét đậm, rét hại kéo dài làm toàn bộ diện tích mạ dược dài ngày của một số xã bị chết hoặc chậm phát triển cây thấp, ngả vàng không đủ tiêu chuẩn để cấy. Rất may việc này cơ bản không ảnh hưởng đến sản xuất bởi thời vụ gieo mạ ngắn ngày vẫn nằm trong khung khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp huyện. Đây cũng là tín hiệu tốt bởi toàn bộ diện tích mạ dài ngày bị chết đồng nghĩa với việc cơ cấu nhóm giống ngắn ngày ở vụ xuân năm nay chắc chắn sẽ rất cao. Nó cũng chứng minh cho chủ trương loại bỏ giống lúa dài ngày ở vụ xuân là hoàn toàn đúng đắn giúp chủ động đối phó với các dạng hình thời tiết bất thuận, không phải gieo lại mạ hoặc nhổ lúa đi cấy lại.
Nếu trước đây mà gặp điều kiện thời tiết rét hại kéo dài trước Tết như năm nay thì thiệt hại sẽ là rất lớn, nhưng do mấy năm gần đây huyện làm tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa nên thiệt hại không đáng kể, toàn huyện chỉ có khoảng 60ha mạ dài ngày bị chết phải gieo thay thế bằng các giống ngắn ngày. Trong tháng 1 dương lịch, toàn huyện đã gieo được 300ha mạ dược xúc, đủ để cấy cho khoảng 3.000ha. Số mạ còn lại đang được các hộ ngâm ủ và gieo trên nền đất cứng có che phủ nilon xung quanh ngày 5/ 2. Như vậy, từ 20/ 2 trở đi là các xã đã có mạ để bắt tay vào việc cấy đại trà. Năm nay Quỳnh Phụ phấn đấu gieo cấy gọn trong khoảng thời gian từ 20- 28/ 2. Riêng một số nhỏ diện tích chân mạ sẽ muộn hơn nhưng cũng phải bảo đảm cấy xong trong tháng 2 dương lịch.
Ngoài phương pháp cấy thủ công truyền thống, vụ xuân năm nay huyện Quỳnh Phụ dự kiến sẽ mở rộng diện tích gieo vãi, gieo sạ lên khoảng 3.000ha tập trung tại những xã đã thực hiện gieo sạ ở các vụ trước và một số xã mới hoàn thành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp. Để khuyến khích nông dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống và thời vụ gieo cấy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân canh tăng vụ, huyện Quỳnh Phụ đã quyết định hỗ trợ mỗi xã một mô hình gieo cấy giống lúa chất lượng cao TH3-3 với diện tích từ 15- 20ha (huyện hỗ trợ toàn bộ thóc giống). Đồng thời có cơ chế hỗ trợ 5.000đ/ 1kg thóc giống đối với giống lúa ngắn ngày QR1 mà không giới hạn về diện tích.
Thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã tập trung thu hoạch hết diện tích cây vụ đông còn lại trước ngày 15/ 2. Thực hiện điều tiết nước hợp lý, vừa bảo đảm đủ nguồn phục vụ bơm tát cho vùng cao nhưng vừa đảm bảo không quá lớn để nông dân có thể cấy mạ xúc ở vùng thấp trũng. Hỗ trợ đủ nguồn thuốc để các xã tổ chức chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất trên phạm vi toàn huyện từ ngày 16/ 1- 20/ 2. Các HTX chủ động tăng cường dự trữ và cung ứng vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón để các hộ bón lót và bón thúc sau khi cấy.
Vũ Mạnh
Tin cùng chuyên mục
- Biển đảo quê hươngMƠ VỀ ĐẢO NGỌC 21.08.2010 | 03:05 AM
- Những cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nướcTrần Khánh Thu - Đi đầu các phong trào tình nguyện 17.08.2010 | 08:49 AM
- Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủyNghề và làng nghề ở Quốc Tuấn 26.08.2010 | 15:29 PM
- Thái ThuỵĐạo – Đời hoà hợp chung tay xây dựng quê hương . 01.09.2010 | 10:39 AM
- Las Vegas của phương Đông 26.05.2010 | 17:42 PM
- Hội Nông dân Quỳnh MinhThực hiện hiệu quả công tác dân số – KHHGĐ 16.09.2010 | 15:15 PM
- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội1000 năm và sức sống diệu kỳ của "Thiên đô chiếu" 01.09.2010 | 08:15 AM
- Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9NGƯỜI ƯƠM MẦM CÁCH MẠNG TỪ QUẢNG CHÂU 22.08.2010 | 16:01 PM
- Công ty Môi trường và công trình đô thị Thái BìnhVì Thành Phố ngày càng xanh sạch đẹp 17.09.2010 | 08:10 AM
- Vũ Thư (Thái Bình)Năm giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 27.08.2010 | 10:15 AM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026